Tùy vào đặc thù, mỗi trường sẽ có những phương thức tuyển sinh riêng. Để tăng khả năng trúng tuyển vào ngành yêu thích, học sinh nên tìm hiểu kỹ các phương thức xét tuyển và lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực.

Đó là lưu ý của các chuyên gia trong Chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần thứ 18 năm học 2025-2026 diễn ra mới đây tại Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM). Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐHQG TP.HCM và Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Bộ GD-ĐT) tổ chức, với sự đồng hành của nhiều trường ĐH, CĐ.
Lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp
Trong chương trình, em Bích Vân (học lớp 12A10) đặt câu hỏi: “Hiện nay em rất quan tâm đến ngành quản trị dịch vụ lữ hành, tuy nhiên em không biết chương trình đào tạo của ngành này như thế nào và nên lựa chọn phương thức xét tuyển nào phù hợp?”. ThS. Trần Thị Như Quỳnh (Trường ĐH Văn Hiến) cho hay, hiện nay Trường ĐH Văn Hiến đào tạo 43 chuyên ngành, trong đó có ngành quản trị dịch vụ lữ hành. Ngành này đào tạo theo tín chỉ, sau khi học xong 136 tín chỉ, sinh viên có thể tốt nghiệp trong thời gian từ 3-3,5 năm. Khi học tại trường, ngoài việc được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được tham gia thực tập, kiến tập. Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để tìm kiếm việc làm. “Năm nay nhà trường tuyển sinh theo nhiều phương thức, trong đó có phương thức xét tuyển dựa theo điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT, dựa theo học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM… Tùy theo năng lực, học sinh có thể lựa chọn phương thức phù hợp để xét tuyển vào ngành quản trị dịch vụ lữ hành để theo đuổi đam mê”, ThS. Trần Thị Như Quỳnh thông tin.
Để các em học sinh có thêm lựa chọn, ThS. Trương Quang Trị (Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cho biết, năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh theo 4 phương thức: dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào học bạ, dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực và tuyển thẳng. “Với những phương thức này, các em học sinh có thể tìm hiểu và lựa chọn để xét tuyển vào trường. Việc chọn phương thức xét tuyển cần dựa vào năng lực học tập và nên chọn đa dạng phương thức để tăng khả năng trúng tuyển”, ThS. Trương Quang Trị nói.

Trong khi đó, em Trung Hiếu (học lớp 12A9) băn khoăn: “Em muốn học ngành khoa học máy tính nhưng không biết nhà trường có những học bổng nào dành cho sinh viên học ngành này?”. TS. Mai Hữu Xuân (Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM) cho biết, trong thời đại số, ngành khoa học máy tính là lựa chọn phù hợp với xu thế. Ngành này đào tạo sinh viên những kiến thức về thiết kế, phát triển và ứng dụng các hệ thống máy tính và thuật toán để giải quyết vấn đề thực tế. Sinh viên học ngành khoa học máy tính nói riêng và những ngành học khác nói chung của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đều có cơ hội “săn” nhiều học bổng khác nhau như học bổng toàn phần, học bổng học kỳ, học bổng doanh nghiệp… Để đạt được học bổng, sinh viên phải duy trì thành tích học tập cũng như điểm rèn luyện. “Trường ĐH không phải là con đường duy nhất để đến với thành công nhưng bằng ĐH sẽ là “chìa khóa” để chúng ta tiếp cận tri thức chuyên sâu, vững bước hơn trước những khó khăn, thử thách”, TS. Mai Hữu Xuân chia sẻ.
Du học tại chỗ tiết kiệm chi phí
Trao đổi với các chuyên gia, em Minh Anh (học lớp 12A2) bày tỏ: “Em có ý định đi du học sau khi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, em nghe nói hiện nay có chương trình du học tại chỗ, không biết chương trình này đào tạo như thế nào?”. Bà Đặng Kim Chi (Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Greenwich Việt Nam) cho hay, năm nay Trường Greenwich Việt Nam tuyển sinh 10 ngành nghề, đa dạng các lĩnh vực. Nhà trường xét tuyển dựa theo điểm kỳ thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và theo học bạ. “Những năm gần đây nhu cầu du học tại chỗ tăng cao. Khi học tại Trường Greenwich Việt Nam, sinh viên sẽ được học theo chương trình liên kết quốc tế của Trường ĐH FPT và ĐH Greenwich (Vương quốc Anh), 100% chương trình học bằng tiếng Anh. Cụ thể, trong 2 năm đầu, sinh viên sẽ được học tập tại môi trường trong nước, 2 năm tiếp theo có thể chuyển đến thực tập và trau dồi thêm tại trường liên kết. Đặc biệt, trong chương trình học này, yêu cầu xét tuyển thường không quá gắt gao. Ngoài ra, trong những năm đầu sinh viên sẽ được đào tạo thêm về tiếng Anh một cách bài bản hơn. Nhà trường sẽ đồng hành và giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh, trang bị những kỹ năng cần thiết cho hành trình học tập tại nước ngoài”, bà Đặng Kim Chi chia sẻ.
Tại chương trình, em Anh Thư (học lớp 12A21) cho biết rất muốn học ngành quản trị kinh doanh – marketing nhưng không biết ngành này có tiềm năng như thế nào?”. ThS. Lê Võ Bình Minh (Giám đốc Tuyển sinh, Trường Gloucestershire) cho hay, ngành quản trị kinh doanh – marketing là ngành kép vừa đào tạo kiến thức về kinh doanh vừa đào tạo về marketing. “Lợi thế của sinh viên khi học tại Trường Gloucestershire là được học 100% kiến thức bằng tiếng Anh với lộ trình học nguyên bản từ Trường Gloucestershire Anh quốc. Với mô hình du học tại chỗ, người học vừa tiết kiệm tối đa chi phí, vừa được trải nghiệm môi trường đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây được xem là lộ trình lý tưởng giúp các bạn trẻ trang bị kỹ năng chuyên môn vững chắc để tự tin hội nhập và thành công trong môi trường toàn cầu. Nhưng học sinh có đam mê và yêu thích ngành quản trị kinh doanh – marketing nên mạnh dạn lựa chọn và đăng ký học tại trường. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được cọ xát thực tế, được thực tập, kiến tập và ra trường có nhiều cơ hội việc làm”, ThS. Lê Võ Bình Minh chia sẻ.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)