Ngày 20-3, chương trình học thuật “Hành trình sáng tạo: Từ di sản đến thương hiệu” mùa 2 năm 2026 chủ đề “Mùa lễ hội” đã chính thức khởi động.
Chương trình nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, hiện thực hóa Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Năm nay, chương trình khai thác giá trị văn hóa lễ hội Việt Nam như nguồn cảm hứng sáng tạo, gắn với đời sống cộng đồng và nhịp vận động theo từng mùa trong năm.
Chương trình được xây dựng theo mô hình kết hợp học thuật với thực hành, tạo điều kiện để người học chủ động nghiên cứu và khai thác giá trị văn hóa lễ hội thay vì chỉ tiếp cận ở khía cạnh hình thức.
Trên nền tảng nghiên cứu đó, người tham gia có cơ hội tìm hiểu lễ hội ở chiều sâu giá trị văn hóa và tinh thần cộng đồng, từ đó phát triển ý tưởng thành những sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.
Điểm nhấn của chương trình năm nay là tính ứng dụng thực tiễn cao, đưa các ý tưởng từ bản vẽ thành sản phẩm cụ thể. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được hiện thực hóa trên bao bì quà tặng mùa lễ hội của nhà tài trợ, thay lời tri ân gửi đến đối tác và đội ngũ nhân viên.
Đồng thời, 30 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung kết sẽ được số hóa, lưu trữ tại Thư viện số Văn hóa S-Gallery nhằm lan tỏa cảm hứng về giá trị lễ hội đến học sinh phổ thông thông qua các trò chơi giáo dục mỹ thuật trong dự án “Sắc màu di sản”.
Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Trà Hương Tịnh, đại diện Ban tổ chức – cho biết, chương trình được hình thành từ ba ý niệm: tình yêu văn hóa Việt Nam, động lực khám phá bản sắc lễ hội và mong muốn tạo thêm sân chơi dành cho sinh viên yêu văn hóa Việt.
“Với nguồn tư liệu phong phú từ khoảng 8.000 lễ hội mỗi năm tại Việt Nam, mỗi cá nhân đều có thể tiếp cận văn hóa từ góc nhìn riêng gắn với quê hương, trải nghiệm và sự tò mò khám phá. Hành trình sáng tạo vì vậy không chỉ là quá trình tìm hiểu mà còn là hành trình kể lại câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ cá nhân”, bà Trinh chia sẻ.

Trong khuôn khổ buổi công bố, phần tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã làm rõ thêm giá trị của lễ hội Việt Nam.
Tại buổi chia sẻ, vấn đề lồng ghép thông điệp thương hiệu vào thiết kế mỹ thuật cho các mùa lễ hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ sinh viên. Đây là bài toán thực tế mà Ban tổ chức đặt ra nhằm thúc đẩy tư duy sáng tạo và khả năng ứng biến của người học.
Thông qua việc thể hiện các giá trị cảm tính và tính cộng đồng của thương hiệu trong biểu tượng lễ hội, chương trình góp phần thắt chặt mối quan hệ “kiềng ba chân” giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp. Điều này không chỉ nâng tầm giá trị văn hóa mà còn tạo ra sự kế thừa bền vững từ tri thức học thuật đến thực tiễn đời sống.
Sau buổi công bố, chương trình sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên đề, hướng dẫn phát triển ý tưởng và thực hành sáng tạo từ tháng 3 đến tháng 5-2026.
Hồ Trinh

Bình luận (0)