Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhà ở xã hội hướng tới mục tiêu giảm phát thải

Tạp Chí Giáo Dục

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp mà còn phải bảo đảm chất lượng công trình, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Nhà ở xã hội phát thải các-bon thấp – Định hướng và giải pháp cho Việt Nam” do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, cho biết các định hướng về công trình xanh, vật liệu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải đã được xác định trong nhiều chủ trương lớn. Theo ông, với nhà ở xã hội, yêu cầu cốt lõi vẫn là chất lượng, độ bền và hiệu quả sử dụng thực tế, song mục tiêu phát thải các-bon thấp hoàn toàn có thể triển khai nếu được tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, nhận định phát triển nhà ở xã hội và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực xây dựng không còn là hai nhiệm vụ tách rời. Theo ông, điều quan trọng không phải đưa thật nhiều công nghệ “xanh” vào dự án mà là lựa chọn các giải pháp phù hợp, có thể áp dụng thực tế và không làm tăng quá nhiều chi phí cho người dân.

Tại hội thảo, Viện Khoa học công nghệ xây dựng cũng giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội phát thải các-bon thấp”, đề xuất cách tiếp cận theo ba bước gồm “đo – chọn – giữ”. Trong đó, các dự án cần đo lường phát thải từ vật liệu và năng lượng vận hành, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện đầu tư và duy trì các yêu cầu kỹ thuật trong suốt vòng đời công trình.

Phiên thảo luận chuyên đề với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị xây dựng

Các chuyên gia cho rằng nhiều giải pháp có thể áp dụng ngay từ giai đoạn thiết kế như tối ưu hướng nhà, tăng thông gió tự nhiên, sử dụng vật liệu phát thải thấp, thiết bị vận hành hiệu suất cao và cải thiện lớp vỏ công trình để tiết kiệm năng lượng.

Một ví dụ được chia sẻ tại hội thảo là dự án nhà ở xã hội Long Bình Tân (Đồng Nai), trong đó giải pháp vật liệu xanh có thể giúp giảm khoảng 25-87kg CO₂/m² sàn, tương đương khoảng 8.000 tấn CO₂ cho toàn bộ công trình tùy theo phương án tính toán.

Theo các đại biểu, để thúc đẩy mô hình nhà ở xã hội phát thải thấp, cần sớm triển khai các dự án thí điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu vật liệu xây dựng trong nước và từng bước gắn kết với các cơ chế tài chính xanh nhằm tạo động lực nhân rộng trong thực tế.

Thuỷ Phạm

 

Bình luận (0)