Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM siết xử lý xe dù bến cóc dịp lễ

Tạp Chí Giáo Dục

Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã chủ động triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành nhằm kiểm tra, xử lý và ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc”, nhất là tại các khu vực cửa ngõ, quanh bến xe lớn và các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Lực lượng chức năng nhận diện “bến cóc” thường núp bóng dưới hình thức bãi giữ xe, bãi đất trống, cây xăng hoặc văn phòng đại diện để đón trả khách trái phép. Trước thực trạng này, các đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát tính pháp lý của các bãi xe xung quanh khu vực cửa ngõ và bến xe lớn, đồng thời tăng cường kiểm soát các điểm vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi trung chuyển hành khách trái phép.

Người dân được khuyến cáo vào bến xe hợp pháp để mua vé, tránh rủi ro khi đi xe dù

Phòng CSGT TP.HCM cho biết sẽ tổ chức ứng trực 100% quân số trong đợt cao điểm, tập trung kiểm soát xe khách tại các tuyến cửa ngõ, quốc lộ và khu vực xung quanh Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương. Nội dung kiểm tra gồm điều kiện an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, lệnh vận chuyển, danh sách hành khách, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định và tổ chức đón khách dọc đường.

Cùng với tuần tra trực tiếp, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh xử lý qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình sẽ được khai thác để phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, xử lý và xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vi phạm. Các tổ liên ngành gồm CSGT, Sở Xây dựng và công an cấp xã cũng sẽ kiểm tra đột xuất các “điểm nóng” về “bến cóc” đã được báo chí và người dân phản ánh, với tinh thần xử lý xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đánh giá về kết quả thời gian qua, Phòng CSGT TP.HCM cho hay qua các đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định. Nhiều điểm được xác định là “bến cóc” trước đây tại khu vực cửa ngõ thành phố đã được xóa bỏ hoặc không còn hoạt động công khai như trước. Tuy nhiên, tình trạng này chưa chấm dứt hẳn khi một số đối tượng chuyển sang hoạt động tinh vi hơn, như lợi dụng danh nghĩa xe hợp đồng, sử dụng mạng xã hội để liên hệ, đón trả khách phân tán nhằm né tránh kiểm tra.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục duy trì các đợt cao điểm tuần tra, bố trí lực lượng bám sát địa bàn 24/24 giờ tại các khu vực phức tạp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm, tăng cường phối hợp liên ngành để triệt xóa tận gốc các điểm “bến cóc” và siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân vào bến xe hợp pháp để mua vé, không đón xe dọc đường hoặc tại các điểm tự phát, và chủ động phản ánh vi phạm qua đường dây nóng để được hỗ trợ kịp thời.

Thủy Phạm

Bình luận (0)