Liên quan đến tình hình trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết tuyến đường này dài khoảng 100 mét, kết nối đường Lê Quang Sung (khu vực Bến xe Chợ Lớn) với đường Tháp Mười, hướng vào khu vực chợ Bình Tây – di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Trên toàn tuyến hiện có 13 hộ kinh doanh và một doanh nghiệp. Dù số lượng cơ sở không nhiều, song một số hộ sử dụng nhiều diện tích mặt bằng khác nhau để buôn bán, làm gia tăng áp lực về trật tự đô thị và giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm.
Theo ông Trần Đức Thọ, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thận đã được lắp đặt hai biển cấm dừng, đỗ xe theo ngày chẵn – lẻ, cùng hai biển cấm rẽ phải, gồm cấm rẽ phải từ đường Nguyễn Hữu Thận vào đường Lê Quang Sung và cấm rẽ phải từ đường Nguyễn Hữu Thận vào đường Tháp Mười, nhằm bảo đảm an toàn giao thông khu vực.
Ông Thọ cho biết thêm, từ ngày 1-7-2025, phường Bình Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 2 và phường 9 (quận 6 trước đây). Trong đó, phường 2 là khu vực tập trung nhiều hoạt động thương mại – dịch vụ gắn với chợ Bình Tây, nên lượng người dân, tiểu thương và du khách đến mua sắm, tham quan luôn ở mức cao, kéo theo mật độ phương tiện lưu thông và dừng, đỗ lớn trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thận.
Thời gian qua, UBND phường Bình Tây đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị. Cụ thể, phường đã xử phạt sáu trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để mua bán theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 2,5 triệu đồng mỗi trường hợp.
Trong thời gian tới, phường Bình Tây tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn để xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định trên tuyến đường này, ông Trần Đức Thọ cho biết.
Thủy Phạm

Bình luận (0)