Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Dạy kiến thức song hành với bảo vệ học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Càng gn Tết Nguyên đán Bính Ng 2026, nhiu trưng hc càng “tăng tc” sinh hot ch đ “An toàn trưng hc”, giúp hc sinh (HS) yên tâm đón năm mi.

Trường THCS Hiệp Bình, phường Hiệp Bình (TP.HCM) thường xuyên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh 

Cuối tuần qua, hơn 1.600 HS Trường THPT Thủ Thiêm, phường Bình Trưng (TP.HCM), được nghe tuyên truyền ứng xử văn minh trên mạng xã hội (MXH). Đây chính là sự quan tâm giáo dục kiến thức cơ bản cùng với kỹ năng sống cho HS của nhà trường. Những nội dung giáo viên đưa ra được các bạn trẻ thảo luận rất sôi nổi.

“Vì mt môi trưng mng an toàn, văn minh”

Khẩu hiệu (slogan) này được đông đảo HS nhiệt liệt hưởng ứng. Các thầy cô dẫn lại bốn quy tắc ứng xử trên MXH, do Trung ương Đoàn TNCS HCM đề ra, bao gồm: “Tuân thủ – Lành mạnh – An toàn – Trách nhiệm”. Đồng thời, phân tích ý nghĩa của từng nội dung và động viên HS tích cực tương tác.

Mạnh dạn giơ tay phát biểu đầu tiên, nữ sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư tự tin trả lời: “Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, MXH gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi người. Tuy nhiên, em thấy rằng cần sử dụng đúng mực chứ không nên lạm dụng. Trách nhiệm của người dùng mạng rất quan trọng và phải biết gạn đục khơi trong. Mỗi cư dân mạng hãy thể hiện tốt văn hóa ứng xử trên không gian mạng”.

Còn nam sinh Phan Quang Thái nhiệt tình hiến kế: “MXH lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt. Mỗi người phải thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi đăng tải một hoạt động hay dòng trạng thái. Không nên tùy tiện like, share cho những thông tin chưa được kiểm chứng. Rất cần đẩy mạnh phong trào “lan tỏa cái đẹp để dẹp cái xấu” trên cõi mạng”.

Nhiều tình huống bất ngờ phát sinh khi sử dụng MXH cũng được các giáo viên đưa ra. Điều này đã thu hút sự chia sẻ của nhiều HS. Đa phần các bạn trẻ đều đồng tình rằng trong trường hợp xảy ra hiểu lầm, vướng mắc, cần bình tĩnh cùng nhau hòa giải. Cả hai phía nên có thiện chí và tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau để mọi bất hòa được giải quyết ổn thỏa.

Ngạc nhiên với những chia sẻ rất thực tế của HS, thầy Phạm Quang Hiếu – Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm phấn khởi: “Chúng tôi rất hài lòng khi thấy các em thể hiện tốt nhận thức của mình về sử dụng MXH. Không chỉ tập huấn văn hóa ứng xử, nhà trường còn chú trọng nhắc nhở HS nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, mà thủ đoạn bắt cóc online là ví dụ rõ nhất”.

Học sinh Trường THPT Thủ Thiêm, phường Bình Trưng (TP.HCM), hào hứng tương tác trong tiết sinh hoạt “Ứng xử văn minh trên mạng xã hội”

Được biết vào tuần trước, Đoàn trường cũng đã tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện, với tổng cộng 4 đội hình, bao gồm: xuân sẻ chia, xuân chiến sĩ, xuân tự hào, xuân hội nhập, thu hút hàng trăm HS và đoàn viên tham gia.

Mục tiêu của chiến dịch mang đầy ý nghĩa nhân văn này, cũng được xác định rõ ràng. Đoàn trường sẽ thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Trưng. Tổ chức đi thăm, kết hợp tặng 50 phần quà tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật và mồ côi Thị Nghè. Cùng với rất nhiều hoạt động công tác xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng. Mong muốn của nhà trường chính là giáo dục cho HS lòng nhân ái, tình người sẻ chia, lá lành đùm lá rách, thông qua đợt hoạt động cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đón năm mi vui tươi, an toàn

Trước đó, cũng với chủ đề “An toàn trường học”, hơn 1.400 HS Trường Mầm non Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), đã được giáo viên phổ biến kỹ năng cơ bản phòng tránh tai nạn, thương tích, nhất là các trường hợp tai nạn giao thông, đuối nước, cháy nổ, dễ xảy ra với trẻ em trong các kỳ nghỉ dài ngày.

Hào hứng sau tiết học ngoại khóa, em Phạm Huyền My, học khối lớp 5 vui vẻ kể: “Chúng em được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, giúp tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho mình. Năm nay nhà trường đã lắp đặt màn hình Led kích thước lớn ở sân trường, em và các bạn được xem nhiều hình ảnh minh họa, nên dễ hiểu, dễ áp dụng hơn”.

Hạnh phúc khi có con học tại trường này, chị Đào Thị Thu Lan, 38 tuổi bộc bạch: “Nhà trường hay dạy kỹ năng sống nên con tôi vận dụng rất thành thạo. Ngay cả khi các bạn nhà hàng xóm sơ ý thì bé cũng biết nhắc để phòng tránh”.

Còn tại Trường THCS Hiệp Bình, phường Hiệp Bình (TP.HCM), cô Nguyễn Thị Hoàng Anh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi vừa tiến hành hai buổi sinh hoạt ngoại khóa với nhiều chuyên đề, cho hơn 2.500 HS. Các giáo viên đã đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung an toàn giao thông, chống bắt cóc online, phòng chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử. Nhà trường mong muốn HS có một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào”.

Em Tất Nguyễn Bích Hợp, học khối lớp 8 bày tỏ: “Chúng em thường nhắc nhau khi ra đường tham gia giao thông đúng luật. Đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác. Đặc biệt, trường em nhiều năm nay phát động phong trào “Nói không với ma túy, thuốc lá điện tử”. Mỗi HS đều tự giác chấp hành đúng nội quy, sống lành mạnh, siêng năng vận động thể chất, không để bị cuốn vào các chất gây nghiện”.

Hiệu quả mang lại càng tăng thêm, nhờ việc sau khi kết thúc buổi sinh hoạt tập thể, các trường học đều tiến hành cho HS làm bài kiểm tra bằng những câu hỏi trắc nghiệm thú vị, bổ ích, giúp các bạn nhỏ có dịp ôn lại để nhớ lâu. Nhờ vậy, ấn tượng từ những giờ học kỹ năng sống đã đọng lại trong tâm hồn trẻ thơ, giúp các em vận dụng linh hoạt vào cuộc sống hàng ngày.

Cả xã hội đang chung tay xây dựng trường học hạnh phúc, trường học an toàn. Hàng trăm ngàn HS chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết, với hành trang đầy đủ kiến thức quý giá, được đội ngũ giáo viên đầy tâm huyết truyền đạt.

Thy Phm

Bình luận (0)