Sau hơn 30 năm quy hoạch, Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng, TP.HCM) rộng gần 187ha đã được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng. Đây là công trình thể thao lớn, được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong 11 khu vực trọng điểm phát triển chiến lược, phục vụ thi đấu, luyện tập thể thao và các sự kiện tầm quốc gia, quốc tế.

Dự án sau khi hoàn thành, học sinh, sinh viên sẽ có nơi để tập luyện, thể hiện tài năng thể thao với bạn bè quốc tế.
“Hồi sinh” dự án thể thao
Năm 1994, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc được TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn dự kiến ban đầu gần 15.000 tỉ đồng. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có diện tích khoảng 466ha, sau nhiều lần điều chỉnh còn hơn 200ha, trong đó khoảng 180ha dành cho xây dựng hạ tầng và các công trình thể thao. Khi hoàn thiện, khu liên hợp được kỳ vọng phục vụ tối đa khoảng 100.000 người, bao gồm vận động viên, khán giả, đội ngũ tổ chức, báo chí và khách tham quan. Tuy nhiên, sau 30 năm quy hoạch, khu này vẫn trong tình trạng dang dở, hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, chưa kết nối đồng bộ với các tuyến khác. Giai đoạn 2017-2018, TP từng kỳ vọng tái khởi động để phục vụ SEA Games 31 (năm 2021). Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và cơ chế pháp lý, đặc biệt là sau khi hình thức hợp đồng BT cũ bị dừng, dự án tiếp tục bất động. Phần lớn diện tích Khu liên hợp Rạch Chiếc hiện vẫn là đất trống, cỏ dại mọc um tùm, xen kẽ ao hồ và các công trình tạm của người dân nằm trong diện quy hoạch treo. Sau nhiều nỗ lực, UBND TP.HCM đã chính thức cho động thổ khởi công dự án sau 30 năm “ngủ quên”. Đây không chỉ là niềm vui, sự mong chờ của ngành thể thao TP, của huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao mà còn là niềm vui của người dân. Bởi dự án hoàn thành không chỉ góp phần đưa thể thao TP vươn tầm mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của TP.
Sân vận động lớn nhất Nam bộ
Dự án xây dựng Khu liên hợp Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.600 tỉ đồng. Về quy mô và chức năng, Khu liên hợp Rạch Chiếc được định hướng trở thành tổ hợp thể thao hiện đại hàng đầu cả nước. Hạng mục trọng tâm là sân vận động quy mô 65.000-75.000 chỗ ngồi, được kỳ vọng là sân vận động lớn và hiện đại nhất Nam bộ khi hoàn thành. Bên cạnh đó là nhà thi đấu tổng hợp khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, các khu thể thao đa năng phục vụ huấn luyện và thi đấu đỉnh cao. Song song với các công trình thể thao, dự án còn bao gồm khu dịch vụ – công cộng đô thị phục vụ vận động viên, chuyên gia và người dân; không gian cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu đồng bộ; cùng các khu chức năng đặc thù, trong đó có khu di tích Bưng Sáu Xã, nhằm bảo đảm hài hòa giữa phát triển hiện đại và bảo tồn giá trị lịch sử – văn hóa.
| Ông Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch UBND phường Bình Trưng – cho biết, Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc được định hướng xây dựng với đầy đủ các chức năng phục vụ thi đấu, luyện tập thể dục thể thao, công trình phục vụ thể dục thể thao, kết hợp chức năng công viên công cộng cấp đô thị và các chức năng dịch vụ; bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật cho các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế. Cùng với khu vực Thủ Thiêm và Trường Thọ, khu liên hợp sẽ hình thành nên khu vực trung tâm đô thị quan trọng nhất của Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.
|
Từ trên cao nhìn xuống, khu đất nằm giữa các trục hạ tầng lớn của TP.HCM. Phía bắc là Rạch Chiếc, phía tây bắc là đường Võ Nguyên Giáp, phía tây là đường Mai Chí Thọ hướng về Thủ Thiêm và trung tâm TP.HCM, còn phía nam là cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dẫn về Đồng Nai và Sân bay Long Thành. Hạ tầng giao thông công cộng cũng đang dần phủ kín khu vực. Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã vận hành và có ga Rạch Chiếc cách khu liên hợp chỉ vài chục bước chân, trong khi các tuyến metro khác dự kiến hình thành trong tương lai, giúp người dân đến khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc nhanh gọn hơn. Bên trong ranh quy hoạch, các nhánh rạch nhỏ chia khu đất thành nhiều mảng cảnh quan, tạo nên nét đặc trưng sông nước của khu vực, dân cư nơi này hiện còn khá thưa. Một số công trình hiện hữu vẫn đang tồn tại như sân tập golf Rạch Chiếc ở phía tây bắc, các miếu cùng bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại cầu Rạch Chiếc.
Theo kế hoạch, nếu được triển khai đúng tiến độ, thời gian thực hiện toàn bộ dự án kéo dài khoảng 7-8 năm kể từ ngày khởi công. Trong vòng 5 năm đầu, TP.HCM đặt mục tiêu hình thành cơ bản một quần thể thể thao quy mô lớn, đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao tầm khu vực và quốc tế như SEA Games, Asiad, tiến tới các giải đấu chuẩn Olympic. Việc khởi công Khu liên hợp Rạch Chiếc không chỉ mang ý nghĩa hồi sinh một dự án “treo” kỷ lục của TP.HCM, mà còn được kỳ vọng trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế – đô thị cho khu Đông TP. Khi hoàn thành, công trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức sự kiện thể thao lớn của Việt Nam, thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại liên quan, đồng thời cải thiện chất lượng sống và diện mạo đô thị của khu vực Rạch Chiếc nói riêng và TP.HCM nói chung.
Kiều Khánh


Bình luận (0)