Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Tạp Chí Giáo Dục

Tính đến thi đim hin ti, các đa phương trên toàn TP.Đà Nng đã sn sàng cho công tác chun b bu c đi biu Quc hi khóa XVI và đi biu HĐND các cp nhim k 2026-2031. Tng khâu chun b đã đưc trin khai đng b, đúng tiến đ, t vic rà soát c tri, chun b nhân s, bo đm an ninh trt t và đy mnh tuyên truyn đưc thc hin cht ch đ cuc bu c din ra dân ch, đúng pháp lut và an toàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử tại xã Hòa Vang

Bo đm công tác trin khai đúng tiến đ

Để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã triển khai nhiệm vụ chặt chẽ. Xác định việc rà soát, lập danh sách cử tri là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ quá trình tổ chức. Sau nhiều ngày đối sánh thông tin, các thôn, khu phố đã hoàn tất việc nộp danh sách cử tri, làm cơ sở để lực lượng công an khớp nối dữ liệu trên phần mềm quản lý.

Tại xã Nông Sơn, hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành đầy đủ. Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập theo đúng quy định. Địa phương này tổ chức 16 tổ bầu cử tương ứng với 16 thôn, bảo đảm mỗi khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chặt chẽ, thông suốt ngay từ đầu. Các quy chế làm việc được xây dựng cụ thể, phân công rõ người, rõ việc; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác được thực hiện dân chủ, đúng quy trình. Cùng với đó, Nông Sơn sớm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử và trang Zalo OA của xã; nội dung tuyên truyền được đa dạng hóa, giúp cử tri dễ tiếp cận. Đến nay, xã đã rà soát hơn 15.500 cử tri, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Ở khu vực miền núi, xã Avương cũng chủ động triển khai sớm các nhiệm vụ. Ông Mạc Như Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Avương – cho biết, xã đã ban hành kế hoạch, tham mưu thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban phục vụ bầu cử; tổ chức quán triệt các quy định pháp luật, phối hợp rà soát dân số, dự kiến số lượng cử tri và xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Địa phương đã ấn định 7 đơn vị bầu cử tại 16 khu vực bỏ phiếu để phục vụ 3.493 cử tri, với 27 người được giới thiệu ứng cử để bầu 15 đại biểu HĐND xã. Do đặc thù là địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc cập nhật dữ liệu cử tri được thực hiện bằng cách đi từng hộ kiểm tra hộ khẩu, tạm trú dài hạn nhằm bảo đảm chính xác, không bỏ sót. Toàn xã hiện có hơn 3.500 cử tri. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy; lực lượng công an và quân sự được xác định làm nòng cốt tại các thôn biệt lập. Đáng chú ý, do có thôn không có sóng điện thoại, địa phương đã trang bị điện thoại vệ tinh để bảo đảm thông tin liên lạc. Công an xã cử 23 cán bộ tham gia các tổ bầu cử, tham mưu trang bị máy in thẻ cử tri tại chỗ nhằm bảo mật dữ liệu.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã biên giới Hùng Sơn

Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tuyên truyền được xác định là trọng tâm. Ngoài hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội, nhiều địa phương chú trọng tuyên truyền thông qua họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, phát thanh cơ sở, treo băng rôn, pa nô tại khu dân cư, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo ghi nhận, các xã, phường cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cử tri và niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu; công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai xuyên suốt.

Chun b đng b t thành ph đến cơ s

Theo báo cáo của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, thành phố có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125 người ứng cử đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng sau hiệp thương lần thứ ba. Tất cả đều được cử tri tín nhiệm hơn 99%. Đối với cấp xã, có 3.508 người ứng cử. Toàn thành phố hiện có 2.188.729 cử tri; 1.784 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 1.784 tổ bầu cử. Hệ thống tổ chức phụ trách bầu cử được kiện toàn với 5 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 628 ban bầu cử cấp xã tại 93 xã, phường. Trên cơ sở đó, các đơn vị bầu cử được xác định để bầu 14 đại biểu Quốc hội, 76 đại biểu HĐND thành phố và 1.907 đại biểu HĐND cấp xã. Đặc biệt, tại các xã biên giới đất liền Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Đắc Pring và hai xã đảo Tam Hải, Tân Hiệp, công tác triển khai đúng tiến độ, bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp để cử tri tham gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý đơn thư, bảo mật thông tin và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự. Công an thành phố được giao chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử thành phố do Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng chủ trì đã thống nhất danh sách phân bổ người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; yêu cầu khẩn trương rà soát tiêu chuẩn người ứng cử, hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), hoàn thiện tiểu sử tóm tắt và in ấn tài liệu phân bổ về cơ sở; đồng thời tập trung trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử 15-3 sắp tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dịp để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, phân công Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp theo dõi cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh vấn đề phức tạp. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ. Tuy nhiên, thành phố xác định không chủ quan với kết quả bước đầu mà tiếp tục giữ tinh thần thận trọng, chắc chắn trong từng khâu, từng bước, bảo đảm để mỗi lá phiếu thực sự là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân.

Phan Yên

Bình luận (0)