Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là ch đo ca bà Văn Th Bch Tuyết – Phó Bí thư Thành y TP.HCM – ti Hi ngh Tng kết công tác tuyên giáo và dân vn năm 2025, trin khai nhim v năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vn Thành y TP.HCM t chc.

Theo ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, năm 2025, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận TP.HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được  giao và thực tiễn đặt ra.

Các địa phương, đơn vị ở cả 3 địa bàn đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp gắn phát triển môi trường văn hóa, đời sống văn hóa với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của TP đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đức cho biết, ngành tuyên giáo và dân vận chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; tham mưu cấp ủy lãnh đạo đổi mới tổ chức và hoạt động; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới.

Tham mưu thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận từ TP đến cơ sở cả về số lượng và chất lượng chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng công nghệ số.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM – ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của ngành tuyên giáo và dân vận TP trong năm qua.

Để công tác tuyên giáo và dân vận phát triển trong tình hình mới, bà Tuyết đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận phải phát huy tính sáng tạo đổi mới, đầu tư hơn trong công tác; đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho TP. Công tác tuyên giáo và dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân TP chủ động góp công, góp sức, góp của vào công cuộc xây dựng, phát triển TP theo định hướng mới trong nhiệm kỳ mới.

“Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để có thể phát huy nguồn lực sẵn có của TP cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ngay từ năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần 1 nhiệm kỳ 2025-2030”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Bà Tuyết cũng đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động, định hướng thông tin, đi trước ở thể chủ động, bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội kịp thời, phát hiện và tham mưu xử lý các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, hình thành các điểm nóng trên địa bàn TP.

Ngành tuyên giáo và dân vận thực hiện tốt Nghị quyết 57, không ngừng đổi mới sáng tạo để công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân đạt được kết quả tốt nhất thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet.

Ngoài ra, ngành tuyên giáo và dân vận phải thực hiện tốt công tác sắp xếp các cơ quan báo chí của TP theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Song Hu

Bình luận (0)