Cuối tuần qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 năm 2026 chủ đề “Tri thức thay đổi cuộc đời” tại Đường sách TP.HCM.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần V năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc trải trên địa bàn TP.HCM từ ngày 18-4 đến 3-5. Sự kiện nhằm khẳng định vai trò quan trọng của sách trong việc bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng âm hồn, khơi gợi niềm tự hào về TP mang tên Bác Hồ kính yêu sau 50 năm vinh dự mang tên Người.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết, trong những năm qua, TP.HCM luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển con người. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như hệ thống Đường sách, không gian sách cộng đồng, các chương trình hội sách, hoạt động giao lưu, giới thiệu sách… Qua đó, từng bước hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một xã hội học tập, một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Hồi, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc đọc sách trong mỗi cá nhân và toàn xã hội. Sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp công nghệ và đông đảo bạn đọc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Minh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM – nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức trong không gian TP.HCM mở rộng sau sáp nhập, với quy mô và phạm vi lớn hơn.
Theo ông Minh, từ định hướng của các nghị quyết, chỉ thị về phát triển văn hóa, lãnh đạo TP nhấn mạnh vai trò của sách và văn hóa đọc trong chiến lược phát triển.
“Việc đọc sách không chỉ phục vụ nhu cầu tiếp nhận tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng đời sống tinh thần, hình thành lối sống tích cực. TP cũng khuyến khích xây dựng thói quen đọc trong gia đình, coi đây là yếu tố tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ. Một trong những mục tiêu được đặt ra là phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tri thức, trong đó văn hóa đọc giữ vai trò then chốt”, ông Minh chia sẻ.
Các hoạt động trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 được tổ chức rộng khắp trên địa bàn TP với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Điển hình, khu vực phường Cát Lái, Ban tổ chức thí điểm tổ chức Lễ hội sách khuyến đọc tại khu chung cư có chủ đề “Tuần đọc sách cộng đồng – mỗi người một cuốn sách” với các nội dung: tổ chức workshop cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở với chủ đề “Đọc sách bảo vệ môi trường” cùng các hoạt động vẽ tranh, tô màu, giao lưu cùng nhà văn.
Khu vực phường Phú Lợi (Thư viện Bình Dương) tổ chức hội sách, triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề phát triển văn hóa đọc chủ đề “Gia đình – Nền tảng hình thành văn hóa đọc”; tổ chức các hoạt động trò chơi liên quan đến sách cho thiếu nhi; tuyên truyền qua panô, băng rôn, khẩu hiệu Ngày Sách và Văn hóa đọc, xe tuyên truyền lưu động, xe diễu hành; xây dựng tủ sách cộng đồng cho khu nhà trọ…
Khu vực phường Bà Rịa (Bảo tàng – Thư viện Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức sẽ có các gian trưng bày sách; tổ chức Cuộc thi viết cảm nhận về sách “Quyển sách tôi yêu”; tổ chức các hoạt động Tuần lễ đọc sách tại Bảo tàng – Thư viện Bà Rịa – Vũng Tàu và các trường học; tuyên truyền qua panô, băng rôn, khẩu hiệu Ngày Sách và Văn hóa đọc, khai mạc Tuần lễ đọc sách.
Riêng tại khu vực đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam), Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo tổ chức xây dựng tủ sách cộng đồng chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, thư viện số và trao tặng tủ sách với số lượng 500 tựa sách về chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”; xây dựng thư viện số và không gian đọc sách cho nhân dân Côn Đảo…
Thông qua các hoạt động, TP.HCM kỳ vọng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 5 năm 2026 hứa hẹn sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo các thế hệ người dân TP và những người yêu sách trong cộng đồng. Qua đó, tuyên truyền thói quen đọc sách trong mỗi người dân, góp phần nâng cao dân trí, tạo điều kiện để mỗi người dân dễ dàng tham gia và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa tinh thần của nhân loại.
Hồ Trinh

Bình luận (0)