Hướng đến Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, trong hai ngày 29 và 30-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Xuân gắn kết – Hương Tết Việt” với nhiều hoạt động văn hóa, xã hội giàu bản sắc truyền thống, gắn với khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khẳng định vai trò của phụ nữ trong gìn giữ giá trị văn hóa, phát triển kinh tế và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Chủ tịch Hội LHPN TP.Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cho biết, Chương trình “Xuân gắn kết – Hương Tết Việt” được tổ chức trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là ngày hội đón xuân mà còn là sự hưởng ứng bằng những hành động thiết thực của phụ nữ thành phố, bắt đầu từ đời sống, từ sinh kế, từ chuyển đổi số và từ tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Qua đó, thể hiện rõ vai trò của phụ nữ trong gìn giữ giá trị truyền thống, phát triển kinh tế và xây dựng thành phố ngày càng nhân văn, nghĩa tình.

Chương trình được thiết kế như một không gian mở, tái hiện sinh động hình ảnh “Tết xưa giữa lòng phố”. Tại đây, người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm các hoạt động mang đậm không khí Tết cổ truyền như: nấu bánh chưng, bánh thuẫn, khoai ngào đường; tham quan không gian chợ quê; thưởng thức nghệ thuật dân gian bài chòi; check-in lưu giữ những khoảnh khắc ngày xuân. Không gian chợ Tết còn giới thiệu, bày bán nhiều món ăn quen thuộc của người dân xứ Quảng như: mì Quảng, bún mắm, bánh bèo, bánh nậm, cơm lam, bánh sừng trâu, cao lầu, các loại chè…
Đặc biệt, chương trình còn dành không gian quan trọng để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nông sản an toàn do hội viên, phụ nữ các phường, xã trên địa bàn thành phố sản xuất. Hoạt động này nhằm hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm phụ nữ Đà Nẵng, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm; đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế của hội viên.

Đáng chú ý, tại chương trình làm việc Hội LHPN TP.Đà Nẵng chính thức ra mắt ứng dụng “Bộ menu số – Kết nối sản phẩm vùng miền” với gần 200 sản phẩm được số hóa, giới thiệu và kết nối tiêu thụ trên nền tảng trực tuyến thông qua mã QR. Dịp này, hội cũng hỗ trợ đưa gần 10 sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ lên các sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng kênh phân phối, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và thúc đẩy kinh tế số trong hội viên phụ nữ.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN TP.Đà Nẵng tổ chức diễn đàn “Phụ nữ ve chai”. Đây là không gian gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ dành cho phụ nữ làm nghề thu gom phế liệu, một nhóm lao động nữ yếu thế trong xã hội. Tại diễn đàn, các chị em có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm mưu sinh; đồng thời được kết nối với các nguồn lực hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện sống, khích lệ tinh thần vươn lên và từng bước ổn định cuộc sống.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN TP.Đà Nẵng trao gần 1.000 suất quà Tết đến hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó có 42 suất quà gồm 21 sinh kế (xe đạp và xe đẩy thu gom rác) và 21 thẻ bảo hiểm y tế dành cho phụ nữ làm nghề thu mua ve chai tại các phường Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, An Khê.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)