Sợ tốn phí thu gom rác, nhiều cá nhân đã đem rác ra đổ tại những khu vực đất trống, chân cầu, lề đường. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn có nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn, dịch bệnh. Đã đến lúc các ngành chức năng phải cho “thuốc nặng hơn” đối với “căn bệnh” này…

“Cấm đổ rác” hay “Cứ đổ rác”
Có một nghịch lý là chỗ nào có bảng “Cấm đổ rác” thì y như rằng xung quanh đó rác chất đống.
Đơn cử như đường Nguyễn Văn Linh, nhất là đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Linh – Chánh Hưng đến Quốc lộ 1A, hai bên đường rác chất thành núi.
Anh Tuấn Hùng (chung cư Mizuki, xã Bình Hưng, TP.HCM) cho biết: “Tôi làm ở phường Phú Thuận, nhà ở xã Bình Hưng nên ngày nào cũng hai bận đi về trên đường Nguyễn Văn Linh. Đường to, đẹp nhưng dọc hai bên lề đường, nhất là khu vực đất trống có hàng chục bãi rác lớn, nhỏ. Nhiều hôm người dân đốt rác, khói đen ngùn ngụt bốc lên kèm theo đó là mùi hôi nồng nặc, mùi khét. Rác ở đây thì đủ loại luôn, từ đồ gia dụng hư hỏng đến quần áo cũ, rác thải sinh hoạt, kinh doanh…”.
Chị Thu Loan (bán quần áo trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Bình Đông) cũng cho biết: “Khu vực này đất trống còn nhiều. Các chủ đất quây tôn giữ đất bên trong, còn bên ngoài giáp lề đường nên trở thành bãi rác bất đắc dĩ. Lợi dụng đêm vắng, không ít người kinh doanh trái cây, rau, củ, quả mang rác ra đổ trộm nên rất khó phát hiện. Không những thế, nhiều xe ba gác được thuê cũng chở rác ở đâu đâu tới đây đổ. Chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức thu gom rác, làm sạch môi trường, thế nhưng chỉ 2-3 ngày sau là đâu lại vào đấy. Nhiều người lại đem rác tới đây đổ khiến tình trạng ô nhiễm không thể nào chấm dứt được…”.
Đường Nguyễn Hữu Thọ dẫn lên cầu Kênh Tẻ (phía phường Tân Hưng) cũng là một điểm đen về đổ rác trộm. Khu vực này có một bãi đất trống khá rộng được quây tôn. Phía bên ngoài bãi đất – một bên là đường Nguyễn Hữu Thọ, một bên là đường Ngô Thị Bì – mặc dù chủ đất và chính quyền địa phương đã để rất nhiều bảng “Cấm đổ rác”, đồng thời gắn camera nhưng rất nhiều người dân vô ý thức đã mang rác tới đây đổ. Không chỉ đổ lén lút vào ban đêm mà ngay cả ban ngày khi có hàng trăm người tham gia giao thông trên đường Ngô Thị Bì, Nguyễn Hữu Thọ, người ta vẫn hồn nhiên chạy xe máy chở theo các bịch rác lớn nhỏ tới đây bỏ. Rác ở đây thì có đủ loại từ xà bần, bàn – ghế – giường – tủ hư hỏng, chăn – nệm – quần áo cũ đến rác thải sinh hoạt hàng ngày trong gia đình như rau, thức ăn thừa. Thậm chí ngay cả đồ chơi trẻ em như thú nhồi bông, xe điện cũng nằm vất vưởng ở bãi rác bất đắc dĩ này… Điều đáng nói là chính quyền địa phương đã dọn dẹp rất nhiều lần nhưng tình trạng không hề thay đổi.
Mấy tháng nay, bãi đất trống này được cải tạo làm khu dịch vụ ăn uống, trông giữ xe, trạm sạc/đổi pin xe điện; đồng thời TP cũng đang thực hiện mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn dẫn lên cầu Kênh Tẻ nên tình trạng xả rác có phần giảm nhưng không đáng kể.
“Hiện nay tình trạng tuy không còn nhức nhối như trước nhưng mỗi ngày đi làm qua khu vực này tôi đều nhìn thấy nhiều bịch rác vứt bừa bãi ngay lề đường Nguyễn Hữu Thọ. Có khi rác còn nằm ngay dưới lòng đường. Camera, bảng “Cấm đổ rác” có cũng như không đối với những người thiếu ý thức…”, chị Gia Mẫn (phường Tân Mỹ) bức xúc.
Cần tăng cường kiểm tra và xử phạt
Thống kê của Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải cho thấy, trên địa bàn TP.HCM có khoảng 200 điểm ô nhiễm rác thải tồn đọng. Tuy nhiên thực tế nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều khu vực bị biến thành bãi rác lớn, nhỏ; càng những khu vực vắng vẻ, khu vực đất trống thì rác bị vứt bừa bãi càng nhiều.
Bà Lê Thị Nam (bán nước tại hẻm 2317A Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè) cho biết: “Gọi là hẻm nhưng rất rộng, có tới 2 làn xe và có cả vỉa hè rộng gần 1m. Hai bên vỉa hè trồng cây xanh nên cứ đêm xuống là người ta lại đem rác tới đây bỏ, phần lớn là rác cồng kềnh. Chính quyền địa phương ra quân dọn dẹp nhiều lần nhưng sạch sẽ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Gần đây chính quyền địa phương ra quân tổng vệ sinh, phát quang cây cỏ rậm rạp, sơn lại tường và làm đường cờ (những ngày lễ – tết đều treo cờ) tình hình đã giảm nhưng chưa chấm dứt. Thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp đem rác tới đây đổ trộm vào ban đêm, sáng ra thấy rác là vợ chồng tôi gom lại đốt. Trung bình một tuần phải đốt 2-3 lần, nhờ vậy mà hẻm cũng bớt nhếch nhác hơn…”.
Những người “ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng” như vợ chồng bà Nam không nhiều nên để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xả rác bừa bãi thì chính quyền địa phương cần tăng kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.
Cuối tháng 4 vừa qua, qua rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera trên đường Huỳnh Văn Trí (ấp 6, xã Bình Chánh), lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp vứt rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng. Theo đó, UBND xã Bình Chánh phối hợp Công an xã mời các cá nhân liên quan đến làm việc. Tại trụ sở, ông T.T.P. và bà H.T.N.T. (cùng ngụ ấp 6) thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời ký cam kết không tái phạm.
Căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND xã Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng; buộc thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác đã thải ra môi trường.
Theo UBND xã Bình Chánh, tình trạng đổ rác sai quy định, nhất là tại các khu đất trống, ven đường, nơi ít người qua lại vẫn diễn biến phức tạp. Rác thải tồn đọng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn bốc mùi, phát sinh ruồi muỗi, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Ngoài ra, việc xả rác bừa bãi còn có thể làm tắc hệ thống thoát nước, làm tăng nguy cơ ngập úng khi mưa lớn.
Cũng theo UBND xã Bình Chánh, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phát hiện và xử lý vi phạm. Từ đầu năm đến nay, thông qua tăng cường thanh tra, kiểm tra và rà soát dữ liệu camera, xã đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 21,5 triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành của người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng công an lắp đặt thêm khoảng 50 camera tại các điểm đen về xả rác như khu đất trống, khu vực xa khu dân cư; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất, nhất là vào các khung giờ dễ phát sinh vi phạm…
Thùy Linh

Bình luận (0)