Trong lộ trình xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành đại học trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, TP.Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch Khu đô thị đại học và cơ chế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều định hướng quan trọng cũng được đặt ra nhằm tăng cường gắn kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, tạo động lực mới cho giáo dục đại học và khoa học công nghệ của thành phố.
Ngày 14-5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ủy viên, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, Đại học Đà Nẵng hiện là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa lĩnh vực, đa ngành với 6 trường đại học thành viên cùng nhiều đơn vị đào tạo trực thuộc. Đại học Đà Nẵng cũng là một trong 4 đại học hàng đầu được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn ưu tiên đầu tư trọng điểm làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng “Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành đại học trọng điểm quốc gia và thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á”. Đồng thời, Đại học Đà Nẵng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các ngành công nghệ chiến lược; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Đại học Đà Nẵng cũng xác định việc triển khai Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc là nền tảng vật chất quan trọng cho sự phát triển lâu dài. Liên quan đến dự án này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ đề xuất thành phố phối hợp tháo gỡ hai vấn đề lớn gồm giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch 1/2.000. Phần diện tích khoảng 110ha thuộc khu vực phường Ngũ Hành Sơn cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, chỉ còn một phần diện tích vướng mắc. Đại học Đà Nẵng đề nghị xem xét lại bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để bảo đảm đền bù thỏa đáng cho người dân. PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ cho biết dự án đang tập trung dứt điểm khu vực 110ha tại Đà Nẵng, dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng vào tháng 10-2027 để di chuyển một phần hoạt động đào tạo của các đơn vị thành viên vào khu vực này.

Đối với phần diện tích khoảng 190ha phía Quảng Nam cũ, Đại học Đà Nẵng cho rằng mật độ dân cư đông khiến phương án giải phóng mặt bằng cũ gần như không khả thi. Vì vậy, đơn vị đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng dịch chuyển sang phía Tây, mở rộng thêm diện tích tại Điện Bàn Đông và khu vực Quế Sơn, nâng tổng quy hoạch lên khoảng 500ha.
Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết phương án này còn gặp một số vướng mắc liên quan định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) và chồng lấn với một số dự án hiện hữu. Sở sẽ tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu, tích hợp trong đồ án quy hoạch chung.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu trước mắt tập trung dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh khu vực 110ha tại Đà Nẵng sau khi có giá đất mới”.
Liên quan đề án tiếp nhận Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ cho biết Đại học Đà Nẵng đã chủ động xây dựng đề án và đề nghị thành phố hỗ trợ về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự và các thủ tục pháp lý để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ GD-ĐT trong tháng 7 tới.
Theo lãnh đạo thành phố, các chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho sinh viên đã tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Nam sẽ tiếp tục được duy trì theo các nghị quyết trước đây của HĐND tỉnh Quảng Nam. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định thành phố không có chủ trương di dời toàn bộ Khu đô thị đại học về phía Nam thành phố. Chủ trương của thành phố không phải là di dời toàn bộ Khu đô thị đại học vào khu vực phía Nam, mà là nghiên cứu chuyển một phần hoạt động đào tạo, nhất là sinh viên chính quy, lên khu vực Tam Kỳ cũ để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và giảm áp lực cho trung tâm Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, Đại học Đà Nẵng cũng đề xuất thành phố xem xét đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành mũi nhọn; hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ; thúc đẩy mô hình hợp tác “ba nhà” gồm Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ hình thành bệnh viện thực hành thuộc Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng.
Liên quan nội dung này, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT tham mưu xây dựng chính sách đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế của thành phố và doanh nghiệp đến năm 2030. Đồng thời, Sở Y tế được giao phối hợp với Đại học Đà Nẵng rà soát các phương án để hỗ trợ hình thành bệnh viện thực hành cho Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng.
Về mô hình hợp tác “ba nhà”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đây là chủ trương lớn của Trung ương mà thành phố rất quan tâm. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thống nhất định hướng nghiên cứu thành lập Hội đồng Hợp tác ba nhà do Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng nhằm tăng cường liên kết trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.
Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng thống nhất chủ trương triển khai 2 đề án phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia dùng chung tại Đà Nẵng, gồm Phòng Thí nghiệm trọng điểm Sinh học ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xanh tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia mô phỏng số và hệ thống tự động tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)