Ngày 8-5-2026, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP.Cần Thơ phối hợp Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ KH-CN) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp: Nâng cao hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và thúc đẩy doanh nghiệp khoa học và công nghệ”.
Hội thảo nhằm làm rõ các quy định cũng như tháo gỡ các khó khăn liên quan đến Quỹ phát triển KH-CN của doanh nghiệp và cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp KH-CN.

Theo số liệu, cả nước có 962 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH-CN; trong số này, Cần Thơ có 21 doanh nghiệp KH-CN và 3 doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH-CN, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, chế biến thực phẩm và xây dựng… Dù số doanh nghiệp KH-CN có tăng nhưng còn khiêm tốn so với mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2025.
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết: Trong bối cảnh mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư cho KH-CN ngày càng trở nên quan trọng và mang tính quyết định. Việc phát triển tiềm lực KH-CN trong khu vực doanh nghiệp không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn là chiến lược để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nâng cao hàm lượng KH-CN trong sản phẩm, gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh của kinh tế Cần Thơ. TP đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH-CN đến năm 2030, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, với kỳ vọng việc đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ góp phần hình thành các ngành, lĩnh vực có giá trị cao, từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ trong phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở KH-CN TP.Cần Thơ, cho biết: Sở đã chủ động tham mưu trình phương án thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, nhưng đang vướng các quy định pháp lý từ Trung ương. Ông Tín kỳ vọng Việt Nam sẽ có một cơ chế quản lý rõ ràng, chấp nhận rủi ro trong đầu tư KH-CN để giúp doanh nghiệp của Cần Thơ và cả nước tự tin hành động, không bỏ lỡ các cơ hội phát triển quý giá.
Trước rào cản này, ông Trần Xuân Đích – Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, thông tin: Nghị định 265/2025/NĐ-CP và Nghị định 268/2025/NĐ-CP được ban hành ngày 14-10-2025 hướng dẫn Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; với nội dung tập trung vào tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và các điều kiện doanh nghiệp KH-CN mới. Theo đó, thay vì quản lý tập trung, các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng được đưa trực tiếp vào các luật chuyên ngành như Luật Đầu tư, Luật Thuế, Luật Đất đai. Cách tiếp cận này giúp các chính sách hỗ trợ sát thực tế hơn, giúp cơ quan quản lý ngành chủ động điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu phát triển của doanh nghiệp…

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn trong quá trình trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KH-CN; thủ tục chứng nhận doanh nghiệp KH-CN; cơ chế tài chính cho hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D); các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách ưu đãi và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, “cha đẻ” các giống gạo thơm ST24, ST25, mong Sở KH-CN TP.Cần Thơ có chính sách hỗ trợ để gạo ST nói riêng, các giống gạo Việt Nam chất lượng cao nói chung, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia; góp phần dành thị phần lớn trên thế giới. Trước đề nghị này, Giám đốc Sở KH-CN TP.Cần Thơ Ngô Anh Tín cam kết hỗ trợ để doanh nghiệp của ông Cua sớm được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH-CN.

Là diễn đàn quan trọng, hội thảo đã góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH-CN, góp phần vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của TP.Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đan Phượng

Bình luận (0)