Những ngày đầu năm mới 2026, ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh và vận động viên – giáo viên Nguyễn Tứ Cường rất vinh dự khi đón nhận danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025”. Đây là hai gương mặt điển hình đã ghi dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao của TP và cũng là hình ảnh đại diện cho tuổi trẻ TP “Yêu nước – Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập” tạo ra một tuổi trẻ dấn thân và rực rỡ.

Làm “sống dậy” ca khúc về quê hương, đất nước
Những ngày này ca sĩ Duyên Quỳnh tất bật với việc lập luyện để hát phục vụ công chúng. Lịch trình dày đặc nhưng gương mặt của nữ nghệ sĩ lúc nào cũng tươi vui, tràn đầy năng lượng. Với Duyên Quỳnh đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Với suy nghĩ đó mà Duyên Quỳnh khẳng định được hình ảnh người nghệ sĩ trẻ có lối sống đẹp, cống hiến và trách nhiệm cao với cộng đồng qua âm nhạc, giáo dục và hoạt động cộng đồng.
Từ năm 2023, Duyên Quỳnh tham gia sáng tác và biểu diễn. Thay vì lựa chọn âm nhạc theo xu hướng để sớm nổi tiếng thì nữ nghệ sĩ lại lựa chọn chủ đề về quê hương, đất nước – những ca khúc ít được quan tâm. Dự án đầu tiên mà Duyên Quỳnh thực hiện đó là album nhạc về quê hương đất nước gồm 11 ca khúc ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam. Vượt qua nắng, gió, Duyên Quỳnh đã đích thân mang âm nhạc đến phục vụ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn DK1, các lực lượng vũ trang và cả đối tượng học sinh, sinh viên cũng như bà con vùng sâu vùng xa. Từ một giọng ca xa lạ, Duyên Quỳnh đã nỗ lực đưa giọng hát của mình đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt, với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh đã tạo được tiếng vang trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo một làn sóng hiệu ứng cho đông đảo các bạn trẻ thể hiện các ca khúc về đất nước. Ca khúc này đã làm lan tỏa tinh thần yêu nước trong giới trẻ, tạo động lực cho hàng loạt các sáng tác của các nhạc sĩ trẻ về đề tài quê hương đất nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, ca khúc “Nguyện thề vì bình yên” do ca sĩ Duyên Quỳnh thực hiện MV và biểu diễn cũng là ca khúc tiêu biểu tạo tiếng vang trong năm 2025, hun đúc tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của các chiến sĩ lực lượng công an nhân dân.
Không dừng lại ở biểu diễn, Duyên Quỳnh còn cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện dự án cộng đồng “300 bài hát thiếu nhi” tạo kho âm nhạc đa dạng về thể loại, chủ đề và là sân chơi mới phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. “Mục tiêu đầu tiên của tôi và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở dự án này là muốn tạo ra một sân chơi âm nhạc, một kho tư liệu về âm nhạc thiếu nhi để giáo viên, học sinh và phụ huynh có nguồn tài liệu đa dạng và phong phú. Và đặc biệt, nguồn tài liệu này sẽ phù hợp với nhiều độ tuổi để các em có những ca khúc phù hợp với lứa tuổi mình, tránh việc các em phải lựa chọn những bài hát không hợp với lứa tuổi”, Duyên Quỳnh chia sẻ.
Là một nghệ sĩ trẻ trong giai đoạn TP.HCM hội nhập mạnh mẽ và bước vào kỷ nguyên mới, Duyên Quỳnh không chọn cách nổi tiếng bằng những scandal mà âm thầm chọn cách đóng góp bằng chính bản sắc sáng tạo và trách nhiệm xã hội của mình. Đây là sự chọn không dễ nhưng bằng tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ, Duyên Quỳnh đã làm được và trở thành hình tượng được nhiều người ngưỡng mộ. Duyên Quỳnh cho rằng, nghệ thuật không đứng ngoài xã hội mà nghệ thuật là một phương tiện thể hiện tiếng nói đồng hành cùng sự phát triển của TP, phản ánh hơi thở của thời đại. “Tôi muốn dùng nghệ thuật để lan tỏa năng lượng tích cực và trách nhiệm cộng đồng, truyền cảm hứng sống tử tế, sáng tạo, sống xanh, sống có trách nhiệm đến với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, những người đang định hình diện mạo tương lai của TP”, Duyên Quỳnh chia sẻ.
Dù đạt được thành tựu và tạo dựng được tên tuổi nhưng Duyên Quỳnh luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng học hỏi xu hướng mới để nghệ thuật Việt Nam không chỉ “theo kịp” mà còn có dấu ấn riêng. Quỳnh tin rằng việc sáng tác nghiêm túc, lao động nghệ thuật tử tế mỗi ngày chính là cách thiết thực nhất để đóng góp cho một TP.HCM văn minh, sáng tạo và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới.

Ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế
Với hành trình vươn lên đầy cảm hứng, vận động viên Nguyễn Tứ Cường đã ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với nhiều thành tích thể thao xuất sắc ở bộ môn võ Vovinam. Tứ Cường đã mang về cho Việt Nam HCV Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2023 và 2025; HCV châu Á năm 2024; HCV Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 và HCB SEA Games 32… Thành tích của Tứ Cường không chỉ được giới chuyên môn ghi nhận mà còn được chính quyền TP.HCM, Đảng, Nhà nước đánh giá cao, minh chứng qua nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM. Đặc biệt, nam vận động viên này còn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vì có thành tích thi đấu xuất sắc giành HCV tại Giải vô địch Vovinam thế giới tổ chức tại Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở thi đấu, sau khi kết thúc giai đoạn đỉnh cao, Tứ Cường lựa chọn trở thành giáo viên – huấn luyện viên Vovinam tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh để tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp của Việt võ đạo. Trong vai trò người thầy, Tứ Cường đã triển khai nhiều mô hình tiêu biểu giúp học sinh phát triển toàn diện cả kỹ năng, tinh thần và nhân cách. Trong đó nổi bật là mô hình “Giáo dục thể chất kết hợp giáo dục nhân cách qua Vovinam học đường” không chỉ rèn luyện cho học sinh sức khỏe, kỹ năng vận động mà quan trọng hơn là hình thành nhân cách, kỷ luật và bản lĩnh sống thông qua võ đạo Vovinam. “Trong quá trình giảng dạy, tôi lồng ghép các giá trị cốt lõi của Vovinam như lễ nghĩa, tôn sư trọng đạo, tinh thần tự giác, ý chí vượt khó và trách nhiệm với tập thể vào từng bài học, từng buổi tập. Học sinh không chỉ học võ mà còn học cách ứng xử, kiểm soát cảm xúc, biết tôn trọng người khác và tự tin hơn trong học tập cũng như cuộc sống”, Tứ Cường chia sẻ.
Mô hình đã mang lại những chuyển biến rất tích cực. Học sinh có ý thức rèn luyện thân thể tốt hơn, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết được nâng cao. Nhiều em tiến bộ rõ rệt về thái độ học tập, giảm vi phạm nội quy và mạnh dạn tham gia các hoạt động phong trào. Bên cạnh đó, phong trào Vovinam học đường cũng tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần định hướng lối sống tích cực cho học sinh.
Sáng kiến của Tứ Cường là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp hài hòa giữa thể thao, giáo dục và văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và lý tưởng sống đẹp của một công dân trẻ tiêu biểu. “Trong kỷ nguyên mới, TP.HCM chú trọng phát triển văn hóa, thể thao. Với vai trò của mình tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy – huấn luyện theo hướng khoa học, hiện đại, mở rộng liên kết với các đơn vị giáo dục, thể thao để nhân rộng những mô hình hiệu quả. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động phong trào, giải đấu và chương trình cộng đồng nhằm đưa thể thao đến gần hơn với thanh thiếu niên, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Tứ Cường bộc bạch.
Hồ Trinh

Bình luận (0)