Sau Tết nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người tiêu dùng rất lớn, trong khi đó nguồn cung vẫn chưa dồi dào dẫn đến giá rau khá là cao. Cùng với đó nhu cầu tiêu thụ trái cây cúng ngày Thần tài, rằm tháng giêng và đi lễ chùa cao nên giá mặt hàng này cũng tăng mạnh…

Giá rau tăng gấp đôi
Về quê ăn Tết dài ngày nên mãi tới mùng 8 Tết chị Thúy Anh (phường Tân Hưng, TP.HCM) mới đi chợ.
“Đem cá, thịt ở quê vào, do vậy tôi chỉ có nhu cầu mua rau xanh. Tôi ghé Co.op Food gần nhà. Mặc dù lúc đó mới hơn 3 giờ chiều nhưng chỉ còn lèo tèo vài bó rau xanh. Rau được bao gói cẩn thận nhưng không còn tươi, hầu hết đều bị lũn gốc. Chọn tới chọn lui tôi mới tìm được một bịch rau cải xanh baby. Khi thanh toán tiền, tôi khá là sốc vì bó rau chỉ 300gr mà 18,9 ngàn đồng. Trước Tết, cũng tại đây rau xanh có giá dao động từ 13-15 ngàn đồng/bịch/300gr (mua 1 tặng 1). Nay không những không được tặng 1 bịch cùng loại mà giá còn cao hơn. Tôi ghé Bách Hóa Xanh nhưng tình hình cũng không có gì khả quan. Bình thường, buổi chiều tại đây rau xanh có rất nhiều nhưng hôm nay thì còn rất ít. Đã vậy rau lại xấu, nếu không héo thì cũng úa vàng, sâu ăn chi chít. Giá tăng 2-3 ngàn đồng/bó…”, chị Thúy Anh nói.
Trong siêu thị đã vậy, ngoài chợ cũng không khá hơn. Chị Hoàng Lê (xã Nhà Bè, TP.HCM) chia sẻ, mùng 6 Tết chị bắt đầu đi chợ mua rau xanh nhưng ít người bán, rau cũng không đa dạng và giá rất đắt, có những loại rau đắt gấp đôi ngày thường.
“Tết hết cũng cả chục ngày rồi mà mỗi lần tôi đi chợ người bán đều lấy lý do Tết để bán với giá cao…”, chị Hoàng Lê cho biết.
Anh Nguyễn Luận (chủ sạp rau trên đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè) cho biết, sau Tết, giá các loại rau củ quả đều tăng. Cụ thể, dưa leo tăng từ 15 ngàn lên 25 ngàn đồng/kg; cải thảo, cải nhún tăng từ 17-18 ngàn lên 25 ngàn đồng/kg; bầu bí đều tăng… Tóm lại chỉ có cà chua và bắp cải tròn là rẻ. Bắp cải 15 ngàn đồng/bắp (hơn 1kg); cà chua 10 ngàn đồng/kg (tuy nhiên quả rất nhỏ, có lẽ là hàng loại 3, loại 4 – PV).
Anh Mạnh Hùng có xe đẩy bán rau củ trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ, TP.HCM) cũng cho biết: “Sau Tết, các mặt hàng rau củ lấy vào giá cao nên phải bán giá cao. Trước Tết súp lơ xanh/trắng chỉ 15 ngàn/cái nhưng nay đã tăng lên 25 ngàn đồng; ớt chuông tăng từ 50-60 ngàn lên 80 ngàn đồng/kg… Nói chung rau củ muốn về giá cũ phải đợi cuối tháng giêng. Còn hiện tại nguồn cung ít mà cầu thì nhiều, nhất là nhu cầu rau củ quả phục vụ ăn chay nên giá rau củ chưa thể hạ được”.

Tuy không tăng mạnh như giá rau xanh nhưng giá trái cây cũng ở mức cao so với trước Tết. Cụ thể như dưa hấu 15 ngàn đồng/kg, tăng 2-3 ngàn đồng so với trước Tết; thanh long 30-35 ngàn đồng/kg, trước Tết chỉ 20-25 ngàn đồng/kg; xoài cát chu tăng từ 35 ngàn lên 40-45 ngàn đồng/kg; mãng cầu ta từ 60-65 ngàn đồng/kg lên 75-80 ngàn đồng/kg… Riêng mặt hàng cam sành và chuối thì vẫn giữ giá. Cam sành 5-6 ngàn đồng/kg; chuối tùy loại từ 10-20 ngàn đồng/kg.
Thực phẩm tươi sống… cơ bản giữ giá
Tháng giêng nhu cầu ăn chay của người dân tăng đột biến nên về cơ bản giá thực phẩm tươi sống chỉ tăng nhẹ hoặc không tăng.
Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ truyền thống cũng như chợ nhỏ trong khu dân cư thì giá thịt, cá ở mức chấp nhận được. Cụ thể đối với thịt lợn, thịt ba chỉ dao động từ 140-170 ngàn đồng/kg, thịt mông, vai dao động 110-130 ngàn đồng/kg, chân giò 110-120 ngàn đồng/kg; thịt bò từ 260-330 ngàn đồng/kg/tùy loại.
Trứng gia cầm từ 25-35 ngàn đồng/chục/tùy loại gà, vịt và size to/nhỏ; gà sống khoảng 100-130 ngàn đồng/kg/tùy loại. Về cơ bản mức giá này không tăng so với trước Tết.
Các mặt hàng thủy sản có tăng nhưng không đáng kể. Chẳng hạn cá chép giòn 150-170 ngàn đồng/kg, cá trắm đen dao động 80-110 ngàn đồng/kg/tùy loại, cá diêu hồng 40-50 ngàn đồng/kg, tôm thẻ từ 160-220 ngàn đồng/kg/tùy size lớn nhỏ.
Mặc dù giá thực phẩm không tăng hoặc tăng nhẹ nhưng nhu cầu của người dân không nhiều so với mặt hàng rau củ quả. Nguyên nhân là do nhiều gia đình còn thực phẩm dự trữ từ Tết, đem thực phẩm ở quê vào; đặc biệt nhiều người ăn chay nên nói không với thịt cá…
| Theo Sở Công thương TP.HCM, TP có 89 đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23-43% thị phần tùy nhóm hàng. Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5-10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết, góp phần hạn chế biến động giá bất thường.
Để bảo đảm cung – cầu, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các chợ đầu mối, kho bãi, điểm trung chuyển, khu vực lễ hội và kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. |
Đối với hệ thống bán lẻ hiện đại là các siêu thị lớn như Saigon Co.op, Go, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart… hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường từ sớm. Thậm chí có siêu thị mới mùng 2 Tết đã mở cửa. Hàng hóa cũng đang được các siêu thị chất đầy lên kệ, kèm theo đó là các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng…
Tuy nhiên người tiêu dùng hãy cẩn thận đối với các loại trái cây. Rất nhiều trái cây được các siêu thị nhập từ trước Tết nhưng không bán hết nên đã hư hỏng ở bên trong.
Chị Ngọc Thảo (đường Đào Tông Nguyên, TP.HCM) bức xúc: “Mấy hôm trước tôi vào Co.op Food gần nhà mua một quả dưa hấu. Nhìn bề ngoài vẫn còn tươi tuy cuốn đã héo. Đem về nhà bổ ra thì hỡi ôi… nước chảy lênh láng, hôi mùi. Lúc đó tôi muốn đem hàng tới siêu thị bắt đền nhưng nghĩ chắc nhân viên họ cũng không biết vì nhìn bề ngoài hoàn toàn không có gì là sản phẩm hỏng. Nói chung thời điểm này mua trái cây mọi người phải cẩn thận hơn để tránh mua phải hàng cũ từ trước Tết”.
Hòa Triều

Bình luận (0)