Sáng ngày 12-6-2026, các thí sinh tại TP.Cần Thơ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 với các bài thi tự chọn.
Buổi thi cuối, tại các điểm thi ở khu vực Cần Thơ (cũ), Sóc Trăng (cũ) và Hậu Giang (cũ), nhiều thí sinh đến từ sớm để kiểm tra giấy tờ, dụng cụ học tập và ổn định tâm lý trước giờ làm bài. Thời tiết thuận lợi, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ điều tiết giao thông, giữ an ninh trật tự.

Quy định lịch thi mới của kỳ thi năm nay: Thí sinh tùy theo nguyện vọng, đăng ký tham gia hai bài thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài cho mỗi môn thi là 50 phút.
Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.Cần Thơ, tình hình dự thi các bài thi tự chọn trên toàn TP đạt tỷ lệ rất cao: Môn thứ 1: Có 34.013 thí sinh đến dự thi trên tổng số 34.174 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,53% (vắng 161 thí sinh); Môn thứ 2: Có 33.837 thí sinh đến dự thi trên tổng số 33.985 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,56% (vắng 148 thí sinh). An ninh trật tự trong và ngoài phòng thi được giữ vững, không xảy ra ùn tắc giao thông, kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy chế. Các lực lượng tham gia công tác thi chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Đánh giá về đề thi năm nay, mỗi bạn có một cảm nhận riêng tùy vào thế mạnh của bản thân. Tuy nhiên, đa số thí sinh nhận xét, đề thi ở các bài thi tự chọn bám sát chương trình học, có tính phân hóa.
Tại điểm thi Trường THPT An Khánh (phường Tân An), em Nguyễn Đỗ Phương Vy cho biết: “Em chọn thi môn Lịch sử và tiếng Anh. Đề thi Lịch sử khá vừa sức, bám sát kiến thức đã học nhưng có một số câu hỏi mới và hay, được xây dựng theo hướng gắn kiến thức lịch sử với thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp phát huy tư duy logic, khả năng phân tích, và liên hệ, rút ra bài học thực tế… Đề thi môn tiếng Anh khó hơn năm trước, có nhiều từ vựng, cụm từ và thành ngữ mới, độ dài đề thi lớn nên thời gian 50 phút khá áp lực đối với em và nhiều bạn”.

Cũng tại điểm thi này, em Lê Ngọc Đức, thi khối khoa học tự nhiên, tự tin đạt 8 điểm trở lên cho các môn thi. Ngọc Đức phân tích: “Đề môn lý, theo em, “dễ thở” hơn đề lý kỳ thi năm 2025. 18 câu đầu tập trung vào kiến thức lý thuyết, kiểm tra mức độ nhận biết và thông hiểu. Nếu nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, hiểu bản chất hiện tượng vật lý thì có thể hoàn thành tốt. Từ phần tiếp theo, đề tăng yêu cầu về khả năng vận dụng, đặc biệt ở các câu hỏi tính toán trong phần trả lời ngắn. Phần lý thuyết đa số nằm trong chương trình lớp 12. Phần bài tập, nhất là các câu vận dụng, tương đối dễ… Nhưng đề môn hóa khó hơn đề thi tốt nghiệp năm 2025. Nội dung đề trải rộng từ hóa học lớp 10 tới lớp 12, có nhiều câu hỏi tiến trình, đánh giá năng lực quan sát về các thí nghiệm… 55% câu hỏi ở mức độ biết; 32,5% ở mức độ hiểu và 12,5% ở mức độ vận dụng. Một số chủ đề về đồng vị, bảng tuần hoàn ở lớp 10, em làm được do ôn tập kỹ cả chương trình môn hóa cấp THPT”.
Em Trần Huỳnh Đăng Khoa, Trường Phổ thông Việt Hoa Cần Thơ thật thà: “Em thi môn Lịch sử và Địa lý. Môn Lịch sử thì tạm ổn, còn Địa thì hơi khó”.

Theo thầy Nguyễn Phúc Tăng – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 TP.Cần Thơ,: Kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh TP.Cần Thơ, cùng cả nước, lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của các sở, ngành, các UBND xã, phường và sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự quyết tâm của toàn ngành giáo dục, TP.Cần Thơ đã tổ chức kỳ thi năm 2026 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh dự thi trên 99,5% ở tất cả các môn. Đa số thí sinh chấp hành tốt quy chế thi và không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.
Sự chung tay góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng là một nhân tố góp phần vào thành công của kỳ thi. Theo thống kê sơ bộ, toàn TP có gần 5.000 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ các thí sinh ở 80 điểm thi, cung cấp bữa ăn, chỗ nghỉ miễn phí cho các em. Tổng kinh phí xã hội hóa hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhà xa trên 2,6 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nhiều xã, phường không có cán bộ thuộc lĩnh vực giáo dục, TP.Cần Thơ đã có cách làm riêng, thầy Nguyễn Phúc Tăng cho biết: “Ban chỉ đạo kỳ thi đã cơ cấu lãnh đạo xã, phường thuộc các địa bàn có điểm thi vào Ban chỉ đạo kỳ thi thành phố để các đồng chí làm cầu nối giữa Sở GD-ĐT và địa phương. Các đồng chí lãnh đạo xã, phường khi được Sở GD-ĐT hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, đã rất cầu thị, quan tâm học hỏi và làm theo các quy định của Ban chỉ đạo TP trong công tác chuẩn bị như hoàn thiện cơ sở vật chất; chỉ đạo công tác an ninh trật tự trên địa bàn và tại điểm thi; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm… qua đó lãnh đạo các xã, phường đã trở thành cầu nối giữa ngành giáo dục và địa phương, đóng góp quan trọng trong thành công của kỳ thi”.
Theo Sở GD-ĐT TP, kết thúc công tác coi thi, TP tiến hành công tác chấm thi và sẽ công bố kết quả thi vào ngày 1-7 sắp tới.
Đan Phượng

Bình luận (0)