Chiều 2-3-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm 2026 vùng ĐBSCL. Thứ trưởng Bộ NN-MT Trần Thanh Nam và Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đồng chủ trì hội nghị.

Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều khó khăn, ngành NN-MT vùng ĐBSCL vẫn duy trì tăng trưởng khá, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Việc triển khai Đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã mang lại những lợi ích rõ rệt. Thứ trưởng Bộ NN-MT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: ĐBSCL là vùng trọng điểm về an ninh lương thực quốc gia, bộ luôn chỉ đạo, lắng nghe để định hướng cho năm 2026 và cả nhiệm kỳ mới… Những tín hiệu đầu năm cho thấy thuận lợi bước đầu, tuy nhiên ngành sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như yêu cầu làm việc với đoàn EU về IUU, áp lực về hệ thống thủy lợi, biến động thị trường và giá cả năm 2026 khó lường…

Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên xác định trọng tâm năm 2026 là đẩy nhanh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, phát thải thấp; nâng cao giá trị chuỗi nông sản; thúc đẩy số toàn diện trong quản lý NN-MT; xây dựng cơ sở dữ liệu chung; quản lý mã vùng trồng – vùng nuôi. Phát huy vai trò của Cần Thơ là trung tâm thương mại, dịch vụ, chế biến và kết nối thị trường của vùng…
Hội nghị giao ban đầu năm là dịp để các địa phương vùng ĐBSCL và tỉnh Tây Ninh đánh giá những kết quả đạt được; và phản ánh các khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026, làm cơ sở để Bộ NN-MT thống nhất chỉ đạo.

Trước những vướng mắc, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng các đơn vị trực thuộc Bộ NN-MT đã hướng dẫn, và sẽ kiến nghị Chính phủ, để từng bước tháo gỡ. Sau sáp nhập, bộ máy của ngành NN-MT còn nhiều khó khăn, Thứ trưởng đề nghị các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên ngành; đồng thời học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cán bộ cơ sở thích ứng trong tình hình mới. Về tình hình mặn xâm nhập sâu, đề nghị các đơn vị liên quan trực thuộc bộ phải bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong điều tiết nước, rà soát tình hình sản xuất để định hướng cho vụ hè thu, chủ động các phương án phòng chống hạn mặn… Đặc biệt, các địa phương tham mưu tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại, chủ động các giải pháp ứng phó để vụ thu hoạch lúa đông xuân 2025-2026 không tạo áp lực lớn cho cơ quan quản lý và thu nhập của người dân. Bộ NN-MT sẽ kiến nghị Chính phủ chủ trì họp các bộ, ngành làm việc cùng các tổng công ty, hiệp hội lương thực trước đợt thu hoạch rộ lúa đông xuân 2026 để có kế hoạch tiêu thụ, bảo đảm giá cả.
Đan Phượng

Bình luận (0)