Ngày 26-5, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi và khu vực in sao đề thi trên địa bàn Đà Lạt.
Tại trường THPT Bùi Thị Xuân – Đà Lạt, BGH trường cho biết: Nhà trường đã bố trí 43 phòng thi, 4 phòng chờ và 5 phòng dự bị; các phòng thi bảo đảm ánh sáng, hệ thống cửa chính, cửa sổ, khóa và niêm phong theo quy chế. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh được bố trí tủ sắt, có camera giám sát; khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh được bố trí bảo đảm cách tối thiểu 25 mét đến các phòng thi. Phòng y tế, nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng… đều được nhà trường bố trí đảm bảo.

Tại trường THCS & THPT Đống Đa – Đà Lạt, nhà trường bố trí 20 phòng thi, 2 phòng chờ và 2 phòng dự bị; bàn ghế, phòng làm việc chung, điện thoại cố định, máy phát điện, máy photocopy, hệ thống camera, các cơ sở vật chất cần thiết… Nhà trường cũng phối hợp với UBND phường để hỗ trợ về an ninh trật tự, nguồn điện; lập danh sách học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được hỗ trợ.
Sở GD-ĐT cho biết, đã chuẩn bị phương án Ban In sao đề thi gồm 54 người, làm việc theo nguyên tắc cách ly 3 vòng. Khu vực in sao có tủ đựng đề thi gốc, máy tính, máy in, máy photocopy, máy hủy giấy, máy phát điện, bình chữa cháy và 120 thùng sắt có ổ khóa để bảo quản đề thi. Sở GD-ĐT đã phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lắp đặt máy phá sóng điện thoại, rà soát thiết bị, niêm phong các phòng không sử dụng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khâu in sao đề thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các trường, các điểm thi và bộ phận In sao đề thi. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan không chủ quan ở bất kỳ khâu nào, nhất là bảo mật đề thi, bảo quản bài thi, nguồn điện, y tế, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. BGH các trường lập danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc; xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao…
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)