Tuần qua, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bế mạc. Tại kỳ họp, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là tình trạng ngập lụt. Theo đó nhiều kiến nghị về hạ tầng, vận hành hồ chứa, tái định cư vùng rủi ro và chiến lược thích ứng dài hạn được nêu ra…

Yêu cầu cấp bách về an toàn thiên tai
Tại kỳ họp, các ý kiến đều thống nhất rằng thiên tai diễn biến phức tạp thời gian qua đã đặt ra yêu cầu mới cho công tác quản trị đô thị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Trí Thanh đề nghị UBND TP ưu tiên bố trí kinh phí sửa chữa hệ thống giao thông, kè chống sạt lở tại các khu vực trọng yếu bị hư hại trong mưa lũ; đồng thời khảo sát xây dựng các khu tái định cư miền núi, ven sông, ven biển để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Theo ông Thanh, cần trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn ngay từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; rà soát hiệu quả công tác cảnh báo sớm và quy trình vận hành thủy điện, bảo đảm sự phối hợp hỗ trợ giữa các cấp phù hợp từng kịch bản thiên tai. Việc sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi quy trình vận hành phải dựa trên tham vấn rộng rãi đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là xây dựng bản đồ dự báo rủi ro thiên tai theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu mưa, lũ, ngập lụt, gió mạnh và sạt lở để phục vụ cảnh báo và chỉ đạo điều hành. Về hạ tầng đô thị, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ các dự án thoát nước, xử lý những điểm nghẽn như hệ thống thu gom, tiêu thoát nước trên các trục đường chính, khơi thông dòng chảy tại hồ điều hòa, kênh thoát nước và cửa xả. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi cây keo sang cây gỗ lớn lâu năm tại các khu vực dân cư, đồi núi ven đường được xem là giải pháp góp phần hạn chế sạt lở, hướng tới phục hồi rừng tự nhiên và tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi.
“Nghiên cứu có giải pháp chuyển đổi cây keo sang trồng cây gỗ lớn lâu năm tại những khu vực tập trung dân cư, cơ quan làm việc, khu vực đồi núi ven các tuyến đường giao thông để hạn chế nguyên nhân sạt lở; hướng dần đến phục hồi rừng tự nhiên là rừng trồng trên địa bàn miền núi của TP và người dân miền núi được tham gia chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, đảm bảo thu nhập ổn định, qua đó góp phần giảm thiểu tác hại của thiên tai và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững”, ông Thanh nhấn mạnh.
Về vấn đề này, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Lê Tùng Lâm chia sẻ thêm, công tác xây dựng phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai, phối hợp vận hành liên hồ chứa còn bất cập, hiệu quả chưa cao.
Theo đó ông Lâm đề xuất, TP xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố về môi trường trên địa bàn để không bị động, bất ngờ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tương tự như thời gian vừa qua. Rà soát, đánh giá công tác lập phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn TP; Phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo hướng hạn chế tối đa thiệt hại cho người và tài sản vùng hạ du.
Năm 2026 – thời điểm để Đà Nẵng khẳng định quyết tâm đổi mới
Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, năm 2025, trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP đã tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.
GRDP năm 2025 TP ước đạt 9,18%, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 59,5 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.
Lũy kế đến ngày 20-11, trên địa bàn có 1.285 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD, 2.016 dự án trong nước với tổng vốn hơn 738 nghìn tỷ đồng và trên 51 nghìn doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 329 nghìn tỷ đồng. TP từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
TP đã hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 12.301 căn được xây mới và sửa chữa; đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục được chăm lo chu đáo.
Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.
Tham dự và phát biểu, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năm đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I Đảng bộ TP, năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng và là năm tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Đây là thời điểm để Đà Nẵng khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, ông Quang yêu cầu các cấp, ngành quan tâm sâu sát đến công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng chính sách và hộ nghèo; đồng thời bảo đảm ổn định thị trường, bình ổn giá cả và an toàn thực phẩm trong dịp cuối năm. TP cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – xã hội thiết thực để tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
Đặc biệt triển khai thật hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31-12-2025 và hoàn thành nhà xây mới trước ngày 31-1-2026, bảo đảm người dân vùng lũ có nơi ở an toàn, ấm áp đón Tết.
Ở tầm nhìn dài hạn, ông Quang cho biết Đà Nẵng đang rà soát các vấn đề bộc lộ sau mưa lũ, đặc biệt là bài toán thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng ngập lụt, ven biển và miền núi. TP sẽ xây dựng đề án quy hoạch tái định cư lâu dài cho người dân vùng rủi ro cao; đồng thời xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để giảm thiểu sạt lở và duy trì sinh kế bền vững.
Song song đó, TP yêu cầu rà soát quy trình vận hành các công trình thủy điện, thủy lợi và đánh giá lại quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên để có giải pháp căn cơ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng của cử tri…
Hàn Giang

Bình luận (0)