Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Văn hóa trong kỷ nguyên số từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 20-4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, buổi tọa đàm với chủ đề “Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia” diễn ra với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo, nhà báo, chuyên gia và đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – công nghệ.

Tọa đàm “Văn hóa trong kỷ nguyên số: từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia”

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 – 21-4-2026), đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, là “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới . Theo ông, việc triển khai nghị quyết tại các địa phương, trong đó có TP.HCM, đang tạo ra những chuyển động rõ nét trong xây dựng không gian văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi cũng khẳng định báo chí giữ vai trò nòng cốt trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, không chỉ dừng ở phản ánh mà còn góp phần kiến tạo các không gian văn hóa số, đưa nội dung chính sách đến gần hơn với công chúng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra với báo chí là đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ để thông tin “đúng, nhanh, hay và sắc bén”, đồng thời phát huy vai trò phản biện, chỉ ra những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện chính sách.

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại tọa đàm

Ở góc độ quản lý, NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM cho biết TP hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ và nhân lực trẻ dồi dào, gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa – nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền còn phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và tăng cường hợp tác công – tư để khai thác hiệu quả tiềm năng.

Từ phía cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM cho biết đơn vị đang kiên trì xây dựng nội dung dựa trên bản sắc Nam Bộ, xem đây là yếu tố cốt lõi tạo nên dấu ấn riêng. Các chương trình như “Vầng trăng cổ nhạc”, “Mê Kông ký sự” hay “Chuông vàng vọng cổ” không chỉ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống mà còn mở rộng khả năng tiếp cận công chúng thông qua nền tảng số. Việc số hóa nội dung, đa dạng kênh phân phối và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, đặc biệt là từ khán giả trẻ.

Tọa đàm thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà báo tham dự

Tọa đàm ghi nhận hơn 30 tham luận từ các nhà báo, nhà quản lý và nhà khoa học, tập trung vào các nhóm vấn đề như vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa – truyền thông, xây dựng thương hiệu quốc gia từ nền tảng văn hóa và mô hình phối hợp giữa báo chí với các cơ quan, địa phương. Các ý kiến cho thấy văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo.

Thủy Phạm

Bình luận (0)