Sáng 23-3, gần 2.200 học sinh và 50 phụ huynh của Trường THCS Hiệp Phú, phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), được nghe phổ biến về kỹ năng trở thành Công dân toàn cầu.
Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, giáo dục kiến thức cơ bản “kỹ năng số” cho học sinh (HS) của nhà trường. Những nội dung giáo viên đưa ra được các bạn nhỏ thảo luận rất sôi nổi.
Trách nhiệm khi là Công dân toàn cầu
Những tương tác giữa giáo viên với HS, đều được diễn ra trên màn hình Led kích thước lớn ở sân trường. “Chuyển đổi số” được nhà trường thực hiện trong các tiết học tại lớp và sinh hoạt ngoài trời. Hình ảnh minh họa, âm thanh sống động góp phần tăng thêm sự lôi cuốn với HS, giúp các em dễ tiếp thu và nhớ lâu, vận dụng đúng.
Được biết, Trường THCS Hiệp Phú cũng là một trong những trường đầu tiên, sớm đưa nội dung Công dân toàn cầu đến với HS. Trước đó, các em đã được làm quen với Công dân số, đồng thời biết áp dụng vào thực tiễn phù hợp với độ tuổi của mình.
Nhà trường cũng chú trọng nhắc nhở các em cần không ngừng phấn đấu học tập, trau dồi kiến thức lịch sử, văn hóa, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ ngoại ngữ để phá vỡ rào cản ngôn ngữ, giao tiếp và học hỏi kiến thức toàn cầu, giúp các em tự tin hội nhập quốc tế.
Mỗi câu hỏi của giáo viên có đến hàng trăm cánh tay giơ lên. Được mời phát biểu đầu tiên, nữ sinh Nguyễn Hồng Anh học khối 9 tự tin trả lời: “Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, trở thành Công dân toàn cầu là xu hướng tất yếu. Em thấy rằng cần phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, để theo kịp sự phát triển chung”.

Còn nam sinh Phạm Thành Trung – Liên đội phó nhiệt tình hiến kế: “Giờ đây có thêm trí tuệ nhân tạo (AI), đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển các ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, cần kiểm soát tốt không để kẻ xấu lợi dụng thực hiện những chiêu trò lừa đảo”.
Nhiều tình huống bất ngờ phát sinh, khi sử dụng công nghệ thông tin cũng được các giáo viên đưa ra. Điều này đã thu hút sự chia sẻ của nhiều HS. Những vụ việc báo chí đăng tải về thủ đoạn của đối tượng xấu, cố tình chèn vào thông tin, hình ảnh có nội dung bịa đặt, nhằm đầu độc lứa tuổi trẻ em được nhiều HS dẫn chứng, đi kèm với lời nhắc các bạn khác chú ý nhận biết, phòng tránh.
Hạnh phúc với những phát biểu rất thực tế của HS, cô Nguyễn Thị Hồng An – Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phú bày tỏ: “Chúng tôi rất hài lòng khi thấy các em thể hiện tốt nhận thức của mình, về kỹ năng Công dân toàn cầu. Hàng ngày, đội ngũ giáo viên luôn nhắc nhở các em rằng trước khi trở thành công dân toàn cầu phải là công dân tốt, làm người có ích cho xã hội”.
Không chỉ tập huấn Công dân toàn cầu, “nhà trường còn chú trọng nhắc nhở HS nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, mà thủ đoạn bắt cóc online là ví dụ rõ nhất” – cô Hồng An bộc bạch thêm.
Hành trang quý giá
Hào hứng tham gia cùng giáo viên và HS trong tiết học ngoại khóa, bà Lê Thị Ngọc Trâm – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường này tâm sự: “Trẻ em ngày nay sớm được tiếp cận với công nghệ thông tin, hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Tôi hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ luôn đồng hành cùng con cái. Vừa học ở các em kiến thức công nghệ mới nhất, vừa nhắc nhở con cái sử dụng sao cho an toàn, giúp cho con “Không một mình” trên cõi mạng”.
Giáo dục kỹ năng mềm cho HS, là việc được Ban Giám hiệu Trường THCS Hiệp Phú luôn đặc biệt quan tâm. Hàng tuần, những nội dung tập huấn đều được “đổi món”. Làm phong phú thêm cho các tiết sinh hoạt dưới cờ. Mỗi tuần một chủ đề, mỗi tháng một phong trào hành động. Phương pháp giáo dục rất khoa học của nhà trường, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết cho HS. Các em vững vàng, chín chắn trong suy nghĩ và hành động sớm hơn độ tuổi. Biết ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thời đại công nghệ số.
Mới đây, niềm vui của thầy trò Trường THCS Hiệp Phú còn được nhân đôi, khi đội nghi lễ của trường đã xuất sắc đoạt giải ba, trong cuộc thi mang tên “Liên hoan tiếng kèn Đội ta”, của Cụm thi đua 8 – TP.HCM. Những buổi tập miệt mài trải qua nhiều tháng, cùng với bao giọt mồ hôi của cô giáo tổng phụ trách và đội nghi lễ đã được đền đáp xứng đáng. Thành công từ cuộc thi này, sẽ có tác dụng thúc đẩy nhiều phong trào hoạt động đội phát triển mạnh hơn.
Thủy Phạm

Bình luận (0)