Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cha mẹ làm gì khi con yêu sớm?

Tạp Chí Giáo Dục

Khi phát hin con mình đang yêu, nhiu bc ph huynh ra sc ct lc phn đi. Thế nhưng, có th nói nhng cm đoán y không th gii quyết đưc vn đ mà còn làm cho “cuc chiến” gia hai thế h bt đu ny sinh.

Thay vì cấm đoán hay áp đặt, điều quan trọng là các bậc cha mẹ cần thấu hiểu và hướng dẫn con một cách tích cực về tình yêu của mình. Ảnh: IT

“Cn cnh” nhng câu chuyn

Bạn nam H.M. (15 tuổi, Thủ Đức, TP.HCM) bị gia đình phản đối gay gắt vì “con nít không lo học, bày đặt yêu đương nhăng nhít”. Ba mẹ kiểm soát mọi tin nhắn qua lại của M. và bạn bè, dọa “méc” thầy cô, “mắng vốn” ba mẹ bạn gái của M. Thậm chí trước đây, M. được tự đi xe đạp điện đến trường thì bây giờ mẹ được “cắt cử” đưa đón M. đi học mỗi ngày. “Ba mẹ gây cho em cảm giác mình đang phạm tội và không đáng tin cậy. Đôi khi em xấu hổ với bạn bè, bị xâm phạm quyền riêng tư vì sự kiểm soát gắt gao của ba mẹ. Em có bạn khác giới cũng là để chia sẻ những câu chuyện mà không thể nói với ba mẹ chứ có làm gì quá đáng đâu” – M. buồn bã chia sẻ!

Yến N. (học sinh lớp 10 Trường THPT T.A.) rất ngoan, học giỏi và lễ phép. Nhưng mới đây, mẹ của N. tình cờ phát hiện trong điện thoại của con gái có những tin nhắn gửi cho cậu bạn trai cùng lớp với lời lẽ còn khá vụng về nhưng có ý bày tỏ tình cảm đặc biệt mà N. dành cho bạn trai đó. Khi biết mẹ phát hiện, N. rất sợ, ngại tiếp xúc với mẹ. Mẹ của N. kể chuyện này cho ba của N. nghe. Không tìm hiểu kỹ, ba của N. la mắng một trận rồi tuyên bố tịch thu điện thoại, đồng thời cấm tiệt không cho đi chơi với bất kỳ bạn trai nào trong lớp nữa vì “yêu sớm sẽ không tập trung vào việc học”.

N. kể: “Bản thân em luôn bị bạn bè trêu cợt là “gà công nghiệp”. Từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ được tự quyết định điều gì, nay em thích một bạn trai thì ba mẹ cũng cấm đoán. Thật sự em cảm thấy vô cùng ngột ngạt trước cảnh quản lí chặt chẽ của ba mẹ. Hơn một lần em có ý định bỏ nhà đi để giải tỏa suy nghĩ mà mình đang dồn nén trong lòng…”.

Q. – một học sinh lớp 11 có tình cảm với cô bạn cùng lớp, cả hai gọi nhau bằng “ông xã, bà xã” và đeo nhẫn cặp y như trong phim. Mẹ Q. từ nhẹ nhàng lại răn đe đủ kiểu, Q. vẫn trơ ra và bảo sẽ bỏ nhà ra đi nếu mẹ còn xen vào chuyện tình cảm của mình. Hết cách, mẹ Q. “cắt hết tiền tiêu vặt mỗi ngày, xem còn yêu đương nữa không” đồng thời dọa sẽ tìm đến nhà cô bé kia “méc” với ba mẹ cô bé. Thế nhưng, Q. vẫn biến mất sau giờ học, có hôm đi đến khuya mới về. Hỏi thì cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng.

Nên nhìn nhn nhiu góc đ

Theo tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, tình yêu là một phần quan trọng trong cuộc sống mỗi người, nó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào. Khi con yêu sớm, cha mẹ thường cảm thấy lo lắng, băn khoăn, thậm chí là phản đối. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán hay áp đặt, điều quan trọng là cha mẹ cần thấu hiểu và hướng dẫn con một cách tích cực.

Bước vào tuổi dậy thì, không ít các em bắt đầu xuyến xao khó tả. Điều giản đơn có thể lý giải ở đây đó chính là do những rung cảm giới tính bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng, chính các bậc cha mẹ không muốn thừa nhận những rung động này vì họ thường cho rằng đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Các bậc cha mẹ càng ra sức cấm thì các em càng cố gắng bảo vệ chính mình và những rung động ấy. Sao các bậc phụ huynh không nhìn nhận rung động của con cái ở nhiều khía cạnh khác nhau hoặc hướng dẫn con mình “sống chung” với rung động? Các bậc cha mẹ nên cho con những suy nghĩ thật bình thường về rung động, hướng cho con có thái độ tích cực rằng rung động thực sự tự nhiên, cung cấp cho con nhiều kiến thức và kỹ năng ứng xử với rung động. Như trường hợp của Phúc Vĩnh (18 tuổi) “cảm nắng” một cô nàng đang học cùng lớp và khi biết chuyện, mẹ của Vĩnh không la mắng mà còn làm chuyên gia tư vấn cho cậu, tâm sự, tỉ tê, lắng nghe ý kiến của con và hướng cho Vĩnh có những suy nghĩ đứng đắn về tình yêu ở lứa tuổi này. “Ba mẹ như bạn thân của mình, luôn cho mình những lời khuyên rất hay về chuyện tình cảm. Nhưng ba mẹ vẫn nhắc nhở mình phải học tập cho tốt, không được lơ là chuyện học hành. Mình luôn lắng nghe lời cha mẹ và không bao giờ để chuyện tình cảm đi quá giới hạn cho phép” – Vĩnh nói.

“Dĩ nhiên, vẫn còn đó nỗi lo các em có những suy nghĩ và hành động lệch lạc, thì rung cảm ấy sẽ làm cho các em rơi vào lối sống đua đòi theo một trào lưu. Lúc này, bậc làm cha làm mẹ cần “vào cuộc” để xây dựng cho con mình các mối quan hệ lành mạnh, nhất là giúp con chọn được đối tượng thích hợp với những rung động hay xúc cảm thật sự” – TS. Huỳnh Văn Sơn đúc kết!

Minh Châu

Bình luận (0)