Sáng 5-3, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự có ông Lê Quốc Phong – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM… cùng lãnh đạo các ban, ngành, văn nghệ sĩ, lãnh đạo cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu trên địa bàn.
Đóng góp vì thành phố
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, lãnh đạo TP đã cùng các đại biểu nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2025 trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa – nghệ thuật.
Trước lãnh đạo TP, nhiều đại biểu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng nêu những thuận lợi và thách thức trong nghề nghiệp của mình và cam kết tiếp tục cống hiến vì sự phát triển bền vững của TP trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, ca sĩ Anh Tú chia sẻ: “Trong năm qua tôi rất may mắn vì được khán giả quan tâm, ủng hộ. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp trong mặt trận văn hóa – văn nghệ. Thay mặt văn nghệ sĩ, tôi mong lãnh đạo TP tiếp tục quan tâm hỗ trợ để nghệ sĩ có nơi biểu diễn, đóng góp cho xã hội, đất nước”, ca sĩ Anh Tú bày tỏ.
Nghệ sĩ Minh Nhí – cho biết, trong tình hình sân khấu gặp nhiều khó khăn việc duy trì một sân khấu xã hội hóa hiện nay là điều không hề đơn giản. Để có thể tạo ra được những tác phẩm sâu sắc để lại cho thế hệ sau, nghệ sĩ Minh Nhí mong lãnh đạo TP có những chỉ đạo để xây dựng một cơ chế hỗ trợ đặc thù cho các sân khấu xã hội hóa, tạo điều kiện cho các đơn vị tư nhân tiếp cận được những điểm diễn ổn định và hiện đại.

Ở lĩnh vực văn học, nhà văn Tống Phước Bảo cho biết, TP.HCM là một trong những nơi mà văn học phát triển nhất cả nước, hoạt động văn học liên tục diễn ra trong năm qua và được đánh giá hoạt động tốt. Riêng văn hóa đọc, chỉ có Đường sách TP.HCM hoạt động rộn ràng nhất.
“Trong kỷ nguyên số văn hóa đọc không chỉ là hoạt động ở đường sách, văn hóa đọc phải len lỏi trong từng trường học để hình thành văn hóa đọc cho học sinh. Từ đó chúng ta mới có được thế hệ đọc có tư duy sâu sắc và tâm hồn phong phú. Đọc chính là hành trình tri thức. Tôi mong rằng văn hóa đọc của TP cần được quan tâm sâu và rộng hơn và khởi sắc trong năm 2026”, nhà văn Tống Phước Bảo bày tỏ.
Lời chia sẻ của phóng viên Cát Khuê – Báo Tuổi trẻ không chỉ là một lời khẳng định về trách nhiệm nghề nghiệp mà còn cho thấy tâm huyết của một người làm báo gắn bó sâu sắc với lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.

“Với vai trò là phóng viên, tôi sẽ tiếp tục dấn thân, đi sâu phản ánh một cách chân thực và mạnh mẽ diện mạo của TP.HCM – một đô thị không chỉ dẫn đầu về kinh tế mà còn vô cùng năng động, sáng tạo và đầy bản sắc trong lĩnh vực văn hóa – văn nghệ”, phóng viên Cát Khuê bày tỏ.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM đã bày tỏ quyết tâm đổi mới tư duy sáng tạo, thúc đẩy các văn nghệ sĩ bám sát hơi thở cuộc sống để có thêm nhiều tác phẩm giá trị. Đồng thời, lãnh đạo Hội Nhà báo TP cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc đồng hành, lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Những chia sẻ tâm huyết này mở ra nhiều kỳ vọng về một diện mạo văn hóa – truyền thông năng động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác.
Góp phần vào sự phát triển chung cho thành phố
Phát biểu tại họp mặt, bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM – thay mặt lãnh đạo TP gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân đầu xuân Bính Ngọ 2026.
Theo bà Tuyết, năm 2025 TP.HCM và đất nước có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Trong đó việc sáp nhập đã tạo không gian mới cho TP, tạo cơ hội cho báo chí, văn nghệ sĩ mở rộng không gian hoạt động.

Trong năm 2025, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí đã hoạt động sôi nổi, nhiều tác phẩm, bài viết đã gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, gắn với chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Các cơ quan báo chí, xuất bản của TP đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tạo được cầu nối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương, sự kiện của TP đến với người dân, nhiều bài viết khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và đoạt giải thưởng cao.
Ở lĩnh vực nghệ thuật trong năm 2025 cũng rất thành công. Nhiều tác phẩm hay, các sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên từ tính nghệ thuật lẫn doanh số. Nhiều nghệ sĩ, tập thể đạt danh hiệu, giải thưởng trong năm 2025.
“Thay mặt lãnh đạo TP, chúng tôi ghi nhận những kết quả, thành tích mà các văn nghệ sĩ và đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã đạt được trong năm 2025. Những đóng góp này góp phần quan trọng vào sự phát triển chung cho TP trong năm qua”, bà Tuyết đánh giá.
Bà Tuyết cho hay, hiện nay TP.HCM đang tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển văn hóa.
TP đang tập trung để làm sao các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 80 đạt kết quả tốt nhất. TP xác định và kiên định với mục tiêu phát triển toàn diện con người kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến độ công bằng xã hội và chất lượng sống. TP không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống và mỗi người dân được đảm bảo cơ hội để phát triển được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục và có môi trường sống an toàn.
Bà Tuyết mong rằng đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên sẽ tiếp tục đem tri thức, tài năng để đóng góp cho sự phát triển của TP để TP xứng đáng trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Dịp này, TP.HCM đã tuyên dương những nghệ sĩ, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có nhiều đóng góp trong năm 2025.
Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Hội Nhà báo TP.HCM đã trao Giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57 lần 1 năm 2025.
Hồ Trinh

Bình luận (0)