Từ đầu năm học mới 2025-2026 đến nay, xã Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã ra mắt một tủ sách giáo khoa dùng chung, với hơn 15 ngàn quyển sách được quyên góp. Từ sáng kiến giản dị của Chủ tịch UBND xã Hòa Vang – Lê Phú Nguyện, tủ sách ấy không chỉ giúp học sinh nghèo có đủ sách đến trường mà còn khơi dậy tinh thần tiết kiệm, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng…

Ý tưởng nhân văn
Kể từ sau lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đến nay, trong những lớp học vùng đồi núi xã Hòa Phú (cũ), nay thuộc xã Hòa Vang, nhiều học sinh nâng niu từng trang sách mới mượn từ “Tủ sách giáo khoa dùng chung”. Những quyển sách được bọc cẩn thận, có góc ghi tên người mượn và dòng chữ “xin giữ gìn cho bạn sau”. Thống kê từ xã Hòa Vang, từ đầu năm học 2025-2026, xã đã cho mượn 15.171 quyển sách giáo khoa dành cho 1.254 học sinh là con em người dân 8 thôn vùng đồi núi của xã, các em thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu của xã là từ năm học 2026-2027 trở đi, “Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang” sẽ bao phủ 100% nhu cầu sử dụng sách của học sinh toàn địa bàn, đồng thời có nguồn kinh phí mua mới, thay thế và khấu hao sách hư hỏng hằng năm. Câu chuyện ấy bắt đầu chỉ từ một trăn trở của ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang. Ông Nguyện từng nhiều lần chứng kiến cảnh học sinh vùng đồi núi phải chật vật mua sách đầu năm nên muốn làm điều gì đó thật cụ thể để giúp các em. Chỉ trong 45 ngày, ông Nguyện đã vận động được 551 triệu đồng cùng 6.262 quyển sách giáo khoa, gửi đến thư viện các trường trên địa bàn. Từ đó, tủ sách đầu tiên của xã ra đời, mang lại niềm vui cho hàng trăm gia đình nghèo. Điều đáng quý là mô hình này không dựa vào ngân sách Nhà nước mà hoàn toàn từ sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, thầy cô giáo và các mạnh thường quân. Chính quyền xã đóng vai trò điều phối, bảo đảm minh bạch và công bằng để mọi học sinh đến trường đều có sách để học, đọc.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia
Trong góc học tập nhỏ xinh xắn, cậu học trò Nguyễn Quốc Thành, học sinh lớp 7, xếp ngay ngắn bộ sách giáo khoa vừa mượn được từ đầu năm học. Thành nói: “Nhờ mượn được sách giáo khoa nên năm học này ba mẹ không phải lo chạy vạy mua sách cho em nữa. Đỡ đi được một khoản để dành may áo quần đồng phục đến trường. Em luôn giữ gìn các cuốn sách này thật cẩn thận, không chỉ để sạch đẹp mà còn muốn để cho các bạn lớp sau có thể tiếp tục mượn để học tập”. Việc con em mình được mượn sách miễn phí cũng góp phần tạo thêm niềm tin, tiếp sức cho con em đến trường. “Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Mỗi năm học, áp lực mua sắm sách vở cho các con đến trường cũng không hề nhỏ. Nay các con được xã và nhà trường cho mượn sách nên gia đình đỡ được một phần chi phí. Đây là mô hình hay để con em những gia đình khó khăn vơi bớt gánh nặng”, chị Nguyễn Thị Thanh – một phụ huynh học sinh ở Hòa Vang chia sẻ thêm.
Theo ông Lê Phú Nguyện, tủ sách giáo khoa dùng chung tuy là việc nhỏ nhưng mang lại lợi ích thiết thực. “Một bộ sách giáo khoa chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng nếu tính cả 12 năm học thì đó là khoản tiền lớn với nhiều gia đình nghèo. Với cách làm này, mỗi gia đình có thể tiết kiệm vài triệu đồng, còn toàn xã tiết kiệm hàng tỉ đồng mỗi năm. Đó cũng là cách để người dân cùng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Từ ngày có tủ sách dùng chung, phụ huynh không còn phải lo lắng vì không kịp mua sách cho con. Phụ huynh chỉ cần đăng ký, học sinh được mượn sách đầy đủ, sạch sẽ. Các em được nhắc nhở giữ gìn, bọc bìa cẩn thận để năm sau lớp khác tiếp tục sử dụng. Trên giá sách của thư viện xã, những bộ sách xếp ngay ngắn, có nhãn lớp và người mượn, trở thành niềm tự hào của thầy trò. “Cái quý không chỉ là số tiền tiết kiệm được mà là tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc học của con em mình”, ông Nguyện chia sẻ.
Sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có 94 phường, xã và đặc khu, trong đó còn nhiều xã miền núi, vùng xa có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Nếu mô hình tủ sách giáo khoa dùng chung được nhân rộng, các địa phương năng động triển khai hiệu quả, thì việc làm này không chỉ giúp học sinh nghèo vững bước đến trường, mà còn tạo sợi dây gắn kết bền chặt giữa chính quyền và nhân dân. Thành phố hiện cũng khuyến khích các phường đô thị kết nghĩa, hỗ trợ các xã miền núi, vùng khó khăn về giáo dục, y tế, hạ tầng. Đây là dịp để những nơi có điều kiện hơn chia sẻ, giúp đỡ những địa phương còn thiếu thốn, để trẻ em ở đâu cũng được cắp sách đến trường đầy đủ. Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên học sinh cả nước được miễn hoàn toàn học phí. Và ở Hòa Vang, cùng với chính sách ấy, tủ sách giáo khoa dùng chung đang góp thêm một niềm vui mới. Đó là niềm vui của tri thức được sẻ chia, của tình người ấm áp được lan tỏa và nối dài.
Hiền Lương

Bình luận (0)