Cùng với việc phối hợp tổ chức bán vé tàu, xe về Tết tại trường cho học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, giáo dục nghề nghiệp bố trí thời gian nghỉ Tết và đi học lại phù hợp để giảm áp lực giao thông.

Đây là nội dung có trong văn bản Bộ GD-ĐT gửi đến các sở GD-ĐT; cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, giáo dục nghề nghiệp trên cả nước về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT; cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, giáo dục nghề nghiệp… tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đồng thời, các em phải giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn không gian mạng. Đặc biệt, tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên để tuyệt đối không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ hay thuốc lá điện tử. Có giải pháp đảm bảo thực hiện nghiêm kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2025-2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Các sở GD-ĐT; cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, giáo dục nghề nghiệp… chủ động, có kế hoạch tổ chức chu đáo việc đón Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; không có điều kiện về quê cùng gia đình đón Tết. Quan tâm chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục; nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, chủ động liên hệ, phối hợp các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết. Bố trí thời gian nghỉ Tết và tập trung học sau Tết phù hợp để giảm áp lực giao thông.

| Bộ GD-ĐT yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. |
Đáng chú ý, bộ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định; bảo đảm các hoạt động lễ hội vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc cũng như phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Ngoài ra, các sở GD-ĐT; cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, giáo dục nghề nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng chống cháy nổ.
Được biết, hiện nhiều trường ĐH đã có kết hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền cho sinh viên, tặng vé xe hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cũng như tổ chức dạy học trực tuyến khoảng 1-2 tuần sau kỳ nghỉ Tết để sinh viên không bị áp lực trong việc mua vé tàu, xe. Cụ thể, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM được nghỉ Tết từ ngày 9-2 đến hết ngày 1-3, tổng cộng 3 tuần. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sinh viên được nghỉ Tết từ 9-2 đến 27-2. Theo nhà trường, kỳ nghỉ Tết được tổ chức khá dài để người học không phải chịu cảnh khó khăn khi đặt vé tàu, xe; bố trí được thời gian đi du lịch hoặc về với gia đình cùng tận hưởng không khí đoàn viên một cách trọn vẹn, giúp cha mẹ trang trí nhà cửa, nghỉ ngơi để sau đó trở lại trường với tinh thần tươi mới. Tương tự, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM thì được nghỉ Tết từ ngày 2-2 đến 15-3. Trong thời gian này, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động vui Tết cho những sinh viên không có điều kiện về quê cùng gia đình; tổ chức giữ xe miễn phí cho những sinh viên về quê đón Tết…
Thục Trân

Bình luận (0)