Khoa học - Công nghệ

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 5-3-2025, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP.Cần Thơ tổ chức họp mặt với các doanh nghiệp (DN) KH-CN năm 2025.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ bày tỏ: “Thời gian qua, với quan điểm coi DN là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất của thị trường KH-CN, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở KH-CN triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân và DN ứng dụng tiến bộ KH-CN để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần tạo được sức cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa thế mạnh của TP.

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp mặt

Trong các nỗ lực gắn kết KH-CN với DN để phát triển kinh tế, bên cạnh việc hỗ trợ phát triển về lượng (mục tiêu đến năm 2025, số DN đạt tiêu chí và thành lập DN KH-CN tăng ba lần so với năm 2020), tôi đề nghị lãnh đạo Sở KH-CN tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ KH-CN, Cục Khởi nghiệp và DN công nghệ, các cơ quan đơn vị có liên quan quan tâm hỗ trợ DN phát triển về chất, đó là các yếu tố liên quan đến thị trường, vay vốn, ưu đãi đất đai, công nghệ mới… Qua đó, DN KH-CN có thêm khả năng cạnh tranh và phát triển”.

Tại buổi họp mặt, các DN đã trao đổi, trình bày kiến nghị với nhiều nội dung, trong đó nổi bật là hỗ trợ vốn vay và quỹ đất để mở rộng sản xuất, vấn đề mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm… Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đề nghị thành phố và Sở KH-CN hỗ trợ trường triển khai các sản phẩm khoa học ra thị trường, đặc biệt là các giống lúa và cây trồng chất lượng cao; đồng thời mong hợp tác với các DN trong công tác nghiên cứu khoa học và thương mại hóa các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Ông Vũ Đức Hoán – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng Cửu Long đề nghị được tham gia khu công nghiệp VSIP, huyện Vĩnh Thạnh để xây dựng nhà máy chế biến giống lúa chất lượng cao và tham gia Đề án sản xuất 1 triệu hécta lúa chất lượng cao…

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (bìa phải) và ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ (bìa trái) trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu; đồng thời nêu những biện pháp tháo gỡ: “Thời gian qua, TP.Cần Thơ đã ban hành nhiều chính sách đối với lĩnh vực KH-CN; trong đó có những chính sách ưu đãi về đất đai, thuế cho DN đầu tư vào Khu công nghệ cao; và Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tại TP.Cần Thơ. Liên quan đến quỹ đất dành cho DN KH-CN, Cần Thơ luôn sẵn sàng hỗ trợ và sẽ có hướng dẫn, tháo gỡ cụ thể theo Luật Đất đai; đồng thời cố gắng hỗ trợ kịp thời cho các DN KH-CN trong phạm vi pháp luật quy định… Thành phố sẽ trình các nội dung kiến nghị, đề xuất của DN KH-CN và các viện, trường đại học đến cấp có thẩm quyền để tham mưu Chính phủ tìm cách tháo gỡ; và có cơ chế, chính sách cho DN; đồng thời UBND thành phố sẽ nghiên cứu trình HĐND thành phố để ban hành các chính sách phù hợp với địa phương”.

Vinh danh doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu trong hoạt động doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở KH-CN TP.Cần Thơ cho biết thêm: Sau cuộc họp mặt, Sở KH-CN sẽ tập hợp những kiến nghị của các DN, các viện, trường đại học, trình UBND để có những biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ. Về vấn đề vốn vay, sắp tới sở sẽ thành lập Quỹ KH-CN trên cơ sở Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển KH-CN. Theo đó, quỹ hoạt động theo quy định Nhà nước về miễn trừ trách nhiệm, cho phép Hội đồng quỹ trực tiếp giải ngân cấp vốn cho DN, nhà khoa học nếu có dự án hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn, có tính khả thi cao; và người vay ký cam kết hoàn vốn cho quỹ. Đây là cơ hội vàng trong phát triển đối với DN KH-CN và các nhà khoa học… Ngoài ra, Bộ Nội vụ vừa có công văn thống nhất với đề xuất của UBND TP.Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (KN&ĐMST) TP.Cần Thơ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin KH-CN Cần Thơ. Việc thành lập Trung tâm KN&ĐMST sẽ góp phần quan trọng để Cần Thơ và ĐBSCL thực hiện các nhiệm vụ được giao về ĐMST và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, sáng tạo theo yêu cầu tại Nghị quyết số 98-NQ-CP.

Đan Phượng

Bình luận (0)