Ngày 10-2, lễ phát động chiến dịch “Tuổi trẻ hành động vì những thành phố đáng sống” chính thức được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long, đánh dấu giai đoạn mở rộng của sáng kiến thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên vào các vấn đề đô thị và an toàn giao thông. Chương trình hướng đến việc tạo thêm không gian để người trẻ đóng góp tiếng nói, ý tưởng và hành động cụ thể nhằm cải thiện môi trường sống, đặc biệt tại khu vực trường học và không gian công cộng.

Chiến dịch “Tuổi trẻ hành động vì những thành phố đáng sống” được triển khai trong khuôn khổ dự án cùng tên và sáng kiến “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói”. Trọng tâm của chương trình là thúc đẩy giao thông bền vững, nâng cao an toàn giao thông xung quanh trường học và tăng cường vai trò của thanh thiếu niên trong các thảo luận về phát triển đô thị. Trước đó, mô hình này đã được thí điểm tại TP.HCM, Pleiku và Yên Bái trong giai đoạn 2021-2024, tạo nền tảng để mở rộng sang Vĩnh Long và An Giang.
Lễ phát động tại tỉnh Vĩnh Long có sự tham dự của đại diện Bộ Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Công an tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh đoàn, cùng các cơ quan địa phương, tổ chức quốc tế, giáo viên, phụ huynh và học sinh đến từ 15 trường tham gia dự án. Sự kiện do AIP Foundation phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ Botnar, Google.org và Quỹ FIA, đồng thời phối hợp triển khai cùng iRAP và YOURS.

Phát biểu tại chương trình, đại diện các tổ chức đồng hành nhấn mạnh ý nghĩa của việc đặt thanh thiếu niên vào vị trí trung tâm trong các sáng kiến phát triển đô thị và an toàn giao thông. Bà Susanna Hausmann, Trưởng nhóm Phát triển đô thị, Quỹ Botnar chia sẻ rằng thanh niên cần được nhìn nhận như những đối tác tích cực trong quá trình định hình thành phố. Khi tiếng nói của người trẻ được chuyển hóa thành hành động chung, các đô thị sẽ trở nên khỏe mạnh và toàn diện hơn.
Ông Atsani Ariobowo, Giám đốc Sáng kiến Sức khỏe Trẻ em và Thanh thiếu niên, Quỹ FIA cho biết việc lắng nghe thanh thiếu niên mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Khi học sinh được tham gia định hình môi trường sống, các em không chỉ nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông mà còn trở thành những nhân tố lan tỏa hành vi tích cực trong cộng đồng. Đại diện Google.org cũng cho rằng các sáng kiến dựa trên dữ liệu và bằng chứng sẽ tạo tác động bền vững, đặc biệt khi người trẻ được trang bị công cụ số và cơ hội tham gia thực tiễn.
Trong khuôn khổ sự kiện, học sinh đóng vai trò trung tâm thông qua nhiều hoạt động tương tác như xây dựng mô hình “Thành phố mơ ước đáng sống”, tham gia các gian hàng trò chơi giáo dục và đối thoại tại các phiên Youth Talk. Nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến an toàn giao thông, không gian công cộng và môi trường đô thị đã được nêu ra từ góc nhìn trực tiếp của người trẻ.

Đại diện ngành giáo dục địa phương, ông Trịnh Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh rằng việc trang bị kiến thức và kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên sẽ góp phần hình thành thế hệ công dân năng động, có trách nhiệm. Bên cạnh hoạt động truyền thông, các nhóm thanh thiếu niên nòng cốt cũng được giới thiệu về vai trò và trách nhiệm nhằm hiện thực hóa ý tưởng thành các hành động cụ thể tại trường học và cộng đồng.
Theo ban tổ chức, sau lễ phát động, thanh thiếu niên tham gia dự án sẽ tiếp tục được hỗ trợ các công cụ kỹ thuật số, trong đó có Ứng dụng Kết nối Thanh thiếu niên (YEA), nhằm phản ánh thực trạng, đề xuất giải pháp và đồng sáng tạo sáng kiến phù hợp với điều kiện từng địa phương. Lãnh đạo AIP Foundation khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác trong nước và quốc tế để duy trì chương trình theo hướng dài hạn, góp phần xây dựng môi trường đô thị an toàn, thân thiện hơn cho người trẻ.
Thủy Phạm

Bình luận (0)