Đó là lưu ý của các chuyên gia dành cho học sinh Trường THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ) trong Chương trình tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS lần thứ 11 năm học 2025-2026 tổ chức tại trường mới đây. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của DOL IELTS Đình Lực và nhiều đơn vị giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Học sinh được đăng ký 5 nguyện vọng
Trao đổi tại chương trình, ông Nguyễn Văn Trãi (Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Nghề nghiệp và Đại học, Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM, học sinh được đăng ký 5 nguyện vọng. Cụ thể, các em được đăng ký 2 nguyện vọng vào trường THPT chuyên và 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập. “Quy tắc xét điểm từ cao xuống thấp. Nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng vào trường THPT chuyên, hệ thống sẽ tự hủy các nguyện vọng vào trường THPT công lập. Ngược lại, nếu không trúng tuyển nguyện vọng vào trường THPT chuyên, các em được tiếp tục xét xuống nguyện vọng trường THPT công lập”, ông Trãi thông tin.
Theo ông Trãi, sau sáp nhập, TP.HCM có 5 trường THPT chuyên, đó là Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương); Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu) và 3 trường chuyên khu vực TP.HCM, gồm: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM). “Nếu đăng ký nguyện vọng vào trường THPT công lập, các em thi 3 môn, gồm: toán, ngữ văn và ngoại ngữ; còn đăng ký nguyện vọng vào trường THPT chuyên, các em phải thi thêm môn chuyên. Muốn học trường chuyên, các em phải cân nhắc năng lực học tập. Nếu thấy mình có năng lực học tập giỏi, xuất sắc, các em có thể đặt nguyện vọng vào trường chuyên. Ngược lại, các em nên chọn trường THPT công lập cho phù hợp. Việc này giúp các em giảm áp lực học tập và có thể theo học suốt 3 năm THPT mà không phải bỏ cuộc giữa chừng”, ông Trãi lưu ý.
Đích đến là có nghề nghiệp phù hợp
Trong chương trình, em Thanh Ngân (học lớp 9A1) hỏi: “Em thấy hiện nay có chương trình 9+3, vậy chương trình này đào tạo như thế nào, nếu em đăng ký học thì cần những yêu cầu gì?”. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Chuyên viên tư vấn Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ) cho biết, chương trình 9+3 là chương trình đào tạo kết hợp giữa hệ TC và hệ THPT. Với chương trình này, học sinh chỉ cần 3 năm học văn hóa song song với học nghề là được nhận 2 tấm bằng, đó là bằng TC và chứng nhận hoàn thành chương trình THPT. Muốn có bằng CĐ, các em chỉ cần học liên thông khoảng 1 năm nữa và từ 1,5-2 năm là nhận được bằng ĐH. Mục đích chính của chương trình 9+3 là giúp học sinh sớm có được các kỹ năng nghề nghiệp vững chắc. Chính vì vậy, trong quá trình học, các em sẽ được chú trọng rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp mà mình theo học với 70% chương trình là thực hành. Điều này giúp các em sau khi ra trường thích ứng với nhu cầu thực tế của xã hội. Đồng thời, sở hữu kỹ năng làm việc vững vàng, sẵn sàng cho công việc sau khi tốt nghiệp. “Hiện tại Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đào tạo đa dạng các ngành kỹ thuật và kinh tế trọng điểm như điện công nghiệp, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa, điện tử công nghiệp, tin học, logistics và các nghiệp vụ nhà hàng – du lịch. Tùy vào năng lực, đam mê, các em có thể lựa chọn để theo học. Học sinh chỉ cần tốt nghiệp THCS là có thể nộp hồ sơ đăng ký theo học. Nhà trường cam kết hỗ trợ việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp”, bà Nhung cho biết.

Trong khi đó, em Trí Hùng (học lớp 9/6) bày tỏ: “Em có năng lực học tiếng Anh tốt nên muốn theo học ngành ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, em băn khoăn là nếu chọn học TC thì liệu em có cạnh tranh lại với những bạn học ĐH không?”. Bà Phương Hà (đại diện Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn) cho hay, hiện nay ngôn ngữ Anh là ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm. Bởi ngành này không chỉ giúp các em có được việc làm với thu nhập ổn định mà còn có thể bước ra thế giới để hội nhập. Tuy nhiên, không phải ai thích ngành ngôn ngữ Anh thì có thể học thành công, bởi ngành này đòi hỏi học sinh phải có năng lực tiếng Anh, có trí nhớ tốt và thích giao tiếp bằng tiếng Anh. Tại Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn, ngành ngôn ngữ Anh đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ, không chỉ giúp các em thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn được đào tạo đầy đủ những kiến thức nền tảng về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử… nước Anh và các nước khác trên thế giới có sử dụng tiếng Anh. Khi sở hữu những kiến thức này, các em sẽ có thể làm chủ và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo, đồng thời người học cũng được trang bị thêm các kiến thức bổ trợ về kinh tế, tài chính – ngân hàng, nhà hàng – khách sạn, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, quan hệ quốc tế, kỹ năng giao tiếp để có thể đáp ứng được hết các yêu cầu của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Với ngành học này, sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm biên dịch, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế – xã hội; thư ký, trợ lý trong các công ty, tổ chức nước ngoài. Bên cạnh đó, các em cũng có thể làm hướng dẫn viên du lịch, giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại trường học (nếu có thêm nghiệp vụ).
Theo bà Hà, doanh nghiệp hiện nay không chỉ đánh giá ứng viên qua bằng cấp mà còn đặc biệt chú trọng đến kỹ năng thực tế, thái độ làm việc và khả năng thích nghi. Vì vậy, để cạnh tranh trong thị trường lao động, sinh viên hệ CĐ sau khi tốt nghiệp nên liên thông lên ĐH hoặc có thể học lên cao để vững kiến thức. Bên cạnh đó, các em cũng cần chủ động tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tư duy chuyên nghiệp và không ngừng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. “Đích đến của các em không phải là học ở trường nào mà là có được nghề nghiệp phù hợp với năng lực, đam mê. Khi có được nghề nghiệp phù hợp, chúng ta mới có thể phát huy được năng lực và sẵn sàng cạnh tranh với bất kỳ ai mà không phải lo bị bỏ lại phía sau”, bà Hà chia sẻ.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)