Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh và học sinh, học trung cấp là lựa chọn thay thế sau khi bị rớt lớp 10 THPT công lập; học sinh học trung cấp nhận bằng cấp không có giá trị… Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ sai lầm. Bởi học trung cấp đang mở ra lộ trình lập nghiệp đầy tiềm năng và thực tế. Thay vì dành 3 năm chỉ để học lý thuyết, học sinh trung cấp được tiếp cận với 70% thời gian thực hành, giúp vững tay nghề ngay từ sớm…

Đó là chia sẻ của các chuyên gia dành cho học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Hưng Hòa) trong Chương trình tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS lần thứ 11 năm học 2025-2026. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của DOL IELTS Đình Lực và nhiều đơn vị giáo dục trên địa bàn TP.HCM.
Sớm bước vào thị trường lao động
Trước sự quan tâm của nhiều học sinh về con đường học trung cấp, TS. Lưu Hoàng Giang (Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh) cho biết, đây là mô hình đào tạo 9+. Chỉ sau 3 năm học, học sinh không chỉ hoàn thành chương trình THPT mà còn sở hữu bằng trung cấp nghề, nhanh chóng bước vào thị trường lao động hoặc tiếp tục học lên cao hơn để lấy bằng cao đẳng, đại học. Hiện tại, Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh đào tạo nhiều ngành nghề như: Điều dưỡng, dược, kỹ thuật xét nghiệm y học… với 70% thời gian thực hành, từ các phòng thí nghiệm hiện đại đến các dự án thực tế. Điều này giúp học sinh áp dụng ngay kiến thức lý thuyết vào thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn một cách nhuần nhuyễn. Phương pháp này không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách sống động mà còn làm cho việc học trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. “Năm 2026, Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh có nhiều ưu đãi học phí đặc biệt như miễn giảm từ 80-100% học phí nghề theo quy định, giảm 50% học phí học văn hóa khi học nghề tại trường và nhiều gói hỗ trợ khác. Chúng tôi cam kết không tăng học phí trong suốt thời gian học, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình học sinh”, TS. Lưu Hoàng Giang cho biết.
Thông tin thêm, bà Trần Thị Hồng (đại diện Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 3) cho hay, học sinh chọn học trung cấp không cần phải thi tuyển, chỉ cần hoàn thành chương trình lớp 9 và có học bạ là có thể nộp hồ sơ xét tuyển. Điểm đặc biệt là học sinh học trung cấp không phải học quá nhiều môn văn hóa, các em chỉ học 7 môn song song với học nghề nên giảm rất nhiều áp lực. Việc giảm bớt các môn học hàn lâm giúp các em tập trung tối đa thời gian và năng lượng vào việc rèn luyện tay nghề chuyên môn. Đây là một lợi thế lớn đối với những học sinh có thiên hướng thực hành, giúp các em không bị quá tải mà vẫn đảm bảo được kiến thức nền tảng để thi lấy bằng tốt nghiệp THPT nếu có nhu cầu. “Lộ trình này rút ngắn đáng kể thời gian gia nhập thị trường lao động. Với phương châm “học đi đôi với hành”, học sinh không chỉ có bằng nghề mà còn có sự trưởng thành sớm về tư duy nghề nghiệp. Sự kết hợp giữa việc học văn hóa tinh gọn và đào tạo nghề chuyên sâu chính là lời giải cho bài toán việc làm, giúp các em sớm tự chủ tài chính và đóng góp cho xã hội”, bà Trần Thị Hồng cho biết.

Cần nhìn thẳng vào năng lực
Tại chương trình, em Tường Vy (học lớp 9/8) hỏi chuyên gia tư vấn: “Chọn hướng học trường trung cấp khá tiềm năng; tuy nhiên, nếu chúng em chọn học trường THPT công lập thì cần phải lưu ý điều gì trong quá trình thi tuyển sinh vào lớp 10?”. Ông Đỗ Trí Nhân (chuyên viên Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập không chỉ là một thủ tục hành chính mà đòi hỏi học sinh và phụ huynh phải có cái nhìn thực tế về năng lực bản thân. Với quy định cho phép đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập và 2 nguyện vọng vào trường chuyên, học sinh cần lựa chọn theo thứ tự ưu tiên để tăng khả năng trúng tuyển. Cụ thể, nguyện vọng 1 nên là ngôi trường mơ ước nhưng phải nằm trong tầm khả năng có thể đạt tới. Đối với nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3, mức độ an toàn cần được đẩy lên cao hơn bằng cách chọn những trường có điểm chuẩn năm trước thấp hơn nguyện vọng trước đó từ 2 đến 3 điểm. Bên cạnh yếu tố điểm số, khoảng cách địa lý cũng là một tiêu chí quan trọng. Việc theo học tại một ngôi trường quá xa nhà có thể gây mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và kết quả học tập suốt ba năm THPT, do đó các em nên cân nhắc khi chọn trường, tốt nhất nên chọn trường gần nhà.
| Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau 17 giờ ngày 28-4, sở khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 công lập. Ngày 4-5, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu tổng hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT công lập. Từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký (Sở GD-ĐT lưu ý chỉ được thay đổi nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng; không được thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách đăng ký dự thi). |
Trước câu hỏi của một số học sinh về việc ôn tập như thế nào để vào phòng thi làm bài không bị lạc đề, ThS. Võ Minh Thành (chuyên gia tâm lý kỹ năng) cho hay, để nhớ kiến thức và làm bài thi tốt, các em học sinh nên ôn tập có hệ thống, ôn theo sơ đồ tư duy. Nếu trong quá trình làm bài thi, các em không may gặp câu hỏi không có trong sách giáo khoa thì vẫn cứ theo cấu trúc làm bài mà mình đã ôn tập trước đó. Bên cạnh đó, các em cũng cần lưu ý, nếu không may làm không được bài thi môn đầu tiên thì cũng đừng lo lắng và nản chí, thay vào đó tập trung làm bài ở hai môn còn lại. Điểm thi ở hai môn này cao vẫn kéo được điểm cho môn đầu tiên. “Tốt nhất khi thi môn nào xong dù làm bài được hay không được thì các em nên bỏ qua, đừng tiếc nuối, chán nản mà hãy tập trung cho những môn còn lại để đủ điểm trúng tuyển”, ThS. Võ Minh Thành lưu ý.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)