Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khuyên trẻ tạo thói quen viết nhật ký

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khuyên trẻ hãy tạo thói quen viết nhật ký mỗi ngày, nuôi dưỡng niềm ham thích viết và đọc.

Chia sẻ được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nêu ra tại sự kiện Trò chuyện cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều “Từ đọc đến viết – hành trình phát triển ngôn ngữ” diễn ra tối 5-12, thu hút trên 200 phụ huynh, học sinh và nhiều nhà làm giáo dục tại TP.HCM.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ với phụ huynh, học sinh TP.HCM về thói quen đọc sách

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, để trẻ ham thích đọc sách thì từ chính mỗi gia đình cần xây dựng văn hóa đọc – trong đó người lớn là cha mẹ, ông bà cần “bỏ điện thoại xuống” và cầm sách đọc. Khi tất cả những người lớn trong gia đình cùng say mê xem, nghe điện thoại thì trẻ cũng sẽ đòi điện thoại. Còn khi tất cả người lớn trong nhà cầm sách đọc, cháu bé cũng đi tìm sách của mình để đọc.

Ông Nguyễn Quang Thiều cho rằng, hình thành thói quen đọc sách ở trẻ cũng như những thói quen tốt khác như không xả rác bừa bãi, không vượt đèn đỏ thì cần phải được tiên phong từ chính người lớn xung quanh trẻ, là cha mẹ ông bà, cô chú. Còn để trẻ yêu sách thì sách phải thể hiện được đời sống của trẻ, phản ánh được suy nghĩ, quan tâm của trẻ.

Tại sự kiện, rất nhiều câu hỏi đã được các em học sinh gửi đến nhà thơ, nhờ nhà thơ “gỡ rối”, như: Làm sao lấy lại cảm hứng viết văn?; Trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo có thể viết văn giúp con người thì làm sao nuôi dưỡng được thói quen viết và đọc?…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đánh giá, những câu hỏi được gửi đến ông không chỉ là những “trăn trở” con trẻ mà chính là “trăn trở” thời cuộc mà con trẻ dành cho mỗi người lớn, để chính người lớn phải suy nghĩ về đời sống này và cùng giải đáp cho trẻ.

Ông khuyên mỗi trẻ hãy tạo thói quen viết nhật ký, ghi lại những tâm tư, tình cảm, vui buồn của bản thân diễn ra mỗi ngày. Như vậy, không chỉ hình thành thói quen viết, đọc mà còn giúp bản thân “xả” những tâm tư để đón nhận cuộc sống với những điều tươi đẹp.

“Khi viết văn cũng như viết nhật ký, các em hãy cứ viết một cách chân thành, say mê nhất. Sự chân thành thì không có một trí tuệ nhân tạo nào có được…”.

Đông đảo phụ huynh, học sinh cùng lắng nghe buổi tâm tình về văn hóa đọc

Được biết sự kiện do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, FAHASA tổ chức.

Ông Phạm Vĩnh Thái – Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức, chúng tôi nhận thức sâu sắc về vai trò của mình. Đó là phải xuất bản những bộ sách có giá trị để góp phần củng cố và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong dịp này, ban tổ chức đã giới thiệu bộ truyện thiếu nhi Papelucho. Đây là tác phẩm cùng tên của nhà văn Marcela Paz, kể về thế giới nội tâm của một cậu bé 8 tuổi người Chile.

Với lối viết hóm hỉnh, gần gũi, bộ truyện đã thu hút hơn 11 triệu độc giả toàn cầu. Papelucho là bộ truyện gồm 12 cuốn được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dịch ra tiếng Việt và giới thiệu đến độc giả thiếu nhi Việt Nam – đánh dấu bộ truyện được dịch ra 8 thứ tiếng.

Bộ truyện được xem là cả một thế giới cảm xúc được kể qua góc nhìn hồn nhiên, tinh nghịch của cậu bé 8 tuổi. Những trang nhật ký của Papelucho ghi lại những chuyện tưởng như vụn vặt của đời sống, những thắc mắc trẻ thơ, những lần làm sai, những phút ngốc nghếch đầy thú vị…

Yến Hoa

 

 

 

 

Bình luận (0)