Từ một vùng đất hoang vu, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) đang hình thành như một không gian giáo dục hiện đại, nhân văn. Không chỉ góp phần giải bài toán quá tải trường lớp, ngôi trường còn mở ra kỳ vọng về mô hình trường học hạnh phúc – nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui của thầy và trò.

Không gian học tập hiện đại
Những ngày đầu tháng 5, không khí tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trở nên nhộn nhịp khi tập thể sư phạm tất bật chuẩn bị cho lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 15-5. Từ việc hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của cơ sở vật chất đến vận động thêm nguồn lực xã hội hóa như ghế đá, dù che sân trường, sách cho thư viện…, tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo dựng một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động.
Đưa phóng viên tham quan trường, cô Văn Minh Tân (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa) phấn khởi cho biết, công trình được đầu tư đồng bộ với quy mô 30 phòng học. 100% phòng học được trang bị bảng tương tác 65 inch, cho phép giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, đổi mới phương pháp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Bên cạnh đó, hệ thống 4 phòng học tiếng Anh, 4 phòng máy tính cùng các phòng chức năng như âm nhạc, thể chất, khu nhà ăn… được bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách toàn diện.
Không gian lớp học được thiết kế theo hướng mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thông gió. Hệ thống cửa sổ lùa, bảng lùa cùng cách bố trí quạt, đèn hợp lý không chỉ đảm bảo điều kiện học tập mà còn góp phần tạo cảm giác thoải mái, thân thiện cho học sinh. “Cơ sở vật chất hiện đại là điều kiện quan trọng để đổi mới phương pháp dạy học. Khi có công cụ phù hợp, giáo viên sẽ mạnh dạn sáng tạo, học sinh cũng hứng thú hơn trong tiếp nhận kiến thức”, cô Văn Minh Tân chia sẻ.
Đáng chú ý, dù là công trình mới, khuôn viên trường đã được phủ xanh với nhiều cây bóng mát. Đây không chỉ là yếu tố cảnh quan mà còn thể hiện định hướng xây dựng môi trường học đường gần gũi với thiên nhiên – một trong những tiêu chí quan trọng của trường học hạnh phúc.
Một điểm nhấn giàu ý nghĩa giáo dục là bức chân dung Giáo sư – Viện sĩ Trần Đại Nghĩa được đặt tại khu vực trung tâm. Theo lãnh đạo nhà trường, đây là cách để nhắc nhở học sinh về tinh thần học tập, sáng tạo, cống hiến cho đất nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào khi học tập dưới mái trường mang tên một nhà khoa học lớn.
Không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu chỗ học, định hướng của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh được phát triển cả về trí tuệ, thể chất lẫn kỹ năng. Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tuyển sinh 10 lớp 1 với khoảng 350 học sinh; đồng thời tiếp nhận 140 học sinh lớp 1 của năm học trước chuyển sang học lớp 2 tại cơ sở mới. Toàn bộ học sinh đều được tổ chức học 2 buổi/ngày – điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mới.
Song song với hoạt động chính khóa, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ trong dịp hè và năm học, tạo thêm không gian trải nghiệm cho học sinh. “Rất nhiều ý tưởng đã được thầy cô ấp ủ. Khi có môi trường phù hợp, chúng tôi tin rằng mỗi ngày đến trường sẽ thực sự là một ngày vui đối với học sinh”, cô Văn Minh Tân bày tỏ.
Giải bài toán quá tải trường lớp
Phường Bình Hưng Hòa là một trong những địa bàn có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao của TP.HCM, kéo theo áp lực lớn về trường lớp. Năm học 2025-2026, toàn phường có hơn 23.000 học sinh từ mầm non đến THCS; riêng bậc tiểu học chiếm hơn 13.000 học sinh. Trong khi đó, hệ thống trường lớp hiện hữu chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Toàn phường có 278 phòng học nhưng phải bố trí tới 318 lớp, dẫn đến tình trạng sĩ số cao, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày còn hạn chế.
Theo đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa, việc đưa Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, công trình còn góp phần tạo dư địa phát triển giáo dục lâu dài trong bối cảnh dân số tiếp tục tăng. “Khi trường đi vào hoạt động, địa phương sẽ điều tiết học sinh từ các trường đông sang, giảm sĩ số lớp, đồng thời tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục”, đại diện phường cho biết.
Một trong những điểm đặc biệt của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là được xây dựng trên nền đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ. Từ một khu vực hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, nơi đây đã “thay áo” trở thành một công trình giáo dục khang trang, hiện đại. Dự án được khởi công từ tháng 5-2025 và hoàn thành sau chưa đầy một năm thi công, cho thấy quyết tâm cao của thành phố trong việc đầu tư hạ tầng giáo dục.
Ngay khi công trình gần hoàn thiện, nhiều người dân đi ngang qua tuyến đường Bình Long đã dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh. Không ít phụ huynh chủ động tìm hiểu thông tin để đăng ký cho con theo học. Sự quan tâm của người dân cho thấy niềm tin xã hội đối với những công trình giáo dục được đầu tư bài bản, đồng thời phản ánh nhu cầu rất lớn về môi trường học tập chất lượng tại các khu vực đông dân cư.
Lan tỏa mô hình trường học hạnh phúc
Từ một vùng đất hoang vu, nay trở thành nơi ươm mầm tri thức và hạnh phúc, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là biểu tượng của sự đổi thay – nơi niềm tin được xây dựng từ những điều cụ thể, bắt đầu từ mỗi lớp học, mỗi học sinh.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, khái niệm trường học hạnh phúc không còn dừng ở khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng những tiêu chí rõ ràng: cơ sở vật chất đạt chuẩn, môi trường học tập thân thiện, phương pháp giáo dục tích cực và sự đồng hành của gia đình xã hội. Việc đầu tư những ngôi trường mới, hiện đại, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường hoạt động trải nghiệm… chính là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đó. “Không ai có thể nghĩ rằng trên nền đất nghĩa trang cũ lại hình thành một ngôi trường khang trang như hôm nay. Rồi đây tiếng trống trường, tiếng học bài sẽ vang lên, mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho các em học sinh”, cô Văn Minh Tân xúc động nói.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM), việc đưa vào sử dụng các công trình trường học mới như Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa nằm trong chiến lược phát triển mạng lưới trường lớp của thành phố giai đoạn 2025-2030. Theo đó, TP.HCM tập trung ưu tiên các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng cao để đầu tư trường lớp, đồng thời hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. “Không chỉ giải quyết chỗ học, thành phố đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, nơi học sinh được phát triển toàn diện. Những ngôi trường mới phải trở thành hạt nhân lan tỏa mô hình trường học hạnh phúc”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Quang Long

Bình luận (0)