Tại chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026 do Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 29-5, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, thời gian tới TP sẽ nỗ lực xây dựng thêm trường học, đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng, gắn với giáo dục di sản, truyền thống và kỹ năng số.

Ông Cường cho biết, thiếu nhi là tương lai của đất nước, vì vậy công tác giáo dục thiếu nhi cần được quan tâm và đầu tư đúng mức. Theo ông, việc giáo dục không chỉ giúp các em phát triển về tri thức mà còn hình thành nhân cách, đạo đức và kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh sự dạy dỗ của gia đình và nhà trường, xã hội cũng cần tạo điều kiện để thiếu nhi được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.
Theo ông Cường, thời gian tới TP sẽ nỗ lực xây dựng thêm trường học, đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng, gắn với giáo dục di sản, truyền thống và kỹ năng số.
Bên cạnh đó, TP tăng cường thêm công viên, các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường học đường an toàn. TP cũng “đặt hàng” thiếu nhi tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện, trở thành những gương điển hình tích cực trong học đường.
Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến đề xuất của các em thiếu nhi, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM – cho biết, từ những nguyện vọng, đề xuất của thiếu nhi, TP sẽ bổ sung, hoàn thiện các chương trình thiết thực, cụ thể dành cho thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu phát triển của các em trong giai đoạn mới.

Ông Minh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Ông đề nghị cần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, TP về trẻ em bằng những việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện từng địa phương, để mọi trẻ em đều được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.
Về việc tiếp nhận và phản hồi ý kiến của thiếu nhi, ông Minh yêu cầu phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ những kiến nghị mà các em đã nêu tại chương trình.
Mặt khác, TP cần huy động tối đa nguồn lực xã hội để mở rộng trường lớp, xây dựng thêm nhiều không gian văn hóa, sân chơi an toàn, lành mạnh; quan tâm đến trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Theo ông Minh, các đại biểu thiếu nhi đã mang đến những ý kiến, đề xuất thiết thực, giúp lãnh đạo TP có cái nhìn toàn diện hơn về những vấn đề thiếu nhi quan tâm hiện nay.
Các em không chỉ nói về trường lớp, sân chơi mà còn trăn trở về môi trường sống, bảo tồn văn hóa lịch sử, hội nhập, công nghệ, y tế, an sinh xã hội, an ninh an toàn, quan tâm đầu tư cho hoạt động Đội trong trường học… Đặc biệt nhiều em đã mạnh dạn đề xuất phát triển hệ thống nhà thiếu nhi, tư vấn tâm lý học đường, những giải pháp thiết thực, sáng tạo để các cô chú nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.
Ông đề nghị một số nội dung trọng tâm để tiếng nói của thiếu nhi không chỉ dừng lại ở diễn đàn này. Cụ thể, cần cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nữa về các chủ trương, chính sách về trẻ em TP, việc tiếp thu, phản hồi ý kiến của trẻ em phải thực chất, rõ trách nhiệm và hiệu quả; ưu tiên dành những nguồn lực tốt nhất cho thế hệ măng non; cần tập trung xây dựng trường học hạnh phúc và môi trường hoạt động Đoàn – Đội hiệu quả để trẻ em TP được phát triển toàn diện.
Hồ Trinh

Bình luận (0)