Ngày 11-12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo Quyết định số 2310, Công điện số 198 của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết năm 2025.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5 của Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC), với quyết tâm cao nhằm sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.
Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, ngay sau sáp nhập, TP đã khẩn trương triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ và xuyên suốt. Thành ủy và UBND TP đã sớm ban hành nhiều văn bản định hướng, huy động sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và các đơn vị thực thi pháp luật trên biển.
Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ này, hàng loạt tồn tại được khắc phục đáng kể theo khuyến nghị của EC, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản, kiểm soát đội tàu và giám sát hải trình.

Trong năm 2025, TP đã triển khai rà soát toàn diện đội tàu cá và xóa đăng ký 1.133 tàu không còn đủ điều kiện hoạt động. Tính đến ngày 5-12-2025, toàn bộ 4.475 tàu cá của TP đã được cập nhật đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và hệ thống giám sát hành trình VMS, đồng thời tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư VNeID.
Công tác cấp phép tiếp tục có tiến bộ rõ rệt, đạt 4.268 tàu, tương đương 95,37%, tăng mạnh so với mức 70,85% đầu năm. Số tàu không đủ điều kiện được giảm từ 1.581 xuống còn 207 tàu; riêng tháng cao điểm (từ 1-11 đến 30-11) giảm thêm 172 tàu. Những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được lực lượng địa phương và biên phòng kiểm soát chặt, bố trí vị trí neo đậu cụ thể.
Bên cạnh đó, công tác giám sát tàu cá bằng hệ thống VMS được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. TP không ghi nhận trường hợp tàu vượt ranh giới khai thác hoặc bị bắt giữ tại vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm đến ngày 30-11-2025, lực lượng chức năng đã xử lý 21 trường hợp vi phạm mất kết nối hệ thống giám sát hành trình, với tổng số tiền phạt 892,5 triệu đồng và đã thi hành đầy đủ.
Hoạt động kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tại cảng cá được tăng cường chặt chẽ. Trong năm, các cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm tra 22.253 lượt tàu ra vào cảng; ghi nhận 9.754 lượt bốc dỡ với sản lượng 92.962 tấn thủy sản. TP đã cấp 142 giấy xác nhận nguyên liệu (SC) với sản lượng 2.383 tấn và 612 giấy chứng nhận nguồn gốc (CC) với sản lượng 5.959 tấn, không phát hiện sai phạm trong quy trình kiểm soát.
Công tác xử lý vi phạm IUU tiếp tục được triển khai quyết liệt. TP đã khởi tố và xét xử dứt điểm 9 vụ án hình sự liên quan đến khai thác bất hợp pháp, trở thành một trong số ít địa phương hoàn thành 100% các vụ án được giao. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận và xử phạt 91 hành vi vi phạm IUU, với tổng số tiền phạt 1,573 tỷ đồng. Đặc biệt, không phát sinh vụ tàu cá thuộc diện EC theo dõi bị bắt giữ ở vùng biển nước ngoài.
Công tác tuyên truyền pháp luật về IUU được triển khai rộng khắp với nhiều mô hình sáng tạo, tiếp cận trực tiếp ngư dân như “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân”, “Phiên tòa giả định”, cùng hệ thống phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và các buổi tọa đàm tại cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân, giảm thiểu rõ rệt các hành vi vi phạm.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của các sở, ngành, địa phương trong suốt tháng cao điểm.
Ông cho rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua đã thể hiện quyết tâm lớn của toàn hệ thống chính trị, tuy nhiên tiến độ triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Việc gỡ bỏ “Thẻ vàng” trong năm 2025 không chỉ là mục tiêu của riêng ngành thủy sản mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng của TP, có tác động trực tiếp đến hình ảnh quốc gia và lợi ích kinh tế của hàng triệu người lao động trong chuỗi giá trị thủy sản.

Ông Dinh yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành dứt điểm toàn bộ nhiệm vụ trong tháng 12-2025, xem đây là thời điểm then chốt trước khi Đoàn Thanh tra EC quay trở lại. Các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, hải quân và các đơn vị trinh sát cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chống khai thác IUU, duy trì tuần tra, giám sát 24/24 giờ trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực giáp ranh và vùng khơi có nguy cơ vi phạm cao.
Chính quyền các phường, xã, đặc khu phải khẩn trương quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân, thực hiện nghiêm các nghị quyết, công điện, quy chế phối hợp của Trung ương và TP, giải quyết dứt điểm mọi tồn tại hiện nay trước ngày 20-12-2025.
Đặc biệt, người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo TP nếu để xảy ra tàu cá vi phạm IUU trong phạm vi quản lý. Công tác xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt vi phạm hoặc sai sót trong quá trình xử lý. Các vụ việc mất kết nối VMS phải được lập hồ sơ giải trình đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch và chứng cứ đầy đủ.
Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm sạch dữ liệu tàu cá, cấp phép đúng hạn và đồng bộ hóa đầy đủ thông tin giữa Vnfishbase, hệ thống VMS và dữ liệu dân cư; đồng thời tham mưu UBND TP ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu hoạt động nhằm ổn định sinh kế cho ngư dân và bảo đảm phát triển bền vững.
Dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hồ Trinh

Bình luận (0)