Càng gần Tết, lực lượng CSGT – CATP.HCM càng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền ATGT cho người dân. Vừa qua, Đội CSGT Cát Lái – Phòng PC08 (CATP.HCM) đã phổ biến Luật Trật tự ATGT đường bộ năm 2024 cho gần 400 người dân.

Cán bộ trực tiếp tuyên truyền đã đề cập đến vụ tai nạn chết người, do đi xe gắn máy va vào trụ rạp cưới chưa thu dọn xong, ở tỉnh Phú Thọ mới đây. Để nhấn mạnh rằng không thể xuê xoa, thông cảm với tình trạng chiếm dụng lòng đường.
Một không gian công cộng như đường đi, không phải là nơi để tùy tiện sử dụng vào mục đích riêng. Ngay cả khi đã xin phép chính quyền địa phương, cũng cần đảm bảo yếu tố an toàn cho người tham gia giao thông.
Khác với đám tang, một phần vì tang gia bối rối, một phần vì không có điều kiện tổ chức tại các nhà tang lễ, đa số phải dựng rạp trước nhà. Điều này cộng đồng đều thông cảm, gia chủ cũng vạn bất đắc dĩ nên mới phải làm phiền người đi đường. Vậy nên rất thường gặp tấm bảng đặt tại đầu đường: “Nhà có tang. Xin vui lòng đi lối khác”.
Với đám cưới rất khó biện minh cho việc tự ý dựng rạp trên đường. Thậm chí có gia đình dựng rạp để làm đám giỗ hay tiệc sinh nhật, tất niên. Thời gian rạp cưới tồn tại cũng thường một ngày đêm. Ngoại trừ ban ngày nhìn từ xa đều có thể nhận ra “nhà có việc”, còn ban đêm rất khó nhìn thấy nhất là khi rơi vào những đoạn đường thiếu ánh sáng. Đã vậy, hầu như rất ít người nghĩ đến việc đặt biển cảnh báo từ xa. Chuyện lái xe không nhìn rõ, tông vào cũng không hiếm gặp.

Công nhân vệ sinh đường phố ban đêm đều phải mặc quần áo có vạch phản quang, xe chở rác cũng gắn đèn báo hiệu. Những đội sửa đường cũng phải đặt thiết bị cảnh báo ở hai đầu. Vậy nên, việc dựng rạp cưới trên đường không tuân thủ các quy tắc an toàn là điều rất khó tha thứ.
Thời tiết miền Bắc mùa này, buổi tối càng khiến cho tầm nhìn của người lái xe bị hạn chế. Mặt khác, không ai ngờ rằng giữa đường vẫn còn sót lại một trụ sắt của rạp đám cưới. Trong trường hợp chiếc xe chở thêm người, chắc chắn thương vong sẽ không chỉ có bấy nhiêu.
Sự bất cẩn cùng với tâm lý xem đường đi chung như “nhà riêng”, đã khiến người khác phải chết oan uổng. Thói quen thấy tiện là làm cần phải dẹp bỏ. Lối suy nghĩ chỉ biết những gì có lợi cho bản thân mình, vô cảm với xung quanh cần phải chấm dứt triệt để. Không xin phép đã là một cái sai, nó càng nghiêm trọng hơn khi gia chủ bỏ qua các biện pháp bảo vệ cộng đồng.
Ở tỉnh Hải Dương trước kia từng có sự việc dựng rạp cưới trên quốc lộ, tuy không gây tai nạn nhưng khiến cho kẹt xe kéo dài 3km. Chủ nhân không thể vô can với thiệt hại của hàng trăm người. Lợi ích cá nhân không thể đứng trên quyền lợi tập thể.

Vụ việc tại một tỉnh khác không được may mắn như trên. Rạp đám cưới dựng trên đường bị một ô tô mất lái “lùa” đúng vào lúc đang đãi tiệc, làm cho hàng chục người thương vong. Câu chuyện lấn chiếm lòng đường đi quá giới hạn, bởi nó phải trả giá bằng mạng người. Những cái chết tức tưởi sẽ vẫn còn nếu tái diễn nạn chiếm dụng lòng đường, hè phố.
Đi trên Quốc lộ 1, cả xe máy lẫn ô tô đều có nguy cơ bị tai nạn, khi chạy qua những đoạn người dân thản nhiên phơi lúa, cá khô, bánh tráng trên mặt đường, hoặc đốt rơm rạ hai bên. Tình trạng này báo chí nói “ra rả” mấy chục năm nay nhưng đâu lại vào đó. Chiều rộng con đường đã hạn chế, lại còn bị thu hẹp vì phơi nông sản, đốt khói mù mịt, xe đang chạy nhanh phải giảm tốc độ, đánh lái đột ngột, cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Tâm đắc với những nội dung được cán bộ CSGT truyền đạt, bà Nguyễn Thanh Khuyên, 36 tuổi, cư trú tại khu phố 2, phường Cát Lái vui vẻ tâm sự: “Chấp hành các quy định về ATGT trước hết có lợi cho bản thân mình và người thân. Tôi tin rằng với cố gắng của các ngành chức năng, số vụ tai nạn giao thông sẽ ngày càng giảm, cộng đồng yên tâm hơn”.
Chính quyền địa phương cũng nên chủ động hơn. Thời gian gần Tết cũng là thời điểm lý tưởng của “mùa cưới”. Nhiều con đường bỗng dưng trở thành mặt bằng miễn phí để tổ chức tiệc cưới lộ thiên. Địa bàn phường Phước Bình (TP.Thủ Đức cũ), nay là phường Phước Long (TP.HCM) trước đây thường xuất hiện nhiều rạp cưới trên đường. Rất cần nâng cao nhận thức của người dân khi muốn tổ chức “ngoài trời”, sử dụng không gian công cộng. Sao cho vừa chấp hành đúng quy định, thủ tục xin phép với chính quyền, vừa đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người.
Một rạp cưới dựng công khai chắc chắn cán bộ phụ trách địa bàn biết rõ. Vậy nên cần hướng dẫn chủ nhân thực hiện đầy đủ các điều kiện đi kèm. Tránh thiệt hại cho người khác, hoặc không tai nạn thì cũng mất lòng nhau. Đồng thời, giúp cho bản thân mình không phải gặp phiền phức, do liên đới trách nhiệm.
Thủy Phạm

Bình luận (0)