Ngày 22-1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết các dự án năm 2025, triển khai công tác năm 2026.
Bà Mai Thị Ngọc Mai – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM – cho biết, trong năm 2025, với sự đồng hành của các sở, ban, ngành và đối tác, hội đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm.
Có thể kể như chương trình phát triển toàn diện cho trẻ em giai đoạn đầu đời với 2 đối tác chính là Tổ chức TFCF và Tổ chức PE&D, trong đó ưu tiên các nội dung về dinh dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người chăm sóc trẻ.

Chương trình can thiệp nhằm góp phần tăng cơ hội tiếp cận quyền trẻ em trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc y tế. Hầu hết 7 chương trình hợp tác của hội với các đối tác đều lồng ghép các hoạt động can thiệp, hỗ trợ thông qua các gói như: Hỗ trợ học bổng, bảo hiểm y tế, trang thiết bị học tập…
Lĩnh vực phối hợp trong công tác phòng, chống mua bán người, các chương trình tư vấn, hướng nghiệp và nâng cao kỹ năng cho học sinh, sinh viên được triển khai nhanh và bước đầu được đánh giá tích cực từ cơ sở.
Các hoạt động tư vấn, can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em, kết hợp với việc cung cấp các gói hỗ trợ an sinh và sinh kế cho trẻ em và gia đình, được thực hiện thường xuyên và kịp thời.
Các hoạt động chú trọng vào nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong các tình huống khẩn cấp, hỗ trợ giáo dục, y tế, dinh dưỡng, hỗ trợ pháp lý, phát huy quyền tham gia của trẻ em và nâng cao năng lực hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em. Qua đó, nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đã được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách kịp thời.

Trong năm 2025, hội cũng đã hỗ trợ học bổng giáo dục cho trên 900 trẻ em ở các cấp học với kinh phí trên 2,7 tỷ đồng; Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 630 trẻ em; hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho 35 trẻ và người chăm sóc đặc biệt khó khăn có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe với tổng kinh phí trên 710 triệu đồng.
Các nhóm đối tượng được ưu tiên vẫn là các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nhóm nguy cơ, trong đó tập trung nhiều hơn vào nhóm trẻ em tại các nhóm lớp, trường tình thương; trẻ em theo cha mẹ lang thang kiếm sống; trẻ em lao động sớm và không có cơ hội tiếp cận giáo dục.
Năm 2026, hội xác định sẽ tiếp tục tổ chức và vận hành hiệu quả các dự án, chương trình hợp tác đã và đang triển khai với các đối tác. Qua đó nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và phát huy quyền tham gia của trẻ em, đặc biệt đối với các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Hồ Trinh

Bình luận (0)