Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thống nhất giới thiệu Bộ trưởng GD-ĐT ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tạp Chí Giáo Dục

Ý kiến c tri nht trí rng, B trưng B GD-ĐT Nguyn Kim Sơn đáp ng đ các tiêu chun tr thành đi biu Quc hi. Thông qua các hot đng ca Quc hi, B trưng vi tư cách là mt đi biu Quc hi, có điu kin lng nghe, chia s nhng ý kiến, đ xut ca các đi biu Quc hi cũng như nguyn vng chính đáng ca c tri…

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

Tuần qua, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), cụ thể là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT, đại biểu Quốc hội khóa XV).

T l tín nhim 100%

Ý kiến cử tri tại hội nghị đã nhất trí khẳng định, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong gần gũi, thẳng thắn, chính trực… đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội. Vì vậy, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thông qua các hoạt động của Quốc hội, Bộ trưởng với tư cách là một đại biểu Quốc hội, có điều kiện lắng nghe, chia sẻ những ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội cũng như nguyện vọng chính đáng của cử tri…

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng đã tích cực tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết đã được thông qua tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, những vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và lĩnh vực giáo dục – đào tạo nói riêng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, mang tiếng nói của cử tri đến diễn đàn của Quốc hội; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng và Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng. Đồng thời, tham gia đầy đủ các kỳ họp, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai nghị quyết Trung ương trong toàn ngành giáo dục theo đúng quy định.

Tiếp tc đóng góp cho s phát trin đt phá giáo dc

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Bộ GD-ĐT đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 29, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 91 và Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua; trong đó, năm 2025 lần đầu tiên có bốn luật giáo dục đồng thời có hiệu lực.

ng dng KH-CN, to hành lang pháp lý thun li đ các trưng ĐH trin khai chiến lưc phát trin dài hn

Ngày 15-1, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri cơ quan ĐH Quốc gia TP.HCM đã thống nhất giới thiệu GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tín nhiệm 100%. Quy trình giới thiệu nhân sự được ĐH này triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch; bao gồm các bước: Họp tập thể lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác với sự tham gia của toàn thể viên chức cơ quan ĐH Quốc gia TP.HCM và hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

Các cử tri đánh giá, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai có phẩm chất, năng lực và uy tín; đáp ứng đầy đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã khẳng định nhận thức sâu sắc về trách nhiệm lớn lao khi ứng cử đại biểu Quốc hội. Bà cho rằng, với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước, ĐH Quốc gia TP.HCM cần có đại diện trong Quốc hội để tham gia đóng góp, phản biện và kiến tạo chính sách cho sự phát triển của giáo dục ĐH, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Nếu được tín nhiệm, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cam kết tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động trong ĐH Quốc gia TP.HCM; tham gia góp ý các chính sách liên quan đến giáo dục, giáo dục ĐH và những cơ chế đặc thù cho ĐH Quốc gia trong việc xây dựng, thực thi các văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia tham vấn các chính sách, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để các trường ĐH triển khai chiến lược phát triển dài hạn.

Cùng với đó, theo dõi, đề xuất và vận dụng những cơ chế phù hợp để tăng cường nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn lực xã hội cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chủ động đề xuất và kiến nghị những điều chỉnh về cơ chế, chính sách đối với mô hình ĐH Quốc gia nhằm tạo ra những đột phá thực chất, phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) phát biểu tại hội nghị

Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được nâng cao. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12. Công tác thi, tuyển sinh, giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng và phát triển giáo dục bền vững, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực biên giới…

Phát biểu trước cử tri cơ quan Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, cử tri cơ quan trong quá trình ông tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bộ trưởng cho rằng, đây là niềm vinh dự của cá nhân và là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, cử tri. Thời gian tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và được Đảng giao phó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội; mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.

Thc Trân

Bình luận (0)