Tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh và ở một số nhóm người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành quy định pháp luật. Trước thực trạng đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Giáo dục cho học sinh
Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông đến người dân, trong đó đặc biệt chú trọng đối tượng học sinh trung học phổ thông. Đây là lứa tuổi đang trong giai đoạn hình thành ý thức và thói quen tham gia giao thông, đồng thời cũng là nhóm đối tượng dễ xảy ra vi phạm nếu thiếu sự quản lý, hướng dẫn từ gia đình và nhà trường. Trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó, các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy xe dàn hàng ngang hoặc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện vẫn còn xuất hiện tại nhiều nơi. Những hành vi vi phạm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của chính các em học sinh và những người tham gia giao thông khác.
Nhận thức rõ điều đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã chủ động phối hợp với các trường học tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, học sinh được trang bị thêm kiến thức về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao thông, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đội CSGT Hàng Xanh còn tăng cường phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh trong việc quản lý học sinh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục, nhắc nhở các em chấp hành nghiêm các quy định về giao thông. Ngoài việc xử lý các trường hợp học sinh vi phạm, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp phụ huynh giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.
Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã xử lý 325 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về giao thông và xử lý 278 trường hợp phụ huynh giao xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển. Những con số này cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn đáng lo ngại, đồng thời phản ánh sự quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông.

Nhiều giải pháp quyết liệt
Theo Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP.HCM, lực lượng CSGT TP đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Thực hiện kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm về tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn về an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030, lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông.
Một trong những nội dung được tập trung xử lý là tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định. Đây là hành vi vi phạm khá phổ biến tại các khu vực đông dân cư, chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao. Việc dừng, đỗ xe tùy tiện không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm thu hẹp mặt đường, gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.
| Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt khuyến cáo, an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, xem đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là hành động bảo vệ chính mình và cộng đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại và an toàn. |
Trong thời gian từ ngày 1-5 đến ngày 28-5, lực lượng CSGT TP đã phát hiện và xử lý tổng cộng 21.755 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi dừng, đỗ xe trái quy định. Trong đó, 11.336 trường hợp được phát hiện qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp và 10.419 trường hợp được ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát, xử lý bằng hình thức phạt nguội. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý nhà nước về giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.
Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện.
Thúy Kiều

Bình luận (0)