Ngày 20-3 và 21-3-2026, tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Lương Thế Vinh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT); Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP.Cần Thơ và Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.HCM, tổ chức Ngày hội Pháp ngữ năm 2026.
Ngày hội Pháp ngữ là sân chơi học thuật, văn hóa; và là không gian kết nối, nơi các thế hệ học sinh, sinh viên (HS-SV) và những người yêu tiếng Pháp của TP thể hiện sự gắn bó với văn hóa Pháp; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia và khẳng định cam kết của cộng đồng Pháp ngữ đối với các giá trị chung về hòa bình, hợp tác và phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết: Những năm qua, Cần Thơ luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục Pháp ngữ; nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kỹ năng thực hành cho học sinh, sinh viên, nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cần Thơ có khoảng 5.700 HS theo học tiếng Pháp từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông; Khoa Tiếng Pháp thuộc Trường Đại học Cần Thơ đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. TP có 6 trường học vinh dự nhận danh hiệu LabelFrancEducation.
Cần Thơ đã thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa với TP.Nice và TP.La Seyne-sur-Mer, đồng thời là thành viên tích cực của Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF). Thông qua các khuôn khổ hợp tác, nhiều chương trình, dự án được triển khai, như trao đổi tình nguyện viên, hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy tiếng Pháp; hình thành các dự án phát triển đô thị, tiêu biểu là Dự án kè sông Cần Thơ do Pháp tài trợ, giúp ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực thích ứng và phát triển bền vững cho TP… Tháng 1-2025, Cần Thơ đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và sự đóng góp tích cực của TP trong cộng đồng Pháp ngữ, đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của ĐBSCL và cả nước.
Ông Khởi hy vọng thời gian tới, các chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục Việt – Pháp tiếp tục được thúc đẩy nhằm phát triển một ngôn ngữ đẹp, và lan tỏa kết quả hợp tác đến với mọi người dân trên địa bàn TP.
Ngài Etienne Ranaivoson – Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.HCM, chia sẻ: Đại sứ quán Pháp, Tổng Lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam đã phối hợp chặt cùng hiệu trưởng và giáo viên các trường học nhằm phát triển các dự án hợp tác giữa trường học Việt Nam và mạng lưới giáo dục Pháp. Một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động là tập trung vào chứng nhận danh hiệu LabelFrancEducation. Tại Việt Nam, từ 11 trường được trao chứng nhận này trong năm 2022, hiện tăng lên 32; trong năm 2026 có thể đạt cột mốc 60 trường học gia nhập mạng lưới chứng nhận chất lượng giáo dục xuất sắc này.
Ngài Etienne Ranaivoson khẳng định: “Quan hệ đối tác giữa Pháp và Bộ GD-ĐT Việt Nam được xây dựng trên chương trình này, đưa Pháp ngữ vào một môi trường học tập hiện đại… Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động: Đưa các trường học Việt Nam hội nhập môi trường quốc tế, thông qua việc xây dựng các chương trình kết nghĩa giữa Pháp và Việt Nam. Đào tạo để đội ngũ giáo viên có thể cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại nhất, công cụ tiên tiến nhất, chẳng hạn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tổ chức nhiều hoạt động giúp các em HS trải nghiệm môi trường nói tiếng Pháp, qua đó có cơ hội gặp gỡ các HS nói tiếng Pháp đến từ các nền văn hóa khác trên thế giới”.
… Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức; trong đó có các gian hàng trưng bày của các trường, các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục; lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP với Trường Lycée Français International Marguerite Duras; trao giải cuộc thi hùng biện tiếng Pháp…
Một số hình ảnh Ngày hội Pháp ngữ 2026:






Đan Phượng

Bình luận (0)