Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, sự phát triển vượt bậc của TP trên tất cả lĩnh vực đều có dấu ấn quan trọng của giáo dục. TP luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo TP không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn tiên phong, sáng tạo.

Sáng 20-11, UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngành GD-ĐT TP.HCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025).
Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT.
Lãnh đạo TP.HCM có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM…

Vượt qua thời kỳ gian khó bằng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của mỗi nhà giáo
Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, ngay sau khi đất nước thống nhất, TP.HCM đã bắt tay vào công cuộc tái thiết toàn diện. Trong đó, giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.
Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ nhưng chính trong gian khó ấy, tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo TP cùng với lòng yêu nghề, dám nghĩ dám làm của hàng vạn nhà giáo đã đưa giáo dục TP vượt qua thời kỳ gian khó nhất trong lịch sử phát triển 50 năm qua.


Từ nỗ lực đó, ông phấn khởi cho biết, đến nay ngành GD-ĐT TP là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Chất lượng và công bằng giáo dục tiếp tục được đảm bảo, công tác phổ cập giáo dục từ mầm non đến phổ thông được duy trì.
TP.HCM là địa phương tiên phong trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, AI… Mở rộng mô hình trường học thông minh, trường học số, trường học hạnh phúc. TP cũng triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo…
“Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển, ngành GD-ĐT TP.HCM xin được tri ân sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể. Đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Bộ GD-ĐT, UBND TP để ngành giáo dục đạt được nhiều thành tựu và có vị thế như ngày hôm nay. Nửa thế kỷ đã qua, chúng ta tự hào vì đã đi một chặng đường vẻ vang. Hôm nay, với hành trang ấy, chúng tôi, những người đang trực tiếp lèo lái con tàu xin hứa viết tiếp những trang mới rực rỡ hơn” – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu xúc động bày tỏ.

GD-ĐT TP.HCM với 5 điểm sáng rực rỡ, phát triển toàn diện cả dạy chữ và dạy người
Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của GD-ĐT TP.HCM, ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT khẳng định, ngành GD-ĐT TP.HCM có thể tự hào khi đã “đi sau nhưng về trước”.
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT viện dẫn, nếu tính mốc năm 1945, khi nước nhà giành được độc lập, nền giáo dục cách mạng được khai sinh, thì đến khi TP.HCM chính thức tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục cách mạng đã là 30 năm sau.
Tiếp quản một đô thị lớn, đối mặt với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình giáo dục nhưng nhờ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, dám đổi mới, giáo dục TP.HCM đã “về trước” – trở thành một trong những “đầu tàu tri thức” của cả nước, khơi nguồn nhiều mô hình đổi mới, lan tỏa ra các tỉnh, TP.

Trong hành trình 50 năm phát triển, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh ngành GD-ĐT TP.HCM có 5 điểm sáng.
Trước hết, ngành giáo dục TP tập trung nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
Thứ hai, TP đầu tư đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài như triển khai các mô hình nhà trường tiên tiến, hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; là địa phương chuẩn bị sớm chuẩn bị bài bản cho mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, tổ chức nhiều hoạt động học tập quốc tế.
Cạnh đó, TP chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức công dân, tinh thần cộng đồng. TP.HCM là địa phương đầu tiên ban hành Bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc. Phong trào thể thao học đường sôi nổi; phần lớn học sinh biết chơi ít nhất một môn thể thao hoặc một nhạc cụ.
Song song đó đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Chính điều này đã giúp giảm tải cho hệ thống công lập, tạo thêm cơ hội học tập cho người dân.
Cuối cùng, mỗi khi có thiên tai, bão lũ ở các TP khác, học sinh, sinh viên, thầy cô giáo TP là lực lượng đi đầu trong các hoạt động quyên góp, ủng hộ, sẻ chia. Nhiều chương trình kết nối, hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, chia sẻ mô hình.
“GD-ĐT TP.HCM đã phát triển toàn diện, cả chất và lượng, từ giáo dục đại trà đến mũi nhọn, từ dạy chữ đến dạy người” – ông Phạm Ngọc Thưởng đánh giá.
TP.HCM luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo luôn sáng tạo, tiên phong
Chia sẻ niềm vui với ngành GD-ĐT TP tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ, TP.HCM luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo – những người giỏi chuyên môn, giàu nhân cách, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong phong trào thi đua.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, sự phát triển vượt bậc của TP trên tất cả lĩnh vực đều có dấu ấn quan trọng của giáo dục. Hàng triệu công dân ưu tú do ngành giáo dục TP đào tạo đã và đang nắm giữ những trọng trách lớn, góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp. Trong suốt 50 năm qua, ngành GD-ĐT TP.HCM đã có bước phát triển mới, ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật.
“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến bền bỉ, lặng thầm của các thế hệ thầy cô – những người đã hy sinh lợi ích cá nhân để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các thầy cô chính là nguồn nuôi dưỡng trí tuệ, là trụ cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của TP mang tên Bác” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Theo ông, thời gian tới, ngành GD-ĐT TP cần nỗ lực đổi mới toàn diện để xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn và là tấm gương sáng về đạo đức; đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, phương pháp giảng dạy; Quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng.
Đặc biệt, ngành GD-ĐT TP.HCM phải triển khai thực hiện hiệu quả, thành công, Bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn để người dạy và người học tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, sự an toàn, được tôn trọng và có động lực phát triển bền vững.
“Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo, cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được” – Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi gắm.
Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao Cờ truyền thống cho Sở GD-ĐT TP.HCM nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật của ngành trong suốt thời gian qua. Đồng thời, UBND TP đã khen thưởng, biểu dương nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT.
Yến Hoa

Bình luận (0)