Ngày 7-2, Hội thảo quốc gia cho cộng đồng và doanh nghiệp dựa vào lâm sản ngoài gỗ để nâng cao tiếng nói của họ và các bên liên quan do Viện Công nghệ tiên tiến (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM.
Hội thảo nhằm tổng kết Dự án “Phát triển tài nguyên lâm sản ngoài gỗ bền vững thông qua cải thiện sinh kế địa phương và liên kết thị trường cho các doanh nghiệp cộng đồng” qua đó nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Lưu Tiến Đạt – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết – dự án được triển khai trong giai đoạn tháng 11-2021 đến tháng 12-2026 với tổng ngân sách 8,5 triệu USD, trong đó 6,5 triệu USD từ Quỹ Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc. Dự án có sự tham gia của bốn quốc gia gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
Mục tiêu trọng tâm là xây dựng hệ thống quản lý cháy rừng tổng hợp thông qua việc ứng dụng công nghệ phát hiện sớm, tăng cường trang thiết bị chữa cháy và huy động sự tham gia của cộng đồng. Đồng thời, phục hồi diện tích rừng bị suy thoái, nâng cao sinh kế địa phương và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực lâm nghiệp cộng đồng.
Sau hơn ba năm triển khai, dự án đã từng bước hoàn thiện hạ tầng và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng như tháp quan sát, trung tâm điều hành, xe chuyên dụng và hệ thống bơm nước; triển khai phục hồi, trồng mới và quản lý khoảng 80ha rừng tại các quốc gia tham gia.
Song song đó, các mô hình nông – lâm kết hợp cũng được phát triển nhằm cải thiện sinh kế và giảm thiểu nguy cơ cháy rừng do tác động của con người.

PGS.TS Lưu Hồng Trường – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến – cho biết, quá trình triển khai những năm qua ghi nhận sự phối hợp của nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, cùng sự tham gia tích cực của sinh viên và các nhóm cộng đồng địa phương. Từ những việc nhỏ như thiết kế logo, xây dựng nhãn hàng đến hoàn thiện sản phẩm, từng bước đi đều tạo thêm động lực cho cộng đồng gắn bó với mô hình sinh kế xanh.
Theo ông, phát triển sinh kế cộng đồng là quá trình dài, đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ của nhiều bên liên quan. Sau giai đoạn tổng kết vừa qua, dự án tiếp tục nhận được nguồn tài trợ mới từ Đức và đang bước sang giai đoạn 3, với kỳ vọng mở rộng hỗ trợ, củng cố các mô hình đã thành công và tạo điều kiện cho những nhóm cộng đồng còn non trẻ.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức chính thức công bố khởi động Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương sống xung quanh các khu rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ thông qua chương trình phát triển lâm sản ngoài gỗ, giai đoạn 2025-2028”.
Bà Trịnh Thị Mỹ Dung – đại diện Ban tổ chức cho biết, phát triển sinh kế ổn định từ lâm sản ngoài gỗ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng. Khi sinh kế của người dân được bảo đảm, công tác bảo tồn đa dạng sinh học sẽ có nền tảng bền vững hơn.
Hồ Trinh

Bình luận (0)