Trong không khí thiêng liêng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các giáo viên và học sinh ưu tú. Đây không chỉ là hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc chào mừng ngày thành lập Đảng, mà còn thể hiện rõ nét vai trò của ngành giáo dục trong công tác bồi dưỡng, phát hiện, xây dựng lực lượng kế thừa cho Đảng, bắt đầu từ chính môi trường học đường.

Dấu mốc chính trị thiêng liêng từ những ngôi trường
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, lễ kết nạp diễn ra đúng ngày 3-2 – ngày truyền thống của Đảng – đối với 2 quần chúng ưu tú, trong đó có 1 giáo viên và 1 học sinh. Sự kiện không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mà còn là niềm tự hào chung của Chi bộ nhà trường và Đảng bộ phường trong công tác phát triển Đảng ở môi trường giáo dục phổ thông, đồng thời khẳng định vai trò của nhà trường trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng nhân cách và trách nhiệm công dân.
Công tác phát triển Đảng trong khối trường THPT tiếp tục được thể hiện rõ nét tại Chi bộ Trường THPT Long Trường, phường Long Trường. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là kết quả của quá trình phấn đấu nghiêm túc, bền bỉ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, cũng như sự tích cực tham gia các hoạt động tập thể của giáo viên. Lễ kết nạp đảng viên tại Trường THPT Long Trường một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường, đồng thời lan tỏa niềm tin, lý tưởng cách mạng tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo động lực thi đua dạy tốt – học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức; THCS Hiệp Phú, phường Tăng Nhơn Phú, các giáo viên trẻ tiêu biểu được kết nạp Đảng trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Linh Chiểu và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Thủ Đức cũng long trọng kết nạp nhiều đảng viên mới là giáo viên ưu tú, bổ sung nguồn lực quan trọng cho tổ chức Đảng trong nhà trường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.
Động lực phấn đấu, dấn thân
Đối với mỗi giáo viên, việc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận về mặt chính trị, mà còn là mốc son quan trọng trong hành trình nghề nghiệp. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và tinh thần trách nhiệm cao đối với học sinh, nhà trường và xã hội.
Thực tiễn tại các chi bộ trường học cho thấy, nhiều giáo viên sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong các phong trào chuyên môn, các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Bởi, trở thành đảng viên, mỗi giáo viên càng ý thức sâu sắc hơn về vai trò nêu gương, về trách nhiệm “đi trước – làm trước” trong mọi phong trào thi đua, trong đổi mới phương pháp giảng dạy, trong xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn. Đây cũng chính là lực đẩy để đội ngũ giáo viên đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động đổi mới, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới và sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, vai trò của giáo viên đảng viên càng được khẳng định rõ nét. Không chỉ dạy chữ, dạy tri thức, giáo viên đảng viên còn là người truyền cảm hứng, giáo dục lý tưởng, bồi đắp nhân cách cho học sinh bằng chính hành động, thái độ và tinh thần trách nhiệm của mình.
Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cô Nguyễn Thái Minh Châu cho biết nhận thức rõ yêu cầu và trách nhiệm cao hơn, không chỉ trong việc tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, tu dưỡng, nêu gương trong đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
Việc kết nạp học sinh ưu tú vào Đảng ngay trong thời gian học phổ thông là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong nhà trường. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân học sinh và gia đình, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ đối với phong trào học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường.
Cô Bùi Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn đánh giá, được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ, các em học sinh càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội và Tổ quốc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự đa dạng của các luồng thông tin, việc bồi dưỡng và kết nạp những học sinh ưu tú vào Đảng ngay từ sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững niềm tin, định hướng giá trị sống, giúp thế hệ trẻ vững vàng trước những thách thức, biết dấn thân, cống hiến vì lợi ích chung.
Vừa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em Phan Chí Vinh – học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn – bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn lao. Đó là động lực để bản thân em tiếp tục sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học đường và ngoài xã hội.
Lan tỏa niềm tin, tiếp nối truyền thống
Việc kết nạp đảng viên là giáo viên và học sinh ưu tú nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị mang ý nghĩa thiêng liêng, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của lý tưởng cách mạng trong môi trường giáo dục. Từ những lớp học, giảng đường, nhà trường đang từng ngày vun đắp niềm tin, ươm mầm những hạt giống đỏ cho Đảng bằng chính chất lượng giáo dục, bằng tinh thần nêu gương, trách nhiệm và cống hiến.
Đối với đội ngũ giáo viên, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, trong thi đua dạy tốt – học tốt, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng nền giáo dục hiện đại, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Đối với học sinh ưu tú, vinh dự được kết nạp Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chính là động lực mạnh mẽ hun đúc lý tưởng sống cao đẹp, khơi dậy tinh thần dấn thân, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc. Từ đây, các em không chỉ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, mà còn trở thành những hạt nhân lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.
Cô Bùi Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn khẳng định, nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, mà còn là môi trường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực cho Đảng. Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động chuyên môn, hoạt động Đoàn, Đội, nhà trường chủ động tạo điều kiện để giáo viên, học sinh ưu tú được rèn luyện, thử thách, trưởng thành; từ đó giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những quần chúng thật sự tiêu biểu, xứng đáng.
KHƯƠNG YẾN

Bình luận (0)