Ngày 6-3, tại TP.Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên (VCCI miền Trung – Tây Nguyên) phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.Đà Nẵng cho biết sau gần 18 năm triển khai mô hình đô thị bền vững, thành phố đã từng bước khẳng định vị thế là đô thị xanh, bền vững, được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Những kết quả này cho thấy việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là hướng đi có ý nghĩa chiến lược, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và đáng sống. Hội thảo là dịp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và thực tiễn triển khai kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam cũng như tại Đà Nẵng; đồng thời tham khảo mô hình, kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và xử lý chất thải.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường” luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn; đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn; thu hút đầu tư công nghệ xử lý tiên tiến; tăng cường truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng; từng bước hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải. Trong giai đoạn tới khi Đà Nẵng triển khai các định hướng phát triển mới như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và đô thị thông minh, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật xanh, quản trị môi trường hiện đại và tiêu chuẩn phát triển bền vững sẽ ngày càng cao. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý chất thải có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của thành phố.
Ông Hồ Quang Bửu cho rằng hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng tiếp cận, trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, xử lý rác thải, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; từ đó nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến quản lý chất thải tích hợp và bền vững tại Việt Nam; xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn; chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản lý chất thải; trao đổi những khó khăn và thuận lợi trong công tác thu gom, xử lý chất thải từ góc độ doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về các mô hình quản lý và xử lý chất thải hiệu quả; các giải pháp huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân lực cho lĩnh vực môi trường; cũng như các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Theo ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI miền Trung – Tây Nguyên, Đà Nẵng là đô thị trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ và công nghệ cao, đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố môi trường và đô thị sinh thái. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải xây dựng và rác thải nhựa ngày càng gia tăng cả về khối lượng lẫn tính chất phức tạp, tạo áp lực lớn đối với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Theo dự báo, đến năm 2030 lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố có thể đạt khoảng 3.600 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, phần lớn rác thải hiện nay vẫn được xử lý chủ yếu bằng hình thức chôn lấp, khiến áp lực đối với hạ tầng môi trường ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận quản lý rác thải theo mô hình tuyến tính thu gom rồi chôn lấp không còn phù hợp. Xu hướng phát triển hiện nay là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, trong đó rác thải cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên để tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng.
Ông Nguyễn Tiến Quang đề xuất TP.Đà Nẵng cần chuyển mạnh sang mô hình quản lý rác thải tích hợp dựa trên các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn gồm giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý cuối cùng, với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn.
Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, qua đó thúc đẩy các giải pháp quản lý chất thải hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững của TP.Đà Nẵng trong thời gian tới.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)