Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lan tỏa ý nghĩa Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Cần Giờ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 1-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 tại xã Cần Giờ. Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2026), 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2026), chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo TP.HCM và lực lượng Bộ đội Biên phòng dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ, Đền tưởng niệm Chiến khu Rừng Sác nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM; cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố và địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Hoạt động tri ân thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định trách nhiệm giữ gìn truyền thống cách mạng nơi vùng đất biên giới biển.

Ông Nguyễn Phước Lộc dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tại xã Cần Giờ

Tại ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; nghe báo cáo kết quả một năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Thị Diễm Phượng cho biết, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng Cần Giờ, Long Hòa và Hải đội 1 Biên phòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Năm 2025, địa phương đã tổ chức 835 buổi tuyên truyền Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ với hơn 10.875 lượt người tham dự; phát hơn 7.000 tờ rơi; đăng 86 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác chăm lo an sinh xã hội được duy trì thông qua việc thăm hỏi gia đình chính sách; sửa chữa nhà; hỗ trợ phương tiện sinh kế; trao học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng”.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quà cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng”

Trong công tác bảo vệ biên giới biển, năm 2025, các đồn biên phòng Cần Thạnh, Long Hòa và Hải đội 1 tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra trên bộ và trên biển; kiểm tra hàng chục nghìn lượt phương tiện, người ra vào khu vực biên giới; kịp thời hướng dẫn ngư dân phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới; tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn nhiều phương tiện và ngư dân gặp nạn. Lực lượng biên phòng cũng phát hiện, xử lý các vụ vi phạm liên quan đến ma túy, thủy sản, giao thông thủy nội địa và gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh khu vực.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân như hỗ trợ kinh phí sửa chữa 6 căn nhà; trao 30 phương tiện sinh kế cho hộ khó khăn; tặng quà 308 thành viên các tổ tự quản; trao 95 suất học bổng cho học sinh; tặng trang thiết bị cho các đồn, trạm biên phòng. Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM và Bộ đội Biên phòng trao học bổng, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Khắc Điệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã đạt được. Ông Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh: “Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành ngày hội của tình quân dân, tạo sức lan tỏa lớn hướng về biên giới biển, đảo; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Ông kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình; chung sức hướng về biên giới biển, đảo bằng những hành động cụ thể, thiết thực; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Cần Giờ vì thế không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn là hoạt động gắn kết, sẻ chia, khẳng định tinh thần đoàn kết quân – dân nơi tuyến đầu biển đảo của TP.HCM.

Thủy Phạm

Bình luận (0)