“Thi vào lớp 10 xong rồi tính tiếp…”.
Câu nói quen thuộc ấy thường được nhắc đến vào mỗi mùa tuyển sinh. Nhưng với nhiều phụ huynh ở Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Dĩ An – Tân Đông Hiệp, câu chuyện không dừng lại ở việc “đậu hay không đậu”.
Điều họ trăn trở hơn là: Sau lớp 9, con sẽ học ở đâu – và học như thế nào trong 3 năm quan trọng nhất?
Ba năm THPT – bước ngoặt không dễ quay lại
Không giống các cấp học trước, THPT không chỉ là giai đoạn tiếp nối kiến thức, mà còn là thời điểm:
• Định hình năng lực học tập
• Xác định định hướng nghề nghiệp
• Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học
Chị Hồng (phường Đông Hòa) chia sẻ:
“Lớp 10 không phải là bắt đầu lại, mà là bắt đầu nghiêm túc. Chọn sai môi trường thì rất khó sửa lại cho con”.
Áp lực không chỉ đến từ kỳ thi đầu vào, mà còn đến từ cả hành trình phía sau.
Khi “có chỗ học” không còn là đủ
Tại nhiều khu vực của Bình Dương, số lượng học sinh tăng nhanh khiến việc vào lớp 10 trở nên cạnh tranh hơn. Nhưng điều đáng nói là, ngay cả khi đã có chỗ học, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn:
• Lớp có quá đông không?
• Con có được quan tâm không?
• Chương trình có quá nặng về thi cử?
• Con có được định hướng tương lai rõ ràng?
Tuấn – học sinh lớp 9 – nói rất thật:
“Con không sợ học khó, chỉ sợ học mà không biết mình học để làm gì”.
Đó cũng là câu hỏi mà nhiều gia đình đang tìm lời giải.
Từ “thi đậu” đến “học đúng”
Một xu hướng đang dần rõ rệt: phụ huynh không còn đặt toàn bộ mục tiêu vào việc thi đậu trường công lập, mà bắt đầu cân nhắc:
👉 Môi trường phù hợp
👉 Phương pháp học
👉 Định hướng lâu dài
Anh Minh, làm việc tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, chia sẻ: “Mình không ép con phải vào trường top. Quan trọng là con học ở nơi phù hợp, có định hướng rõ ràng, và không bị quá áp lực”.
Sự thay đổi này mở ra nhu cầu về những mô hình THPT khác biệt – nơi học sinh không chỉ học để thi, mà học để hiểu bản thân và chuẩn bị cho tương lai.
Những lựa chọn mới bắt đầu xuất hiện tại địa phương
Trong bối cảnh đó, việc một số trường tư thục định hướng mới xuất hiện tại địa phương đang nhận được sự quan tâm.
Tại phường Tân Đông Hiệp, Trường Tiểu học – THCS – THPT B.SCHOOL cơ sở 2 (thuộc Tập đoàn Bcons) dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 5-2026, với kế hoạch tuyển sinh từ lớp 10 đến lớp 12 cho năm học 2026-2027.

Theo định hướng, khối THPT tại đây không chỉ tập trung vào chương trình học chính khóa, mà còn:
• Tăng cường tiếng Anh và công nghệ
• Phát triển kỹ năng học tập độc lập
• Lồng ghép định hướng nghề nghiệp từ sớm
• Tạo môi trường học tập giảm áp lực, tăng tương tác
Một phụ huynh đang tìm hiểu cho biết: “Điều tôi quan tâm là con học xong lớp 12 sẽ biết mình muốn gì. Nếu trường làm được điều đó thì rất đáng để cân nhắc”.
Không chỉ thêm chỗ học – mà thêm một cách học
Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của B.SCHOOL cơ sở 2 cho thấy một xu hướng rõ ràng:
• Giáo dục đang chuyển từ “đồng loạt” sang “cá nhân hóa”
• Từ “học để thi” sang “học để phát triển”
• Từ “ít lựa chọn” sang “đa dạng mô hình”
Điều này không chỉ giúp giảm áp lực cho hệ thống hiện tại, mà còn tạo điều kiện để mỗi học sinh tìm được môi trường phù hợp hơn với chính mình.

Điều phụ huynh thực sự tìm kiếm
Sau tất cả, điều mà nhiều phụ huynh mong muốn không phải là một suất học đơn thuần.
Đó là:
✔️ Một môi trường phù hợp với con
✔️ Một hành trình học có định hướng
✔️ Một nơi giúp con trưởng thành, không chỉ học kiến thức
Ba năm THPT không thể làm lại.
Và chính vì thế, việc chọn trường không còn là quyết định ngắn hạn – mà là lựa chọn cho tương lai.

Trong bức tranh đó, những mô hình giáo dục như B.SCHOOL cơ sở 2 tại Tân Đông Hiệp đang dần trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc không phải vì khác biệt hoàn toàn, mà vì đi gần hơn với những điều phụ huynh thực sự cần.
LÊ BẢO ANH

Bình luận (0)