UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em trên địa bàn thành phố, trên cơ sở tiếp thu ý kiến và yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại Báo cáo số 348/BC-ĐĐBQH về kết quả giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 trong giai đoạn từ 1-1-2021 đến 31-3-2025.
Văn bản được ban hành sau khi xem xét đề xuất của Sở Y tế tại Tờ trình số 683/TTr-SYT, nhằm tăng cường hiệu quả thực thi các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào nội dung sử dụng lao động chưa thành niên. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quy định về lao động trẻ em, Sở Nội vụ có trách nhiệm kịp thời thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ còn được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm việc thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch và đúng quy định, qua đó góp phần ổn định đội ngũ làm công tác liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở.
UBND TP.HCM giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em đối với công chức, người hoạt động không chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên. Việc hướng dẫn nhằm bảo đảm các lực lượng tham gia công tác trẻ em thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ động phân công, bố trí công tác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để công chức, người hoạt động không chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các địa phương cũng có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng này, bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định.
Thủy Phạm

Bình luận (0)