Dự án Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (gọi tắt Dự án Sài Gòn Đại Ninh) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010. Theo kế hoạch, dự án triển khai trong giai đoạn 2010 – 2018. Song, hiện dự án mới thi công 20 km đường nội bộ và một số hạng mục.

Dự án này được cả nước biết đến là đã xảy ra nhiều sai phạm, dẫn đến hàng chục cán bộ bị xử lý hình sự, tội tham nhũng; trong đó, có nguyên Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, gây nhiều bức xúc trong dự luận xã hội.
Không để kéo dài tình trạng mất đất, mất rừng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do vi phạm pháp luật về đất đai.
Tổng diện tích đất bị thu hồi theo hồ sơ pháp lý là hơn 1.428 ha (diện tích thực tế hơn 1.434 ha), nằm trên địa bàn các xã: Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine (tỉnh Lâm Đồng). Lý do thu hồi được xác định là doanh nghiệp vi phạm quy định về đưa đất vào sử dụng. Trước đó, Công ty này đã được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án 24 tháng; nhưng đến nay, không triển khai theo cam kết.
Sau khi thu hồi, UBND tỉnh giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý hơn 1.180 ha đất, chủ yếu là đất rừng phòng hộ; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý hơn 254 ha đất còn lại để tổ chức quản lý, khai thác theo quy định.
Quyết định ghi rõ: Công ty Sài Gòn Đại Ninh chấp hành việc thu hồi đất; bàn giao hồ sơ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng (nếu có).
Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan được giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý chặt chẽ quỹ đất sau thu hồi; xử lý tình trạng lấn chiếm, phá rừng và cập nhật hồ sơ địa chính, bảo đảm không để thất thoát tài sản của Nhà nước…
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)