Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5, CSGT TP.HCM tăng cường năng lực vận tải đồng thời siết chặt công tác quản lý, điều tiết giao thông lĩnh vực đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và hàng không. Việc này không chỉ giúp giao thông thông suốt mà còn kiến tạo môi trường di chuyển an toàn, trật tự cho người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tăng cường năng lực vận tải
Theo dự báo, lưu lượng hành khách trong dịp lễ năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ, đặc biệt tại các đầu mối giao thông lớn như Sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe liên tỉnh, ga đường sắt, bến phà và khu vực trung tâm TP. Bên cạnh đó, các tuyến đường cửa ngõ như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 13, Quốc lộ 51 cùng các điểm du lịch như Cần Giờ, Vũng Tàu, Suối Tiên… cũng sẽ ghi nhận lượng phương tiện gia tăng đột biến. Ở lĩnh vực vận tải công cộng, hệ thống xe buýt được dự báo phục vụ trung bình hơn 1,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày, tăng khoảng 10% so với năm trước. Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi dự kiến vận chuyển gần 90.000 – 95.000 lượt khách/ngày trong các ngày cao điểm.
Trong khi đó, tại các bến xe liên tỉnh, sản lượng hành khách có thể đạt gần 90.000 lượt/ngày trong dịp 30-4 và 1-5. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng được dự báo đón khoảng 130.000 lượt khách/ngày, tăng mạnh so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, TP.HCM tập trung việc tăng cường năng lực vận tải. Cụ thể, tuyến Metro số 1 sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 23 giờ với tần suất giãn cách từ 5-15 phút, giúp giảm tải áp lực giao thông mặt đất. Hệ thống xe buýt cũng được điều chỉnh linh hoạt, tăng chuyến ở các tuyến trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối sân bay, bến xe và khu du lịch. Ngoài ra, các tuyến buýt sông, phà và tàu cao tốc đi Vũng Tàu, Côn Đảo cũng được yêu cầu chuẩn bị phương án tăng chuyến, đảm bảo phục vụ hành khách trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến.

Kiểm soát an toàn ở tất cả các lĩnh vực
Song song với việc tăng cường phương tiện, công tác đảm bảo an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu. CSGT sẽ siết chặt công tác quản lý, điều tiết giao thông và kiểm soát an toàn ở tất cả các lĩnh vực: đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và hàng không. Thượng tá Nguyễn Văn Bình (Phó Trưởng phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng CSGT triển khai loạt kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ này. Song song đó, triển khai đến các đơn vị, đội, trạm về công tác ứng trực cũng như công tác tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường bộ, đường thủy. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên đường bộ như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, xe thô sơ 3-4 bánh… Qua đó, quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát sẽ kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.
Ngoài ra, CSGT TP.HCM cũng sẽ phối hợp với các tỉnh giáp ranh Đồng Nai, Tây Ninh để tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông. Ngoài ra, đơn vị còn bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến giao thông, không để hình thành các điểm nóng về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các hành vi vi phạm giao thông, các điểm mù đối với xe cơ giới để người tham gia giao thông nhận biết; tuyến đường, thời gian, khung giờ thường xảy ra ùn tắc giao thông để người dân chọn lộ trình.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải kiểm tra kỹ thuật phương tiện, sức khỏe của lái xe trước khi xuất bến. Tuyệt đối không chở quá số người quy định, không tăng giá vé trái quy định và không để tình trạng thiếu phương tiện khiến hành khách lỡ chuyến. Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe giường nằm hai tầng bị cấm khai thác trên các tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, đặc biệt là các tuyến đường miền núi cấp V và VI. Các cơ quan, đơn vị phải công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân 24/24 giờ. Trong suốt đợt cao điểm, các đơn vị quản lý vận tải, bến bãi, cảng hàng không và nhà ga phải duy trì chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về Phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng) trước 9h30 sáng để kịp thời điều phối, xử lý các tình huống phát sinh. Người dân được khuyến khích phản ánh các bất cập trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải thông qua Tổng đài 1022 hoặc các ứng dụng điện tử của TP để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.
Thúy Kiều

Bình luận (0)