Nhấn mạnh trên được Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng 27-5.
Ông Nguyễn Văn Hiếu nêu rõ: Làm công tác thi cần trên nguyên tắc đúng quy chế, không sáng tạo, không chủ quan. Ông lưu ý các điểm thi khi xử lý mọi tình huống cần trên tinh thần bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh, đảm bảo đúng quy chế, quy định. Tuyệt đối không vì tâm lý sợ trách nhiệm mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM dẫn chứng nhiều tình huống cụ thể trong quá trình coi thi như giám thị phát nhầm hướng đề, phát sai thứ tự từ trên xuống dưới. Hoặc cán bộ coi thi ký nhầm vào ô giám khảo trên giấy thi.
“Trong những tình huống này giám thị cần lập biên bản báo cáo trưởng điểm thi, tuyệt đối không thu đề phát lại hoặc ký sai, ký nhầm thì bắt thí sinh thay giấy thi khác dù các em đã làm bài thi. Không thể vì lỗi sai của bản thân mà yêu cầu thí sinh làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các em… Cán bộ coi thi nếu để xảy ra sai sót phải trung thực lập biên bản, báo cáo trưởng điểm thi xử lý đúng quy định thay vì tìm cách để tránh trách nhiệm” – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh.
Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong đề nghị cán bộ tham gia làm công tác thi cần thực hiện nghiêm nguyên tắc “4 đúng, 3 không”. Cụ thể, “4 đúng” gồm: đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng trách nhiệm. “3 không” gồm: không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống.
“Cán bộ coi thi, trưởng điểm thi tuyệt đối không tự ý xử lý tình huống bất thường bởi có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Nếu phát sinh tình huống bất thường cần báo cho trưởng điểm thi để xử lý; tình huống nào phát sinh ngoài quy chế thì trưởng điểm thi cần báo với lãnh đạo Sở GD-ĐT, báo về đường dây nóng hoặc báo trực tiếp qua số điện thoại của tôi để xử lý hoặc xin ý kiến xử lý” – ông Phong đề nghị.

Mọi hành vi làm lộ, lọt, sao chụp, phát tán đề thi đều có thể bị xử lý hình sự
Chia sẻ tại hội nghị, Thượng tá Trần Văn Đông – Phó Trưởng phòng PA03, Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Công an TP.HCM đã và đang phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT TP.HCM cùng các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố.
Để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an TP.HCM sẽ huy động khoảng 1.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Lực lượng này sẽ được phân công tại các điểm in sao đề thi, điểm thi, khu vực chấm thi cũng như các tuyến giao thông trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Theo Thượng tá Trần Văn Đông, công tác bảo vệ kỳ thi năm nay được đặc biệt chú trọng trong bối cảnh các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận ngày càng tinh vi. Lực lượng công an thành phố đã triển khai rà soát, nắm tình hình từ sớm đối với các đối tượng liên quan đến hành vi mua, bán thiết bị này. Những trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả xử lý nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa.
“Lực lượng công an không chỉ tập trung vào công tác bảo vệ đề thi, bài thi mà còn chủ động nhận diện các nguy cơ phát sinh trên không gian mạng cũng như ngoài thực tế để kịp thời ngăn chặn” – Thượng tá Đông thông tin.
Đặc biệt, đại diện PA03 lưu ý đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Vì vậy, mọi hành vi làm lộ, lọt đề thi, sao chụp, phát tán đề thi trái phép đều có thể bị xử lý hình sự. Công an thành phố sẽ tăng cường giám sát toàn bộ các khâu liên quan đến in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi; đồng thời kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao có nguy cơ phục vụ gian lận thi cử.

Thượng tá Trần Văn Đông cho biết, trong những năm trước đã có nhiều trường hợp liên quan đến làm lộ đề thi, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử bị cơ quan công an khởi tố, xử lý hình sự. Vì vậy, ông lưu ý tất cả cán bộ tham gia công tác thi phải tuyệt đối chấp hành quy chế, quy định về bảo mật đề thi; không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và an toàn.
Theo Thượng tá Đông, ngay sau hội nghị này, Công an TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn riêng cho lực lượng công an hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt là công an cấp phường, xã nhằm thống nhất phương thức phối hợp trong quá trình tổ chức thi.
Đại diện PA03 khẳng định lực lượng công an sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông đến hỗ trợ di chuyển cho thí sinh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Đông cho biết, nếu thí sinh hoặc giáo viên gặp sự cố trên đường đến điểm thi, lực lượng công an sẽ hỗ trợ tối đa để đưa đến điểm thi nhanh nhất có thể. Thậm chí trong các tình huống khẩn cấp, cán bộ công an có thể trực tiếp hỗ trợ đưa thí sinh bằng phương tiện chuyên dụng để bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian làm bài của các em.
“Các em học sinh đã trải qua 12 năm học tập và chỉ có một kỳ thi quan trọng nên mọi tình huống xử lý cần đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, đảm bảo đúng quy chế. Tôi từng chứng kiến nhiều thầy cô rất thương học sinh, luôn quan tâm, hỗ trợ các em trong phòng thi, từ việc nhắc nhở nhẹ nhàng đến động viên tinh thần để các em bình tĩnh làm bài. Tôi mong rằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nhân văn ấy tiếp tục được phát huy trong kỳ thi năm nay để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, tạo được sự yên tâm, tin tưởng cho học sinh và phụ huynh” – Thượng tá Trần Văn Đông bày tỏ.
| Quy mô kỳ thi TP.HCM lớn nhất cả nước
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 TP.HCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 8.128 thí sinh tự do, trở thành địa phương có quy mô thí sinh dự thi cao nhất cả nước. Toàn thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục dự kiến huy động khoảng 17.865 giám thị coi thi, 1.240 lãnh đạo điểm thi và 2.976 nhân viên phục vụ. Ngoài ra còn có 744 công an trực tại các điểm thi nhằm bảo đảm an ninh, an toàn. |
Yến Hoa

Bình luận (0)