Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

TP.HCM: Khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 4.320.000 lượt

Tạp Chí Giáo Dục

Các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội đầu năm được tổ chức đồng bộ trên địa bàn TP.HCM góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, lan tỏa hình ảnh điểm đến hấp dẫn trong những ngày đầu năm mới.

Các khu vui chơi – giải trí ghi nhận lượng khách tăng trong dịp nghỉ lễ 

Với những nỗ lực của Sở Du lịch TP.HCM, UBND các phường, xã, đặc khu, các doanh nghiệp du lịch, hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của ngành du lịch TP đạt được kết quả nổi bật.

Trong 9 ngày nghỉ lễ (14 đến ngày 22-2), khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 4.320.000 lượt, tăng 35%; Khách quốc tế đạt 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 10%. Doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%.

Tại khu vực trung tâm TP, Đường hoa Tết Bính Ngọ năm 2026 tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn tiếp tục là điểm nhấn tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, chụp ảnh và trải nghiệm không khí xuân đặc trưng của đô thị năng động, hiện đại nhưng giàu bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn; Chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến đường Nguyễn Văn Của – Bình Đông; Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026 trên tuyến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Các hoạt động lễ đầu năm được tổ chức trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố và đông đảo người dân, tiêu biểu như lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP, lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Bến Dược.

Đồng thời, lãnh đạo TP đã tham dự lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và truyền thống tri ân sâu sắc trong những ngày đầu xuân.

Các chương trình văn hóa – lịch sử tiêu biểu như sân khấu hóa kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa và các hoạt động họp mặt truyền thống đầu năm đã góp phần tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức xuyên suốt trong những ngày đầu năm

Hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2025 với 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp. Các chương trình nghệ thuật truyền thống, biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương và hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức xuyên suốt trong những ngày đầu năm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ – Bến Bạch Đằng: thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông. Chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi: điểm đến mua sắm, ẩm thực sôi động trong dịp lễ.

Khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng TP, lượng khách tham quan ổn định, đặc biệt là khách quốc tế.

Khu vui chơi – giải trí: Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn… ghi nhận lượng khách tăng trong dịp nghỉ lễ. Triển khai các chương trình kích cầu du lịch, khuyến mãi mua sắm, ẩm thực, giải trí gắn với không khí lễ hội.

Tại Công viên Tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ghi nhận lượng người dân và du khách đến tham quan, dâng hương, tưởng niệm khá đông. Người dân đến công viên với tâm thế trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ những người đã mất do đại dịch Covid-19. Hoạt động thắp hương, đặt hoa, cầu nguyện diễn ra trật tự, văn minh, không phát sinh tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, đây cũng là minh chứng tinh thần nhân văn, nghĩa tình của thành phố; góp phần làm phong phú thêm không gian sinh hoạt văn hóa – tinh thần của người dân trong dịp Tết.

Hoạt động du lịch tại phường Bình Dương ghi nhận tín hiệu tích cực, chủ yếu là khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày

Khu vực bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận lượng khách lưu trú tăng cao trong kỳ nghỉ, đặc biệt là khách từ trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Song song đó, các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP đã triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị, trang trí ánh sáng nghệ thuật, xây dựng các tiểu cảnh xuân, các chương trình chăm lo Tết… góp phần tạo thêm nhiều điểm đến hấp dẫn để người dân và du khách tham quan, vui chơi, thưởng ngoạn như xã Nhà Bè đã tổ chức “Đêm hội hoa đăng”, xã Đông Thạnh khai mạc Hội hoa Xuân.

Phường Tân Phước tổ chức Hội thi gói bánh chưng Tết “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình”. Phường An Lạc tổ chức chương trình “An Lạc nghĩa tình – Kết nối yêu thương” Phiên chợ 0 đồng, nhằm chăm lo, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phường Sài Gòn tổ chức hội thi “Sài Gòn sắc xuân 2026” với chủ đề “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” trang trí Góc Không gian văn hóa Chào Xuân tại các khu phố trên địa bàn phường.

Đặc khu Côn Đảo khai mạc Khu hoa xuân – Vui xuân – Ẩm thực với chủ đề “Côn Đảo – Vững bước tương lai” trên tuyến đường Lê Hồng Phong mang đến không gian rực rỡ sắc màu và ngập tràn không khí Tết phục vụ nhân dân và du khách.

Nhìn chung, các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra an toàn, trật tự, văn minh; môi trường du lịch được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân và du khách.

Hồ Trinh

Bình luận (0)